Hơn 50 đại biểu đại diện cho 7 Hội đồng Giám mục cấp khu vực của châu Phi, Madagascar và các hòn đảo đã bế mạc hội nghị trù bị đầu tiên cho Đại hội Giáo hội năm 2028 vào thứ Tư, ngày 5 tháng 8, với cam kết mới trong việc thúc đẩy một Giáo hội mang tinh thần hiệp hành và truyền giáo hơn trên toàn châu lục.
Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Chủ tịch SECAM, phát biểu vào ngày 5 tháng 8 tại Addis Ababa (Ảnh: Vatican News)
Được tổ chức tại Addis Ababa trong hai ngày 4–5 tháng 8 với chủ đề “Giáo hội Hiệp hành tại châu Phi: Hành trình hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028”, hội thảo đánh dấu việc chính thức bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cấp lục địa của châu Phi cho Đại hội Giáo hội sẽ diễn ra tại Rôma vào tháng 10 năm 2028.
Trong bài phát biểu bế mạc, Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, OFM Cap, Chủ tịch Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SECAM), đồng thời là Tổng Giám mục Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, đã tạ ơn Thiên Chúa vì “hai ngày cầu nguyện, lắng nghe, đối thoại và phân định”, đồng thời mô tả hội thảo là một cơ hội không chỉ để xem xét các hoạt động mà còn để nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội tại châu Phi. “Cùng với nhau, chúng ta đã tìm cách phân định cách thức Chúa Thánh Thần đang mời gọi chúng ta ngày càng trở nên hiệp hành và truyền giáo hơn”, Đức Hồng y Ambongo nói. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia và Tổng Giáo phận Addis Ababa vì đã đăng cai tổ chức cuộc họp, đồng thời cảm ơn các nhóm hiệp hành cấp lục địa và cấp khu vực, các diễn giả cũng như các tham dự viên vì sự dấn thân và những đóng góp quý báu của họ.
Suy tư về các cuộc thảo luận, Đức Hồng y Ambongo cho biết các tham dự viên đã nhận ra những dấu chỉ đáng khích lệ của niềm hy vọng trên khắp lục địa, đồng thời phân định một loạt những ưu tiên hiệp hành của châu Phi nhằm định hướng hành trình của Giáo hội trong hai năm tới. Ngài mô tả những ưu tiên này là thành quả của một tiến trình phân định chung, mang lại “một tầm nhìn chung” nhằm củng cố việc lắng nghe, đối thoại và canh tân sứ vụ trong các Giáo hội địa phương.
Hướng tới tương lai, Chủ tịch SECAM đã phác thảo lộ trình định hình tiến trình Hiệp hành cấp lục địa bắt đầu từ năm 2027. Giáo hội tại châu Phi sẽ trải qua 4 giai đoạn liên tiếp — Nhận thức, Diễn giải, Định hướng và Cử hành — đi từ các hội nghị đánh giá ở cấp Giáo phận và quốc gia, đến Đại hội Hiệp hành cấp Lục địa, và cuối cùng là Đại hội Giáo hội tại Rôma vào tháng 10 năm 2028. Đức Hồng y Ambongo nhắc nhở các tham dự viên rằng hội nghị không chỉ đơn thuần là một cuộc họp, mà còn là một hoạt động đào tạo nhằm chuẩn bị cho các nhóm khu vực thực hiện công việc đang chờ đợi phía trước. “Quý vị hiện diện nơi đây với tư cách là các nhóm cấp khu vực”, ngài nói. “Khi trở về, anh chị em sẽ được mời gọi thành lập các nhóm hiệp hành cấp quốc gia; đến lượt mình, các nhóm này sẽ thành lập các nhóm hiệp hành cấp Giáo phận, và cứ thế tiếp tục. Nhờ đó, chúng ta sẽ được chuẩn bị chu đáo để cử hành các cuộc họp này ở mọi cấp độ”.
Đức Hồng y Ambongo khuyến khích các đại biểu giúp các Giáo hội địa phương của mình phân định tác động của Chúa Thánh Thần và bảo đảm rằng những món quà cũng như kinh nghiệm của châu Phi sẽ góp phần làm phong phú thêm Giáo hội hoàn vũ thông qua tiến trình hiệp hành. “Chớ gì chúng ta có được sự can đảm để bước theo con đường mà Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta, và lòng quảng đại để cùng nhau dấn thân trên hành trình hiệp thông, tham gia và sứ vụ”.
Trước khi chính thức bế mạc hội nghị Đức Hồng y Ambongo đã phó thác hành trình hiệp hành của lục địa cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, và đồng thời cầu xin Mẹ đồng hành với Dân Chúa khi họ tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028.
Hội nghị tại Addis Ababa là một phần trong giai đoạn triển khai của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, đồng thời là bước đi cấp lục địa đầu tiên trong sự đóng góp của châu Phi vào tiến trình phân định của Giáo hội trên toàn thế giới, hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028 tại Rôma.
Thiên Ân (theo Vatican News)