Giáo hội Công giáo tại Ethiopia cổ võ hòa bình và tinh thần khoan dung giữa các cộng đồng

Giáo hội Công giáo tại Ethiopia cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác và chính phủ cổ võ việc cùng chung sống hòa bình giữa các cộng đồng đang xảy ra các cuộc xung đột.

ethiopiaChủ tịch Ủy ban Công và Hòa Bình của Hội Đồng Giám mục cho biết trong năm qua Giáo hội đã thành công trong việc quy tụ các nhóm dân tộc đang xảy ra tranh chấp trên khắp mọi miền đất nước lại với nhau. Mâu thuẫn phát sinh ở nhiều nơi do những tranh chấp về các khu vực đất chăn thả và việc bị mất cắp đàn gia súc.

Dưới đây là báo cáo của Makeda Yohanes từ thủ đô Addis Ababa:

Ban Thư ký Công giáo Ethiopia (ECS) thông qua Ủy ban Công lý và Hòa bình phối hợp với các già làng địa phương, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như các quan chức chính phủ, đang nỗ lực không mệt mỏi nhằm cổ võ vấn đề hòa bình và tinh thần khoan dung giữa các dân tộc cũng như mọi người dân trong cả nước.

Phát biểu với ông Guelay Gebreghiorgis – Thông tín viên Tin tức trực tuyến trực thuộc Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi (AMECEA) gần đây tại Addis Ababa, Ủy ban Công lý và Hòa bình cho biết trong năm qua Giáo hội đã thành công trong việc quy tụ các nhóm dân tộc đang xảy ra tranh chấp trên khắp mọi miền đất nước lại với nhau. Trong đó bao gồm việc giải quyết vấn đề kỳ thị với các nhóm thiểu số.

Ông Gebreghiorgis cho biết tại một số nơi, chủ yếu là các khu vực chăn nuôi cừu, xung đột phát sinh do vùng đất đồng cỏ và việc đánh cắp đàn gia súc, hành động trả thù và thù hận đã tiếp tục góp phần làm trầm trọng thêm tình hình. Giáo hội Công giáo – sử dụng Giáo huấn Xã hội Giáo hội Công Giáo cũng như các phương pháp giải quyết xung đột – đã thành công trong việc quy tụ các cộng đồng đang xảy ra tranh chấp để có thể đối thoại với nhau.

“Ở nơi nào chúng ta làm việc, chúng ta hãy thể hiện tinh thần của Tin Mừng và Giáo huấn Xã hội Giáo hội Công giáo để có thể rao truyền hòa bình và tình yêu”. Ông Gebreghiorgis cũng cho biết thêm rằng “Một trong những thành tựu lớn của chúng tôi trong năm nay đó là việc thành lập Đại diện Tông tòa tại Soddo – nơi chúng ta đã có thể xoay sở nhằm bắt đầu giảm thiểu việc phân biệt đối xử đối với các cộng đồng bị kỳ thị.

Hiện nay, sau hàng loạt các giáo huấn của Giáo Hội, người ta đang bắt đầu đón nhận phẩm giá của những người đồng loại, ít nhất là hiện nay, người ta đã cùng làm việc phụng thờ với nhau và các học sinh cùng học chung một lớp, trải qua thời gian họ đã bắt đầu ngồi lại với nhau và hòa nhập với nhau hơn”.

Ông Gebreghiorgis cũng cho biết rằng công việc tương tự cũng đã được thực hiện tại khu vực phía Đông Ethiopia – Đại diện Tông tòa Harar, nơi mà hầu hết các cộng đồng đều là những người chăn gia súc, đã được thành lập. Ông cho biết Giáo Huấn Xã hội Giáo hội Công giáo dành cho tất cả mọi người không chỉ riêng những người Công giáo và những công việc của Giáo Hội hầu đem lại những thành quả tốt đẹp, cũng như việc đón nhận lẫn nhau giữa các cộng đồng và tổ chức khác nhau.

Ủy ban Công lý và Hòa Bình cũng đang tích cực làm việc với Hội đồng Đối thoại liên tôn Ethiopia (IRCE) – nơi 7 nhóm tôn giáo khác nhau đang cùng nhau quy tụ nhằm nỗ lực dấn thân vì một nền hòa bình bền vững và tinh thần khoan dung trong nước. Điều này cũng nhắc lại rằng Hội đồng Đối thoại liên tôn Ethiopia đã cho xuất bản một cẩm nang xây dựng hòa bình vốn có thể được sử dụng chung cho 7 thành viên của Hội đồng Đối thoại liên tôn Ethiopia cũng như các tổ chức thế tục khác, vì nó rất phù hợp để có thể trình bày với tất cả mọi người mà không có bất kì sự phân biệt  nào. 

Ủy ban Công lý và Hòa Bình cũng đã tổ chức nhiều buổi hội thảo dành cho các quan chức chính phủ, cảnh sát, các quản trị viên nhà tù và nhiều tổ chức khác về phẩm giá con người cũng như các giải pháp hòa bình đối với những thách đố đang phải đối diện. Ủy ban Công lý và Hòa Bình đã dấn thân rất thành công trong những nỗ lực xây dựng hòa bình trong cả nước trong suốt năm qua đồng thời liên tục nhận được nhiều đề nghị từ các cơ quan khác nhau để có thể can thiệp và tổ chức các buổi hội thảo.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube