Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News nhân dịp Đại hội Thế giới và Hội nghị Đại biểu SIGNIS năm 2026, Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu, Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng, cho biết rằng các truyền thông Kitô giáo được mời gọi trở thành môn đệ trước khi trở thành những người đi tiên phong, xây dựng căn tính dựa trên nền tảng đào luyện nhân bản và thiêng liêng trước khi tạo dựng một nền tảng kỹ thuật số để phục vụ Tin Mừng.
Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu, Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng, trong bài phát biểu tại Đại hội Thế giới và Hội nghị Đại biểu SIGNIS năm 2026 (Ảnh: Vatican News)
Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu đã tham dự phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội nghị SIGNIS 2026, với chủ đề “Truyền thông Kỹ thuật số vì Sự Hài hòa Văn hóa và Phúc lợi Môi trường”. Trong bài phát biểu của mình, ngài nhấn mạnh rằng nhân loại đang đứng trước một lựa chọn: tiếp tục sống trong một thế giới bị đánh dấu bởi sự hỗn loạn, thái độ tự mãn và những ồn ào náo động, hay cùng nhau xây dựng lại những bức tường thành của một đô thị nơi Thiên Chúa và con người có thể cùng chung sống trong sự hiệp thông.
Để đáp lại thách thức này, ngài nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc xây dựng một nền văn minh tình thương – một sứ mạng mà theo ngài, có thể được thực hiện “từng viên gạch một” bởi những người môn đệ mang theo máy ảnh, micro và máy tính xách tay: những người nam nữ xác tín rằng việc trở thành người môn đệ phải đi trước tầm ảnh hưởng.
Dựa trên suy tư này về căn tính và sứ mạng của những người làm công tác truyền thông Kitô giáo, Đức Tổng Giám mục Nwachukwu đã trao đổi với Vatican News, đưa ra những nhận định sâu sắc hơn về ơn gọi và vai trò của những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
Các nhà truyền thông: Những Tông đồ trong những không gian mới của việc loan báo Tin Mừng
Khi được hỏi về những nhân đức cần có nơi những người làm truyền thông phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng, Đức Tổng Giám mục Nwachukwu nhấn mạnh rằng họ được mời gọi thực hành một hình thức truyền thông trở thành phương tiện của ơn cứu độ, có khả năng chuyển tải tình yêu của Thiên Chúa và loan báo sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô.
Nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ”, Đức Tổng Giám mục Nwachukwu giải thích rằng vào thời đó, “muôn dân” trước hết được hiểu theo nghĩa là những địa điểm cụ thể.
Tuy nhiên, ngày nay đã xuất hiện những không gian mới, nơi con người gặp gỡ, tương tác và xây dựng cộng đồng, bao gồm Instagram, TikTok, YouTube và các nền tảng kỹ thuật số khác. Vì thế, ngài nói, Tin Mừng không chỉ giới hạn trong những không gian vật lý, nhưng cũng phải đến với thế giới kỹ thuật số.
Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đón nhận ơn gọi này với ý thức trọn vẹn, để mỗi nội dung được công bố – dù là một bài viết, một hình ảnh hay một sản phẩm nghe nhìn – không chỉ đơn thuần là phương tiện truyền tải thông tin. Thay vào đó, nội dung đó cần thúc đẩy sự hiệp thông và niềm hy vọng, xây dựng những nhịp cầu, khuyến khích sự gặp gỡ và mở ra những con đường mới để sứ điệp Tin Mừng có thể chạm đến tâm hồn con người.
Các tham dự viên tham gia Đại hội Thế giới và Hội nghị Đại biểu SIGNIS năm 2026, bao gồm các Linh mục, tu sĩ, giáo dân, nhà báo và những người làm công tác truyền thông đến từ nhiều quốc gia khác nhau (Ảnh: Vatican News)
Xây dựng bản sắc vững chắc trước khi làm truyền thông
Khi được hỏi ngài muốn gửi gắm thông điệp gì tới các nhà truyền thông tương lai, Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng trở lại với một số suy tư mà ngài đã chia sẻ trong phiên thảo luận tại sự kiện SIGNIS 2026. Lời mời gọi đầu tiên của ngài, đặc biệt là đối với những người trẻ làm công tác truyền thông trẻ tuổi, rất đơn giản nhưng mang tính nền tảng:
“Hãy xây dựng tư duy trước khi xây dựng nền tảng”
Đức Tổng Giám mục Nwachukwu giải thích rằng sự chuẩn bị nội tâm, việc đào luyện nhân bản và sự trưởng thành thiêng liêng phải đi trước việc theo đuổi ảnh hưởng trong không gian kỹ thuật số.
Vị Giám chức cũng khuyến khích các nhà truyền thông bảo đảm rằng mỗi hành trình kỹ thuật số đều trở thành một con đường dẫn đến sự gặp gỡ, thay vì trở thành nơi của chủ nghĩa phe nhóm, sự phân cực hay sự chia rẽ. Trong bối cảnh này, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa việc chăm sóc ngôi nhà chung vào trong những câu chuyện của họ, đồng thời nhắc lại rằng “việc chăm sóc công trình sáng tạo là một phần thiết yếu của những câu chuyện mà họ kể”.
Kết lời, Đức Tổng Giám mục Nwachukwu nhắc nhở những người làm công tác truyền thông rằng sứ mạng của họ bắt nguồn từ một căn tính sâu xa: trở thành người môn đệ trước khi trở thành những người đi tiên phong, trở thành những người xây dựng nhịp cầu thay vì những tác nhân gây ra sự chia rẽ, và trở thành những chứng nhân cho niềm hy vọng của Tin Mừng trong một thế giới cũng đang cần gặp gỡ Thiên Chúa nơi những không gian kỹ thuật số mới của thời đại ngày hôm nay.
Minh Tuệ (theo Vatican News)