Đức Tổng Giám mục Kairo: “Hãy chống tham nhũng như Đức Giáo hoàng mời gọi chúng ta”

Một vị Tổng Giám mục tại Kenya nhắc nhở Tổng thống Uhuru Kenyatta về việc chống tham nhũng mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói đến trong chuyến viếng thăm quốc gia này.

“Trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại sân vận động Kasarani, Đức Giáo hoàng đã kêu gọi các bạn trẻ chống lại nạn tham nhũng, đồng thời kêu gọi người đứng đầu quốc gia kiểm soát loại tội phạm này”. Đức Tổng Giám mục Nyeri Peter Kairo nói như thế trong buổi lễ khởi công một ngôi đền cạnh Nhà thờ Đức Mẹ Phù hộ.

Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục Kairo nói lên mối quan tâm của Giáo hội liên quan tới các vụ tham nhũng, từ những vụ chiếm dụng công quỹ bất hợp pháp ở cấp độ địa phương và quốc gia, các vụ hối lộ quan chức, bao gồm cả những viên chức tư pháp, cho đến những gian lận trong các gói thầu của nhà nước.

Theo xếp hạng Chỉ số Minh bạch Quốc tế, Kenya là một trong số các quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới, được xếp hạng 139 trên 168 (xếp hạng từ các quốc gia “trong sạch” cho đến các quốc gia tham những nhất).

L.M. lược dịch từ Agenzia Fides 4/3/2016.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube