Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Moscow: ‘Chiến tranh phải chấm dứt’

Trong cuộc gặp gỡ song phương tại Moscow, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Tổng Thư ký phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế của Tòa Thánh, cùng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thảo luận về những điểm đồng thuận trong các vấn đề quốc tế, đồng thời đề cập đến các vấn đề liên quan đến cộng đồng Công giáo tại Nga và các sáng kiến nhân đạo nhằm mở đường cho tiến trình hướng tới hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Đức Tổng giám mục Gallagher và Ngoại trưởng Nga Lavrov tại Moscow (Ảnh: ANSA)

Đức Tổng giám mục Gallagher và Ngoại trưởng Nga Lavrov tại Moscow (Ảnh: ANSA)

Trong cuộc gặp gỡ song phương diễn ra tại trụ sở đại diện của Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Tổng Thư ký phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế của Tòa Thánh, và Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov đã xác định một số điểm đồng thuận về những vấn đề quốc tế trọng yếu, đồng thời nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh.

Hai bên cũng thảo luận các vấn đề song phương, trong đó có những vấn đề liên quan đến cộng đồng Công giáo tại Nga và các sáng kiến nhân đạo nhằm mở ra con đường hướng tới hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Các cuộc đàm phán và cam kết nhân đạo

Kết thúc cuộc gặp gỡ kéo dài hơn một giờ đồng hồ, với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giovanni d’Aniello, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga, Đức Tổng Giám mục Gallagher và Ngoại trưởng Lavrov, đã phát biểu với giới báo chí.

Đại diện cấp cao của Tòa Thánh đã nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine, đồng thời khởi động “các cuộc đàm phán thực sự” với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết: “Lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng: xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự”.

Vì thế, ngài khẳng định, “điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao”.

Quan chức Vatican cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện sự cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt là đối vớithường dân, cơ sở hạ tầng, những người bị thương và tù binh chiến tranh.

Chiến tranh phải chấm dứt

“Để nói một cách rõ ràng”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói về tình hình Ukraine, “cuộc chiến này phải chấm dứt”.

Số người thương vong ở cả hai bên tiếp tục gia tăng đều đặn do các hành động thù địch, cũng như nỗi thống khổ của những gười dân thường.

“Điều cấp bách và cần thiết”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại, “là phải chấm dứt các hành động thù địch và hoạch định các mối quan hệ trong tương lai, để không mãi bị giam hãm trong những sai lầm của quá khứ” và không tiếp tục tạo thêm cơ hội cho lòng hận thù.

Tăng cường sự hợp tác giữa Nga và Tòa Thánh

Ngoại trưởng Lavrov đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với thiện chí đối thoại của Tòa Thánh với Nga cũng như cam kết của Tòa Thánh đối với hòa bình. Ông Lavrov đã nhất trí với người đồng cấp phía Vatican về sự cần thiết phải tăng cường sự hợp tác trong các vấn đề về nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Nga mô tả đây là một cuộc gặp gỡ “hết sức hữu ích”.

Cam kết của Tòa Thánh đối với hòa bình

“Bất kỳ kết quả cụ thể nào trong lĩnh vực nhân đạo”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh, “sẽ giúp xoa dịu sự đau khổ và tạo điều kiện cho việc khôi phục mức độ tin tưởng tối thiểu giữa các bên trong cuộc xung đột”.

Trong bối cảnh này, hai bên cũng nhắc đến tầm quan trọng của sứ vụ sắp tới của Đức Hồng y Zuppi tại Nga.

Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Gallagher tiếp tục khẳng định rằng Tòa Thánh quyết tâm góp phần tạo ra những không gian đối thoại, tăng cường các nỗ lực nhân đạo và sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm hướng tới hòa bình.

Vai trò của các Giáo hội trong việc xây dựng hòa bình

Trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Lavrov, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Giáo hội và các cộng đồng Giáo hội địa phương trong việc trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất, trong tinh thần hòa giải.

Trong bối cảnh này, Tổng Thư ký phụ trách Quan hệ với các Quốc gia cũng lưu ý đến hoàn cảnh và những nhu cầu của Giáo hội Công giáo tại Liên bang Nga, đặc biệt liên quan đến việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu và các hoạt động bác ái được các cộng đoàn Giáo hội và các Dòng tu thực hiện.

Đối thoại với Tòa Thượng phụ Moscow

Vào tối hôm thứ Ba, Tổng Thư ký phụ trách Quan hệ với các Quốc gia đã gặp gỡ Đức Cha Anthony Sevryuk, Tổng Giám Mục Volokolamsk, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow.

Hai bên đã thảo luận về những vấn đề cùng quan tâm, cũng trong bối cảnh khu vực hiện nay. Đức Tổng Giám mục Anthony đã bày tỏ sự hài lòng về các cuộc tiếp xúc thân mật và đang được duy trì giữa hai Giáo hội và Tòa Thánh.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết