Đức Thánh Cha Phanxicô so sánh cuộc đời của một Linh mục với các Mầu Nhiệm Mân Côi

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Gyumri, Armenia, ngày 25 tháng 6 năm 2016 (Ảnh: L'Osservatore Romano/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Gyumri, Armenia, ngày 25 tháng 6 năm 2016 (Ảnh: L’Osservatore Romano/CNA)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ với các Chủng sinh rằng việc cầu nguyện với chuỗi Kinh Mân Côi có thể “vén màn các Mầu nhiệm của chức Linh mục” trong những khoảnh khắc vui, buồn và vinh quang sắp tới.

Trong một cuộc gặp gỡ với các Chủng sinh đến từ Barcelona, Đức Thánh Cha kêu gọi những người trẻ này hãy nhớ rằng “khi các con trở thành một Linh mục, nghĩa vụ đầu tiên của các con sẽ là một đời sống cầu nguyện”.

“Các Chủng sinh thân mến, hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi và cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương và Mẹ của Lòng Thương Xót, giúp vén mở những mầu nhiệm của thiên chức Linh mục mà Thiên Chúa đã chọn gọi các con, chiêm ngắm các Mầu nhiệm của Con Ngài, nhận ra rằng niềm vui của việc trở thành người môn đệ và sự gắn kết hoàn toàn với thập giá là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 10 tháng 12.

Đức Thánh Cha giải thích rằng các Mầu Nhiệm Vui của chức Linh mục “được sinh ra từ lòng biết ơn đối với tình yêu ưu ái mà Thiên Chúa đã tỏ cho các con bằng cách kêu gọi các con phụng sự Người”.

Đức Thánh Cha đề nghị các Chủng sinh chiêm ngắm thái độ của Đức Trinh Nữ Maria trong biến cố Truyền Tin và đặt câu hỏi: “Thái độ của Đức Mẹ thế nào khi Thiên Chúa chọn gọi Mẹ? Và thái độ của tôi thế nào? Tôi quan tâm đến đời sống Linh mục tương lai của mình với lòng nhiệt thành nào? Tôi sẽ trỗi dậy… với tình yêu, để mang Chúa đến cho thế giới? Hay tôi sẽ đưa Người lên ngọn núi gian truân và đau thương nhất?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng Mầu Nhiệm Vui thứ năm của chuỗi Mân Côi, việc Đức Mẹ tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền thờ, chứa đựng một bài học đặc biệt không bao giờ được quên.

Trong suốt cuộc đời, chúng ta phải luôn quay lại tìm kiếm Chúa Giêsu nơi Nhà tạm, Đức Thánh Cha nói, đồng thời khuyến khích các Linh mục tương lai “hãy bỏ quên chính mình ở đó với Ngài”.

Trong các Mầu Nhiệm Thương của chuỗi Mân Côi, một Linh mục được nhắc nhở rằng họ “phải khao khát đội mão gai” để được trở nên đồng hình đồng dạng  với Chúa Giêsu trong sự đau khổ của mình, Đức Thánh Cha nói.

E77CBC90-6685-454C-B773-8876C7BDFF7B

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các Chủng sinh đến từ Barcelona tại Vatican vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các Chủng sinh đến từ Barcelona tại Vatican vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Có một sự hy sinh khi vác lấy thập giá của chính mình và bắt đầu một con đường, thường là con đường của sự từ bỏ. Đó là sự hy sinh trong cuộc sống. Chiêm ngắm Thánh giá, chúng ta ngước mắt lên trời và nhìn thấy số phận của mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đối với một Linh mục, các Mầu Nhiệm Sáng được tìm thấy trong Thánh Lễ tạ ơn về Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha giải thích.

“Sau cuộc phục sinh khải hoàn, Chúa Giêsu tiến vào vinh quang thiên quốc và từ đó Người duy trì việc tạ ơn liên lỉ này. Việc chiêm ngắm Người ngự bên hữu Chúa Cha mời gọi chúng ta hy vọng và khiến chúng ta tràn đầy niềm vui vì Người bảo đảm với chúng ta về phần thưởng Thiên đàng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Vì điều này, Thiên Chúa sai Chúa Thánh Thần, Đấng duy nhất có thể dạy chúng ta những mầu nhiệm này, và một ngày kia, Người sẽ ban cho các con ơn được trở thành Linh mục của Chúa Kitô. Đừng bao giờ ngừng cảm nếm và ghi nhớ tình yêu tuyệt hảo này vốn đã được tuôn đổ và sẽ được tuôn đổ dồi dào vào trái tim của các con, khi các con được truyền chức Linh mục và trong những tháng ngày còn lại trong cuộc đời của các con”.

“Đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa sẽ khiến các con trở thành những người rao giảng Tin Mừng không sợ hãi, những người phân phát những ân sủng thiêng liêng. Hãy kết hợp con người của các con với con người của Chúa Giêsu, giống như Mẹ Maria, để hiến thân cùng với Người trong hy tế Thánh Thể, và cả trong vinh quang chiến thắng của Người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube