Đức Thánh Cha Phanxicô: Các băng đảng ma túy là ‘những kẻ buôn bán sự chết chóc’ và ‘những tên sát nhân’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương trong buổi tiếp kiến ​​chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương trong buổi tiếp kiến ​​chung tại Quảng trường Thánh Phêrô,Vatican, Thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi những kẻ buôn bán ma túy là tội phạm, những tên sát nhân’ và “những kẻ buôn bán sự chết chóc” trong buổi tiếp kiến ​​chung hôm thứ Tư.

“Chúng ta không thể bỏ qua những ý định và hành động xấu xa của những kẻ buôn bán ma túy. Họ là những kẻ sát nhân!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 6.

“Những kẻ buôn ma túy là những kẻ buôn bán sự chết chóc được điều khiển bởi logic quyền lực và tiền bạc mọi giá, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha đã dành toàn bộ buổi tiếp kiến chung Thứ Tư sau cùng trước khi nghỉ hè để đánh dấu Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy.

Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về buôn bán ma túy, công bố vào ngày 26 tháng 6, báo cáo rằng việc sử dụng ma túy trên toàn thế giới đã tăng lên 292 triệu người trong thập kỷ qua, với việc sản xuất cocaine đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2022.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng nêu chi tiết sự gia tăng số ca tử vong do dùng thuốc quá liều do sự xuất hiện của nitazene – một nhóm thuốc phiện tổng hợp được mô tả là “có khả năng nguy hiểm hơn fentanyl”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã than phiền về “bệnh dịch” nghiện ngập ma túy ở nhiều quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng “ma túy chà đạp lên phẩm giá con người”.

“Được biết nhiều câu chuyện bi thương về những người nghiện ma túy và gia đình họ, tôi tin chắc rằng về mặt đạo đức, cần phải chấm dứt việc sản xuất và buôn bán những chất nguy hiểm này”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “không thể đạt được việc giảm nghiện ma túy bằng cách tự do hóa việc tiêu thụ ma túy”, đồng thời gọi ý tưởng này là “một điều viển vông”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng hoan nghênh những nỗ lực của các công việc mục vụ Công giáo trên khắp thế giới nhằm cung cấp các chương trình hỗ trợ và phục hồi cho những người đang vật lộn với chứng nghiện ngập, cũng như các Hội đồng Giám mục đã ủng hộ “luật pháp và các chính sách công bằng”.

240626-general-audience-daniel-ibanez-1 240626-general-audience-daniel-ibanez-6 240626-general-audience-daniel-ibanez-14

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh những nỗ lực của tổ chức Đồng hành Mục vụ và Phòng ngừa Nghiện ngập Châu Mỹ Latinh được gọi là PLAPA trong công việc giải quyết chứng nghiện rượu, lạm dụng ma túy và các hình thức nghiện ngập khác, chẳng hạn như nghiện nội dung khiêu dâm.

“Chúng ta hãy nhớ rằng… mỗi người nghiện ma túy đều mang trong mình một câu chuyện cá nhân khác nhau vốn cần được lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương và, trong chừng mực có thể, được chữa lành và thanh lọc… Hơn bao giờ hết, họ tiếp tục có phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Mọi người đều có phẩm giá”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Liên Hợp Quốc đã thiết lập Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy vào năm 1987. Chủ đề của năm nay là “Bằng chứng đã rõ ràng: Đầu tư vào phòng ngừa”.

Trích dẫn bài phát biểu chống lại việc buôn bán ma túy năm 1987 của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “‘Việc lạm dụng ma túy làm bần cùng hóa mọi cộng đồng mà nó hiện diện. Nó làm suy giảm sức mạnh con người và bản chất đạo đức. Nó làm suy yếu các giá trị ước tính. Nó phá hủy mong muốn sống và đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn”.

Sau những lời mạnh mẽ về việc những kẻ buôn bán ma túy “gieo rắc bạo lực và sự chết chóc”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng lời cầu nguyện cho sự hoán cải của họ.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những tên tội phạm cung cấp ma túy cho giới trẻ. Họ là những kẻ tội phạm, họ là những tên sát nhân. Chúng ta cầu nguyện cho sự hoán cải của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube