Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Thế giới sẽ nghèo nàn hơn nếu không có các vị Thánh’

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên tham dự hội nghị “Sự thánh thiện trong lịch sử” tại Vatican hôm thứ Tư.

Đức Thánh Cha Lêô XIV  phát biểu trong buổi tiếp kiến ​​riêng tại Điện Tông Tòa ở Vatican với các đại biểu tham dự hội nghị “Sự thánh thiện trong lịch sử” vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trong buổi tiếp kiến ​​riêng tại Điện Tông Tòa ở Vatican với các đại biểu tham dự hội nghị “Sự thánh thiện trong lịch sử” vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong buổi tiếp kiến riêng đầu tiên kể từ khi trải qua ca phẫu thuật vào ngày 13 tháng 10, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng lịch sử thế giới không thể tách rời khỏi lịch sử các vị Thánh.

“Lịch sử thế giới nếu không có các vị Thánh sẽ nghèo nàn hơn biết bao, nghĩa là kém nhân bản hơn”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói trong bài phát biểu của mình.

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tham dự viên tham dự hội nghị “Sự thánh thiện trong lịch sử”, được tổ chức tại Trung tâm Augustinianum thuộc Học viện Giáo phụ ở Rôma từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10. Được tổ chức bởi Bộ Phong Thánh, hội nghị đã khám phá vai trò của công tác nghiên cứu lịch sử trong việc xác định có nên tuyên phong một người nào đó lên bậc hiển thánh hay không.

Sự nghiêm ngặt trong các Án phong thánh

Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc đến Đức Giáo hoàng Piô XI, người đã thiết lập phân bộ lịch sử của Bộ này vào năm 1930, đồng thờinhấn mạnh rằng các Án phong thánh mới đây cần phải tiếp tục được thẩm định một cách cẩn trọng dựa trên những chứng cứ lịch sử về sự thánh thiện của ứng viên.

“Việc xem xét các ‘Án phong thánh gần đây’ cũng không thể bỏ qua việc xem xét nghiêm túc và chặt chẽ toàn bộ tài liệu đã được thu thập”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói. “Các Án phong thánh sử dụng những phương pháp chuyên biệt của ngành nghiên cứu lịch sử, mặc dù mục tiêu không phải là biên soạn một công trình sử học, mà là làm sáng tỏ gương mẫu đời về sống, đời sống thiêng liêng và danh tiếng thánh thiện của những người được đề nghị tôn phong lên bàn thờ”.

2 cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (1)

Cần hiểu các vị Thánh trong bối cảnh lịch sử

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng giải thích tầm quan trọng của việc đặt các vị Thánh đã được tuyên phong vào đúng bối cảnh lịch sử mà họ đã sống, nhằm loại bỏ những khuôn mẫu rập khuôn và những cách hiểu sai lệch.

“Theo dòng thời gian, ngay cả hình ảnh về các vị Thánh cũng có thể được nhìn nhận và diễn giải sâu sắc hơn: không phải để chạy theo những khuôn mẫu nhất thời, nhưng để giải thích một kinh nghiệm cụ thể thông qua những phạm trù của Tin Mừng được thực thi trong cuộc sống”, Đức Thánh Cha nói.

“Vì lý do này, việc đặt chứng tá của một vị Thánh vào bối cảnh mà họ đã sống là điều hết sức quan trọng. Dân Chúa tìm kiếm những mẫu gương để noi theo trong cuộc sống hiện tại, những vị chuyển cầu giúp các thành viên trong Giáo hội đối diện với những thách đố trong thời đại ngày hôm nay và nhận ra những cơ hội đang mở ra cho mình”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết