Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng phái đoàn thuộc Mạng lưới các Nhà lập pháp Công giáo Quốc tế (ICLN) vào ngày 21 tháng 8.

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trong buổi tiếp kiến riêng dành cho phái đoàn thuộc Mạng lưới các Nhà lập pháp Công giáo Quốc tế tại Điện Tông tòa ở Vatican vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ Công giáo thúc đẩy các chính sách bảo vệ các gia đình trước những nguy cơ do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên vào ngày 21 tháng 8, trong buổi tiếp kiến tại Vatican dành cho các tham dự viên tham dự hội nghị thường niên lần thứ 17 của Mạng lưới các Nhà lập pháp Công giáo Quốc tế (ICLN), diễn ra tại Rôma từ ngày 20 đến 23 tháng 8.
Các Đức Hồng y Christoph Schönborn, Béchara Boutros Raï và Charles Maung Bo cũng hiện diện trong buổi tiếp kiến với tư cách là những người bảo trợ của mạng lưới này.
Không được để AI làm suy yếu các gia đình
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha suy tư về chủ đề được lựa chọn cho hội nghị: “Phẩm giá con người và Trí tuệ nhân tạo: Những thách đố, Cơ hội và Kiểm soát”.
“Tuyệt đối không được để trí tuệ nhân tạo làm xói mòn tế bào nền tảng này của xã hội – dù bằng cách giản lược con người và các mối tương quan thành những dữ liệu và mô phỏng, bằng cách tràn ngập tâm trí người trẻ với những nội dung làm méo mó các khát vọng, hay bằng những mô hình kinh tế khiến đời sống gia đình trở nên bấp bênh về mặt tài chính”, Đức Thánh Cha giải thích.
“Vì lý do này, tôi khuyến khích anh chị em thúc đẩy các chính sách củng cố hôn nhân và gia đình, hỗ trợ các bậc cha mẹ trong sứ mạng giáo dục của họ, đồng thời giúp người trẻ có thể tự tin hướng tới tương lai”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho một gia đình sau buổi tiếp kiến riêng với phái đoàn thuộc Mạng lưới các Nhà lập pháp Công giáo Quốc tế tại Điện Tông tòa ở Vatican vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tham dự viên rằng trách nhiệm của họ không phải là cản trở sự phát triển, nhưng là thúc đẩy công ích.
“Với trách nhiệm hoạch định các chính sách quản trị công nghệ vì công ích, nhiệm vụ của anh chị em không phải là cản trở sự đổi mới, mà là định hướng sự đổi mới với sự khôn ngoan sáng suốt”, Đức Thánh Cha nói. “Các quy định pháp luật đúng đắn phải bảo vệ người sử dụng khỏi sự bóc lột, bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, bảo đảm tính minh bạch trong việc sử dụng các công nghệ mới nổi, đồng thời bảo đảm rằng chúng góp phần củng cố các thể chế dân chủ”.
Mạng lưới các Nhà lập pháp Công giáo Quốc tế được thành lập năm 2010 tại Áo nhằm tạo ra một mạng lưới kết nối các nhà lập pháp Công giáo trên toàn thế giới. Kể từ đó, các cuộc họp thường niên của mạng lưới này đều được tổ chức tại Rôma. Trong cuộc họp vào năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô đã mời gọi các thành viên tìm nguồn cảm hứng từ tác phẩm Thành đô Thiên Chúa” của Thánh Augustinô.
Sau khi hội nghị thường niên lần thứ 17 kết thúc, ICLN sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về hòa bình tại Assisi vào ngày 24 tháng 8, với chủ đề “Lời kêu gọi khẩn thiết dành cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo: Trở thành những người kiến tạo hòa bình hữu hiệu”.
Chương trình sẽ bao gồm Thánh lễ, các bài thuyết trình chính và các cuộc gặp gỡ đượm thắm tình huynh đệ, trong bối cảnh thành phố Assisi vẫn đang tiếp tục các hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày mất của Thánh Phanxicô Assisi.
Minh Tuệ (theo EWTN)