Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ các Kitô hữu Iraq: ‘Hãy trở nên ánh sáng của Chúa Kitô giữa những thời khắc đầy thử thách’

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 5 tháng 7 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 5 tháng 7 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các Kitô hữu Iraq trở nên ánh sáng của Chúa Kitô trong bối cảnh tình trạng bách hại và sự bất ổn ngày càng gia tăng.

Trong thông điệp video được Vatican công bố vào ngày 8 tháng 7 nhân dịp Đại hội Giới trẻ Ankawa tại Ankawa, Iraq, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến các bạn trẻ Công giáo hiện diện và khích lệ họ luôn tín thác vào Thiên Chúa trong thời điểm đầy thử thách của đất nước.

“Các bạn trẻ thân mến, đừng bao giờ nghi ngờ lòng nhân lành của Thiên Chúa và đừng sợ kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời mỗi người trong các con”, Đức Thánh Cha Lêô nói trong thông điệp video. “Ngôn sứ Giêrêmia cũng đã phải đối diện với những thời khắc khó khăn, và chính ông đã làm chứng rằng kế hoạch của Thiên Chúa là ‘để cho các ngươi được bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các ngươi một tương lai và một niềm hy vọng’ (Gr 29,11)”.

Tình trạng bách hại kéo dài và làn sóng di cư của các Kitô hữu Iraq

Iraq vẫn đang phải đối mặt với bạo lực bè phái và các cuộc tấn công khủng bố, khiến nhiều làn sóng Kitô hữu buộc phải rời bỏ quê hương. Theo ACI MENA, cơ quan tin tức tiếng Ả Rập trực thuộc EWTN News, và Tòa Thượng phụ Công giáo Chaldean tại Baghdad, khoảng hai phần ba số Kitô giáo đã rời khỏi đất nước, phần lớn di cư sang Hoa Kỳ và Australia.

Chiến tranh, đàn áp và những thách thức an ninh đang thử thách sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông (Ảnh: ACN/ Catholic News Agency)

Chiến tranh, đàn áp và những thách thức về vấn đề an ninh đang thử thách sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông (Ảnh: ACN/ Catholic News Agency)

Bản báo cáo cũng cho biết, kể từ sau cuộc chiến Iraq vào năm 2003, số lượng Kitô hữu tại nước này đã giảm từ 1,5 triệu người xuống còn khoảng nửa triệu người. Tòa Thượng phụ cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do nhiều Kitô hữu đã bị tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Qaida bắt cóc và sát hại.

Lời khích lệ của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích các Kitô hữu Iraq tham dự Đại hội tại Ankawa kiên vững trong đức tin, đồng thời bảo đảm với họ về sự gần gũi của ngài cũng như của toàn thể Giáo hội trong những thời điểm khó khăn này.

“Tôi hiện diện cùng với anh chị em; Giáo hội hiện diện cùng với anh chị em. Hãy đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Chúa Giêsu; hãy lắng nghe Người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của người khác, đồng thời để Người dẫn dắt anh chị em”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ tỏa lan ánh sáng của Chúa Kitô và dấn thân xây dựng hòa bình giữa bối cảnh xung đột.

“Được bén rễ trong đức ái, anh chị em được mời gọi cách đặc biệt trở thành những người kiến tạo hòa bình, quy tụ những người chung quanh mình và gieo vào lòng họ niềm hy vọng về một tương lai được ghi dấu bằng nền hòa bình bền vững”.

“Không phải lúc nào việc trở thành ánh sáng trong thế gian cũng dễ dàng (x. Mt 5,13). Thật vậy, trong thời điểm hiện nay, anh chị em được mời gọi tỏa sáng giữa một hoàn cảnh vốn thường xuyên bị phủ bóng bởi chiến tranh và sự bất ổn. Thiên Chúa đã đặt để nơi anh chị em sự tin tưởng lớn lao khi trao phó cho anh hcij em sứ mạng này, và chính tôi cũng đặt niềm tin tưởng nơi tất cả anh hcij em”, Đức Thánh Cha khẳng định.

Hoàng Thịnh (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết