Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Giáo hội phải giúp các gia đình tan vỡ chữa lành sự tổn thương do nghiện ngập ma túy’

Gặp gỡ Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latinh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khuyến khích Giáo hội tại châu Mỹ Latinh đồng hành với các gia đình đang phải gánh chịu nỗi đau do lạm dụng chất gây nghiện, bạo lực hoặc nghèo đói.

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các tham dự viên cuộc họp do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Latinh tổ chức (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các tham dự viên cuộc họp do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Latinh tổ chức (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm , Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên tham dự hội nghị do Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latinh tổ chức, tập trung vào chủ đề “Tình trạng nghiện ngập tại Châu Mỹ Latinh”.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến đông đảo những người đến từ các trung tâm tôn giáo, những người đang hoạt động trong việc đồng hành, phòng ngừa, phục hồi và tái hòa nhập cho những người trẻ bị ảnh hưởng bởi vấn nạn ma túy.

Suy tư về tác động của việc lạm dụng chất gây nghiện, ngài nhận định rằng “sự đau khổ và hy vọng không biết đến biên giới”, khi các tham dự viên đến từ châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ.

Sau đó, Đức Thánh Cha Lêô đề cập đến 4 “chiếc cầu” hội tụ tại cuộc gặp gỡ này, đại diện cho 4 đường hướng hợp tác.

Trước hết, Đức Thánh Cha nói, Giáo hội hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế nhằm chống lại vấn nạn lạm dụng ma túy.

Đức Thánh Cha Lêô đề cập đến sự cộng tác của Ủy ban với Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS) và Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và vùng Caribe (CELAM), đồng thời cho biết các tổ chức này hỗ trợ đào tạo nhân sự cho các tổ chức cộng đồng dựa trên nền tảng đức tin.

Thứ hai, Đức Thánh Cha cho biết khoa học và đức tin tạo nên một chiếc cầu khác, bởi vì Giáo hội không muốn cạnh tranh với ngành khoa học thần kinh, tâm thần học hay y tế công cộng.

“Thay vào đó, Giáo hội tìm cách chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng trên những lĩnh vực này thông qua một sự hiểu biết toàn diện về con người”, ngài nói.

Thứ ba, Giáo hội là một chiếc cầu nối kết mọi châu lục, khi những người có chung mục tiêu cùng nhau quy tụ để “chia sẻ những đau khổ, niềm hy vọng và nhiệt huyết mục vụ”.

Thứ tư, Giáo hội và các cộng đồng Giáo hội khác sử dụng đức tin như một ngôn ngữ chung để thực thi tình yêu cụ thể dành cho những người đang phải sống trong tình trạng nghiện ngập.

Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục nhấn mạnh vai trò trung tâm của gia đình, đồng thời gọi gia đình là “Giáo hội tại gia”, một thực tại xuyên suốt mọi nỗ lực chống lại vấn nạn lạm dụng chất gây nghiện.

Gia đình, Đức Thánh Cha nói, “là nơi sự sống được nuôi dưỡng, chăm sóc và định hướng. Không có sự bảo vệ nào tốt hơn trước ma túy bằng một gia đình êm ấm”.

Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói, Giáo hội tìm cách “chạm đến nỗi khốn cùng của con người, chạm đến thân xác đau khổ của tha nhân”.

“Ngày nay”, Đức Thánh Cha Lêô than phiền, “chúng ta chứng kiến nỗi đau của biết bao gia đình tan vỡ, dù là do việc sử dụng ma túy, bạo lực, việc trẻ em bị các tổ chức tội phạm lôi kéo, cảnh nghèo đói, hoặc thiếu những cơ hội khiến con người bị đẩy ra bên lề xã hội”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ công việc của Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latinh cũng như tất cả những người đang hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tình trạng nghiện ngập.

“Chớ gì Giáo hội trở thành gia đình của tất cả những người bị bỏ lại bên vệ đường”, Đức Thánh Cha Lêô nói. “Chúng ta hãy xây dựng một Giáo hội biết dừng lại, đến gần, động lòng trắc ẩn, xức dầu chữa lành những vết thương, cung cấp lương thực và trở thành một mái ấm”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết