Đức Thánh Cha chọn chủ đề về Trí tuệ nhân tạo và chiến tranh cho Ngày Thế giới Hòa bình năm 2027

Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2027.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến ​​chung vào thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2026, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến ​​chung vào thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2026, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chọn chủ đề “Giải giáp công nghệ, phục vụ hòa bình. Chính trị như một trách nhiệm phòng ngừa” cho Ngày Thế giới Hòa bình năm 2027.

Chủ đề này sẽ là một phần trong các hoạt động mừng Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60, được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2027, theo thông báo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh vào ngày 11 tháng 8.

Thông báo đề cập Thông điệp Magnifica Humanitascủa Đức Thánh Cha Lêô XIV, nhấn mạnh lời kêu gọi của ngài gửi tới các nhà lãnh đạo dân sự về việc ưu tiên các nguyên tắc nhân đạo và tinh thần trách nhiệm chung.

Trích dẫn “Magnifica Humanitas”, Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Lêô, “khi nhắc lại rằng ‘không một thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận về mặt luân lý’ và đồng thời cảnh báo về những nguy cơ khi giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo… đã tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy những thỏa thuận chung nhằm bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những tình huống mà tính mạng con người và việc chung sống hòa bình giữa các dân tộc đang bị đe dọa”.

Thông cáo vào ngày 11 tháng 8 cũng giải thích rằng Đức Thánh Cha chọn chủ đề này nhằm “thu hút sự chú ý đối với trách nhiệm luân lý của những người được mời gọi phục vụ trong đời sống công cộng”.

Ngày Thế giới Hòa bình được thiết lập bởi Thánh Phaolô VI, người đã đề xướng ngày này vào ngày 8 tháng 12 năm 1967, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Giáo hội lần đầu tiên cử hành Ngày Thế giới Hòa bình vào ngày 1 tháng 1 năm 1968, Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Ngày Thế giới Hòa bình thường là dịp để các Giáo hoàng nhấn mạnh tính thời sự của Giáo huấn Xã hội Công giáo trước những thách đố toàn cầu, bao gồm chiến tranh, quyền được sống và hoạt động ngoại giao quốc tế.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết