Đức Phanxicô: “Tất cả mọi thứ trong Amoris Laetitia đều được tán thành bởi Thượng Hội Đồng”

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 10-12-2016 | 06:51:28

Đức Thánh Cha cho biết trong Thượng Hội Đồng của Giáo Hội, đã có ‘một sự chuyển biến từ cao đến thấp’.

dtc-phanxicoĐức Thánh Cha Phanxicô cho biết tất cả mọi thứ trong Tông huấn ‘Amoris Laetitia’ hậu Thượng Hội Đồng của Ngài đã nhận được sự đồng thuận của đa phần các nghị phụ Thượng Hội Đồng.

Trong một cuộc phỏng vấn (bản dịch tiếng Anh) với tạp chí Tertio của Bỉ, Đức Thánh Cha đã mô tả phương thức của Ngài đó là: “Đừng chuyển từ cao đến thấp, nhưng hãy lắng nghe các Giáo Hội, để có thể tìm cách hài hoà và phân biệt chúng. Và do đó, có một lời khuyên hậu Thượng Hội Đồng, mà Amoris Laetitia – kết quả của hai Thượng Hội Đồng, trong đó toàn thể Giáo Hội – thực hiện, và chính Đức Phanxicô cũng đã làm như vậy. Nó được thể hiện một cách hài hòa. 

“Điều thú vị là tất cả những gì chứa đựng trong Tông huấn Amoris Laetitia trong Thượng Hội Đồng đều đã được chấp thuận bởi hơn hai phần ba các nghị phụ. Và đây là một đảm bảo. Một Thượng Hội Đồng của Giáo Hội có nghĩa là sẽ có một sự chuyển biến từ cao đến thấp”.

Kể từ khi được công bố hồi tháng Tư, ‘Amoris Laetitia’ đã tạo ra nhiều cách giải thích đầy đối lập. Đặc biệt, nó đã được tuyên bố rằng tài liệu báo hiệu sự cởi mở của Đức Phanxicô cho phép những người đã ly dị và tái hôn được phép Rước lễ ngay cả khi họ không sống với nhau “như anh chị em”.

Đức Gioan Phaolô II và Benedictô XVI đã dạy rằng kỷ luật hiện hành của Giáo hội – là những người tái hôn chỉ có thể rước lễ nếu họ cam kết sống “trong sự chế dục cách trọn vẹn” – không thể thay đổi. 

Những nhận định gần đây nhất của Đức Thánh Cha đã vang vọng những nhận xét của vị Hồng Y vừa được bổ nhiệm – Đức Cha Blase Cupich Địa phận Chicago. Hồi tháng trước, Đức Hồng Y Cupich cũng đã cho biết Tông huấn này chính là “thành quả của hai Thượng Hội Đồng, đồng thời đây cũng chính là thành quả của những đề xuất đã được bầu chọn bởi hai phần ba trong số các Giám mục hiện diện tại Thượng Hội Đồng”. Đức Hồng Y Cupich cho biết thêm: “Đây không chỉ là một tài liệu được công bố bởi riêng cá nhân Đức Thánh Cha Phanxicô mà thôi, mà đây chính là thành quả của một tiến trình Thượng Hội Đồng đã được diễn ra trong những năm qua”.

Đức Hồng Y Cupich là một trong những Giám mục tin rằng Tông huấn này sẽ cho phép những người tái hôn được rước lễ. Các vị khác, chẳng hạn như Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput Địa phận Philadelphia cho biết Tông huấn Amoris Laetitia đã duy trì những Giáo huấn của Giáo Hội.

Nhà báo Edward Pentin – tác giả của một cuốn sách về Thượng Hội Đồng – đã bác bỏ tuyên bố của Đức Hồng Y Cupich. Ông cho biết trong khi các nhà tổ chức Thượng Hội Đồng đã cố gắng “để điều khiển và thúc giục các nghị phụ Thượng Hội Đồng chấp thuận những đề xuất gây tranh cãi nhất”, bao gồm việc cho phép rước lễ đối với những người tái hôn, những đề xuất này đã không được thông qua trong lượt bỏ phiếu đầu tiên. 

Nhà báo Pentin cũng đã dẫn lời một nghị phụ cho biết rằng trong lượt bỏ phiếu năm sau, các nghị phụ đã được thông tin sai lạc về những điều mà họ đang tiến hành bỏ phiếu. Các nghị phụ cho rằng tài liệu cuối cùng đã tuân theo những giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II, nhưng các tác giả của tài liệu “đã để cho tài liệu này đưa đến những lối giải thích khác … Họ đã quên không đề cập đến một số điều”.

Tuyên bố của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng Thượng Hội Đồng đã  tán thánh tất cả mọi thứ trong Tông huấn Amoris Laetitia được đưa ra trong bối cảnh của những cuộc tranh luận không dứt về ý nghĩa của tài liệu này. Hồi tháng Chín, bốn vị Hồng Y đã đệ trình một yêu cầu riêng đối với Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm làm rõ một số điểm tranh luận. Đức Thánh Cha cho đến nay vẫn chưa hồi đáp lời đề nghị mà các vị Hồng Y đã thực hiện như một lời mời nhằm tiếp tục thảo luận cách công khai.

Ở những nơi khác, trong một cuộc phỏng vấn mới, Đức Thánh Cha đã lên án về việc dùng những hành động”vu khống” và “phỉ báng” của các phương tiện truyền thông, đồng thời Ngài cho biết hành động đem những chuyện đời tư quá khứ của người khác lên các phương tiện truyền thông của giới truyền thông là điều tội lỗi. Ngài cho biết thêm rằng trọng tâm của các phương tiện truyền thông về những vụ scandal đó chính là triệu chứng “coprophagia”(thích dơ bẩn).

Được mời gọi để đưa ra một số lời khuyên cho các Linh mục, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Hãy luôn nhớ rằng các con có một người Mẹ hằng yêu thương các con, và đừng bao giờ ngừng yêu thương người Mẹ của mình – Đức Trinh Nữ Maria. Thứ hai, hãy để cho Chúa Giêsu nhìn ngắm các con. Thứ ba: hãy tìm kiếm thân xác đau khổ của Chúa Giêsu nơi những người thân cận quanh các con: ở nơi đó, các con sẽ  gặp gỡ chính Chúa Giêsu”.

Đối với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi: “Các con hãy tìm kiếm những chân trời của mình, hãy dấn bước và tiếp tục hành động qua những nhiệm vụ của nhân loại này”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube