Đức Hồng y Parolin kêu gọi đối xử nhân đạo với những người di cư

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã có chuyến viếng thăm Cộng hoà Macedonia. Sau đó, ngài tới thăm một trại tị nạn và đất nước Bulgaria nhân  kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa thánh.

Tại Skopje, nơi chôn nhau cắt rốn của Mẹ Teresa, Đức Hồng y Parolin nói với Thủ tướng Macedonia Emil Dimitriev: “Người tị nạn nên được đối xử như trẻ em, phụ nữ, và những người trưởng thành đang ở trong tình trạng khốn cực rất cần sự giúp đỡ”.

Lời mời gọi tha thiết của Đức Hồng y Parolin được đưa ra hôm 18/3, hai tuần sau khi Macedonia đóng cửa biên giới ngăn người di cư xin tị nạn vào Hy Lạp.

Tại Sofia, thủ đô Bulgaria, Đức Hồng y Parolin đã cung hiến một ngôi Thánh đường vừa được trùng tu thuộc Giáo hội Công giáo Bulgaria, một trong những nhà thờ nhỏ nhất trong số các nhà thờ Công giáo Đông phương hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh. Sau đó, ngài đã có cuộc gặp gỡ các giáo sĩ tại một nhà thờ theo nghi lễ La-tinh trong thành phố.

Minh Tuệ dịch (từ catholicculture.org)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube