Đức Giáo hoàng Phanxicô: Singapore là ngọn đèn sáng cho những gì nhân loại có thể đạt được

Phát biểu trước chính quyền Singapore, xã hội dân sự và các thành viên ngoại giao đoàn, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ca ngợi sự tăng trưởng, khả năng phục hồi và cam kết của Singapore đối với công lý xã hội, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực hướng tới sự hòa nhập, tính bền vững của môi trường và công ích.

Phát biểu trước các nhà chức trách, đại diện của xã hội dân sự và các thành viên của ngoại giao đoàn tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền Singapore.

Sau đó, Đức Giáo hoàng đã mở đầu bài phát biểu của mình bằng cách nhấn mạnh vai trò độc đáo của Singapore trên thế giới ngày nay như là “một ngã tư thương mại có tầm quan trọng hàng đầu và là nơi giao thoa của nhiều dân tộc”.

Sự tăng trưởng và khả năng phục hồi

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh sự chuyển đổi của thành phố-quốc gia này từ “nguồn gốc khiêm tốn” và đồng thời khen ngợi “cam kết không lay chuyển trong việc thực hiện các dự án và sáng kiến” vón đã giúp thành phố này phát triển. Đức Giáo hoàng lưu ý rằng sự tiến bộ này không đạt được một cách tình cờ, mà thông qua “các quyết định hợp lý” và kế hoạch cẩn trọng.

Tìm kiếm công ích

Kế đến, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý rằng sự cống hiến của Singapore không chỉ cho sự tăng trưởng kinh tế mà còn cho công lý xã hội và công ích. Đức Giáo hoàng thừa nhận những nỗ lực của đất nước trong việc đảm bảo mọi công dân đều được hưởng lợi từ sự tiến bộ, thông qua các chính sách cung cấp nhà ở công cộng, giáo dục chất lượng cao và hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả, và ngài cũng bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ tiếp tục, “cho đến khi mọi người dân Singapore đều có thể hưởng lợi đầy đủ từ chúng”.

Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng cảnh báo về nguy cơ đặt “chủ nghĩa thực dụng hoặc công trạng lên trên hết mọi thứ”, điều mà ngài nói, có thể vô tình dẫn đến việc loại trừ những người bị thiệt thòi. Về vấn đề này, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, như ngài thường làm, tầm quan trọng của việc nhớ đến những người nghèo và người cao niên, và bảo vệ phẩm giá của những người lao động nhập cư. “Những người di cư này đóng góp rất nhiều cho xã hội và nên được đảm bảo mức lương công bằng”, Đức Giáo hoàng nói.

Sự hòa hợp xã hội trong thời đại số

Sau đó, Đức Giáo hoàng dành thời gian để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng các mối tương quan đích thực giữa con người, đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật số. Ngài kêu gọi người dân Singapore sử dụng những tiến bộ công nghệ để “thúc đẩy sự hiểu biết và đoàn kết” thay vì cô lập các cá nhân trong một “thực tế giả tạo và vô hình”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh sự chung sống “hài hòa” của Singapore giữa các dân tộc, nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Tính bao hàm này, Đức Giáo hoàng cho biết, “được thúc đẩy bởi sự công bằng của các cơ quan công quyền tham gia đối thoại mang tính xây dựng với tất cả mọi người”, đảm bảo rằng mọi cá nhân đều có thể đóng góp cho công ích. Sự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác này, Đức Giáo hoàng tiếp tục, là điều cần thiết để “tránh xung đột và hỗn loạn” và đồng thời đảm bảo sự phát triển cân bằng và bền vững.

Cam kết đối với sự bền vững của môi trường

Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Phanxicô cảm ơn Singapore vì cam kết bảo vệ môi trường bền vững, coi thành phố này là một ví dụ cho thấy ngay cả những quốc gia nhỏ cũng có thể tạo ra tác động đáng kể trong cuộc chiến chống lại cuộc khủng hoảng môi trường. Đức Giáo hoàng kêu gọi Singapore tiếp tục tìm kiếm “các giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức về môi trường” và đồng thời nhắc nhở họ rằng những nỗ lực của họ có thể truyền cảm hứng cho các quốc gia khác làm điều tương tự.

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện để Thiên Chúa hướng dẫn các nhà lãnh đạo Singapore trong việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dân và ngài bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực đang diễn ra của quốc gia này sẽ tiếp tục phản ánh “tinh thần bao dung và tình huynh đệ” vì lợi ích của tất cả mọi người.

“Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Singapore!”, Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận.

Thiên Ân (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết