ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công bằng xe tải tại Berlin

Trong một bức điện thư tới Đức Tổng Giám Mục Berlin, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ‘những người thiện chí phải chiến đấu chống lại sự điên cuồng của chủ nghĩa khủng bố’

khu%cc%89ng-bo%cc%82-berlinĐức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người thiện chí hãy chống lại “sự điên rồ của chủ nghĩa khủng bố” sau cuộc tấn công bằng xe tải xảy ra hôm thứ hai vừa qua tại một khu mua sắm đồ Giáng sinh, khiến 12 người chết và hơn 48 người bị thương.

Trong một bức điện thư được gửi đi vào ngày hôm nay thứ Ba 20/12 bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin – Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô tới Đức Tổng Giám mục Heiner Koch Địa phận Berlin, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và bị thương do “hành động khủng khiếp của bạo lực”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với “tất cả những người thiện chí” – những người đã cam kết đối với những nỗ lực “để mà sự điên rồ đã gây ra bao nhiêu cảnh chết chóc của chủ nghĩa khủng bố sẽ không còn có chỗ trong thế giới của chúng ta”, bức điện tín cho biết.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết người ta đã giả định rằng cuộc tấn công nhắm vào khu mua sắm đồ Giáng sinh là một hành động khủng bố, trong khi cơ quan chức trách bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu họ đã bắt giữ các nghi can chính xác hay không.

Vụ tấn công xảy ra vào tối hôm thứ hai khi một chiếc xe tải được lái đâm sầm vào khu mua sắm đồ Giáng sinh bình dân với đông đảo khách du lịch, cũng như những người dân địa phương, bên ngoài Nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm gần nhà ga Berlin.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đang trong quá trình xin quyền tị nạn đến từ Pakistan ngay sau đó, nhưng người đàn ông này đã từ chối và nói rằng mình vô can, ông Thomas de Maiziere – Bộ trưởng Nội vụ cho biết. Người đàn ông này đã đến Đức vào ngày 31/12 năm ngoái và tới Berlin vào tháng Hai. 

Hôm nay, thứ Ba 20/12, Klaus Kandt – viên cảnh sát trưởng Berlin cho biết không rõ liệu người đàn ông bị bắt giữ có thực sự là tái xế lái chiếc xe tải đó hay không.

“Chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định việc này”, ông nói với các phóng viên.

Cảnh sát Berlin kêu gọi mọi người dân tiếp tục “đặc biệt cảnh giác” và báo cáo “bất kì một động thái đáng ngờ nào” tới một đường dây nóng đặc biệt.

Trong một tuyên bố được phát sóng rộng rãi trên các kênh truyền hình Đức, bà Merkel cho biết bà đã “bị sốc, vô cùng choáng ngợp và đau buồn”. 

“Vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta không biết về hành động này một cách chắc chắn, đầy đủ”, bà Merkel cho biết. “Nhưng chúng ta phải phỏng đoán đây chính là một vụ tấn công khủng bố”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube