Cuộc họp tháng 10 tại Vatican sẽ tập trung vào vấn đề ly hôn và các vấn đề khác liên quan đến gia đình

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã triệu tập các Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới về Rôma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 để tham dự cuộc họp kéo dài một tuần về Tông huấn Amoris Laetitia của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.

Bìa của Amoris Laetitia, tông huấn hậu Thượng Hội đồng về gia đình của Đức Giáo hoàng Phanxicô, bằng tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Tông huấn này được xuất bản và giới thiệu đến công chúng vào ngày 8 tháng 4 năm 2016 (Ảnh: Daniel Ibanez/EWTN News)

Bìa của Amoris Laetitia, Tông Huấn hậu Thượng Hội đồng về gia đình của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, bằng tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Tông Huấn này được xuất bản và giới thiệu với công chúng vào ngày 8 tháng 4 năm 2016 (Ảnh: Daniel Ibanez/EWTN News)

Một hội nghị của các Giám mục tại Vatican vào tháng 10 sẽ tập trung vào vấn đề ly hôn, ly thân cùng nhiều vấn đề khác liên quan đến gia đình, theo tài liệu chuẩn bị được công bố hôm thứ Hai.

Cuộc gặp gỡ các Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới sẽ là diễn đàn để thảo luận việc áp dụng Amoris Laetitia, Tông huấn năm 2016 gây nhiều tranh luận của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô về vấn đề hôn nhân và gia đình, trong bối cảnh hiện nay.

Vào ngày 6 tháng 7, Vatican đưa ra thông báo rằng cuộc họp từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 sẽ tập trung vào 5 chủ đề, trong đó có việc đồng hành và nâng đỡ các gia đình “trong những khó khăn của cuộc sống”.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng và Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cuộc gặp gỡ sẽ thảo luận về việc “đồng hành với các gia đình trong những hoàn cảnh phức tạp,” chẳng hạn như “bị bỏ rơi, ly thân và ly hôn”, để họ cảm thấy được lắng nghe và được tham gia vào đời sống của Giáo hội.

Cuộc họp cũng sẽ bàn đến các cặp đôi sống chung không kết hôn, sự sẵn sàng đón nhận con cái, tình trạng suy giảm tỷ lệ kết hôn trong giới trẻ, cũng như việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới.

Đức Thánh Cha Lêô đã công bố vào cuối Công nghị Hồng y ngoại thường lần thứ hai, vào ngày 27 tháng 6, rằng một số gia đình cũng sẽ tham gia cuộc gặp gỡ với các Giám mục Công giáo nghi lễ Latinh và các Giám mục Công giáo Đông phương.

“Sự hiện diện của các gia đình là điều thiết yếu”, Đức Thánh Cha nói. “Đồng thời, tôi hy vọng rằng tất cả các tham dự viên sẽ chuẩn bị bằng cách lắng nghe kỹ lưỡng và mang theo kinh nghiệm của các gia đình trong các Giáo hội địa phương của mình”. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng mục đích của sự kiện là “đánh giá những tiến triển đã đạt được kể từ Thông điệp Amoris Laetitia”.

Trong Amoris Laetitia, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã làm dấy lên nhiều tranh luận khi viết rằng ngay cả những người đang ở trong “tình trạng tội lỗi khách quan” cũng có thể được lãnh nhận “sự trợ giúp của các Bí tích”. Sau đó, ngài đã phê chuẩn một cách giải thích cho phép một số người đang sống trong các cuộc hôn nhân bất hợp lệ được rước lễ sau một tiến trình phân định với một vị Linh mục.

Các Đức Giáo hoàng tiền nhiệm từng khẳng định rằng những người Công giáo đã ly hôn và tái hôn theo luật dân sự không thể rước lễ, trừ khi họ sống với nhau như anh chị em.

Theo thông cáo báo chí vào ngày 6 tháng 7, cuộc họp tháng 10 tuy không phải là một kỳ họp của Thượng Hội đồng, nhưng sẽ được tiến hành theo “phong cách hiệp hành”, bởi vì nó “chia sẻ tinh thần của giai đoạn thực thi của Thượng Hội đồng, được đánh dấu bằng việc lắng nghe, cầu nguyện và phân định”.

Mặc dù ban tổ chức không giải thích cụ thể, nhưng “phong cách hiệp hành” nhiều khả năng ám chỉ phương pháp đã được áp dụng tại Vatican trong Thượng Hội đồng về Hiệp hành cũng như tại hai kỳ Công nghị Hồng y của Đức Thánh Cha trong năm nay, trong đó các tham dự viên được chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận bàn tròn dưới sự điều phối chặt chẽ.

Các đại biểu Thượng Hội đồng về  Hiệp hành trong một hội nghị bàn tròn theo nhóm vào ngày 21 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các đại biểu Thượng Hội đồng về Hiệp hành trong một hội nghị bàn tròn theo nhóm vào ngày 21 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cũng được công bố cùng ngày, “khôn khổ chủ đề” của cuộc họp nhằm mục đích chuẩn bị và định hướng các cuộc thảo luận tại Vatican vào tháng 10.

“Mục đích là phân định đường hướng mà Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt chúng ta hôm nay, để nhận ra, nâng đỡ và cổ võ những gì Ngài đang thực hiện nơi các gia đình, đồng thời trân trọng sự đóng góp của họ vào sứ mạng của Giáo hội”, tài liệu nêu rõ.

Tài liệu tiếp tục nhận định rằng những thay đổi nhanh chóng của thời đại đòi hỏi “phải lắng nghe cách chăm chú đời sống cụ thể của các gia đình cũng như kinh nghiệm của những người đồng hành với họ, cùng nhau nhận ra cả vẻ đẹp của tình yêu được thể hiện trong đời sống hằng ngày lẫn những mong manh vốn thường tác động đến tình yêu ấy, bao gồm tình trạng việc làm và nhà ở bấp bênh, bệnh tật, những thách đố trong việc giáo dục con cái, sự cô đơn về mặt tình cảm và việc chăm sóc các thành viên gia đình khuyết tật, người cao tuổi hoặc những người không còn khả năng tự chăm sóc bản thân”.

“Những thất bại, những yếu đuối, khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế, cũng như sự phức tạp của các hoàn cảnh sống, cũng trở thành những nơi có thể nhận ra hoạt động của ân sủng của Thiên Chúa, nơi con người được đồng hành với sự tôn trọng, kiên nhẫn và hy vọng”, tài liệu chuẩn bị nhấn mạnh.

5 chủ đề đầy đủ của cuộc họp, theo tài liệu, bao gồm:

1. Gia đình trong thời đại ngày hôm nay: thực tại, vẻ đẹp và những thách đố — Phân định những dấu chỉ thời đại qua kinh nghiệm của các gia đình và cam kết mục vụ của Giáo hội ngày nay.

2. Người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân — Lắng nghe người trẻ và đồng hành với họ trong việc khám phá giá trị của hôn nhân.

3. Đời sống hôn nhân: những năm đầu hôn nhân – một giai đoạn mang tính quyết định — Lắng nghe và đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu trong đời sống hôn nhân và trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

4. Trong những khó khăn của cuộc sống: đồng hành và nâng đỡ — Đồng hành với các gia đình trong những hoàn cảnh phức tạp.

5. Gia đình Kitô giáo là đối tượng của của sứ mạng của Giáo hội — Đón nhận tình yêu hôn nhân và gia đình như một động lực thúc đẩy sứ mạng truyền giáo.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết