Chúa Thánh Thần giới thiệu chúng ta với Đức Giêsu

Đức Thánh Cha Phanxicô nói về vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc đưa mọi người đến với Chúa Giêsu.

Theo Vatican Radio, trong bài giảng sáng thứ hai 2/5 tại nhà nguyện Casa Santa Marta, Đức Thánh Cha suy tư về bài đọc trích sách Tông đồ Công vụ. Bài đọc cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần đã mở lòng bà Lydia để bà nhận biết được chân lý qua lời rao giảng của Thánh Phaolô.

“Người phụ nữ này đã cảm thấy một điều gì đó bên trong tâm hồn mình thúc bách khiến bà phải thốt lên: Đây chính là chân lý và tôi đồng ý với những gì người này nói, ông đã nói những điều làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ai đã đánh động tâm hồn người phụ nữ này? Ai đã nói với bà ta: Hãy nghe theo bởi đây chính là chân lý?” Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.

“Đó chính là Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho người phụ nữ này nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa; chính Đấng ấy đã làm cho bà nhận ra ơn cứu rỗi qua những lời giảng dạy của Thánh Phaolô; và cũng chính Đấng ấy đã làm cho bà tin theo những lời chứng này. Chúa Thánh Thần đang làm chứng về Chúa Giêsu. Và mỗi lần chúng ta cảm thấy một điều gì đó đánh động tâm hồn mình và lôi kéo chúng ta gần gũi hơn với Chúa Giêsu, đó là Chúa Thánh Thần đang làm việc bên trong chúng ta”, Đức Phanxicô nói.

Ngài cũng nhắc về lời mời gọi của mỗi chúng ta hãy trở nên can đảm làm chứng cho Chúa bất chấp những bách hại có thể xảy ra. Từ “các cuộc bách hại nhỏ”, những lời chỉ trích, cho đến những cuộc bách hại lớn hơn mà “lịch sử Giáo Hội chứng kiến rất nhiều: nơi các Kitô hữu bị cầm tù hoặc thậm chí bị giết chết vì Đức tin”.

“Các Kitô hữu, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha nói, “sẽ trở nên những chứng tá về một Thiên Chúa Hằng Sống, về Chúa Kitô Phục Sinh, về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, về cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Ngài, mỗi khi chúng ta đến nơi bàn tiệc Thánh. Các Kitô hữu cũng trở nên những nhân chứng, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, trong đời sống hàng ngày của mình, qua những hành động cũng như lời nói của mình. Đó là những lời chứng liên lỉ của các Kitô hữu. Và chính đó là nguyên nhân khiến chúng ta bị công kích, bị bách hại”.

“Chúa Thánh Thần giới thiệu chúng ta với Chúa Giêsu “, Đức Thánh Cha tiếp tục, “Ngài cũng thúc giục chúng ta làm cho người khác biết Chúa, không phải qua lời nói mà là qua chứng tá là chính đời sống của mình”.

“Mỗi chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đến với tâm hồn mình, để rồi chúng ta sẽ trở nên những nhân chứng cho Chúa Giêsu. Hãy thưa lên rằng: Lạy Chúa, xin cho con đừng xa rời Chúa Giêsu. Xin dạy con những điều Chúa Giêsu đã dạy. Xin giúp con ghi nhớ những gì Chúa Giêsu đã thực hiện và cũng xin giúp con làm chứng về những việc này. Để những sự trần tục, những sự dễ dãi, những sự đến từ cha của dối trá, đến từ vua chúa thế gian này là tội lỗi, sẽ làm cho chúng con xao lãng việc làm chứng tá cho Chúa”.

Minh Tuệ (Theo ZENIT)

Cô gái tham gia cuộc biểu tình sáng 1/5 tại Sài Gòn nhằm phản đối thảm họa mội trường do dự án nhà máy gang thép Formosa Vũng Áng (Hà Tĩnh) gây ra. Cô đang “mở lòng mở trí” cho các lực lượng được lệnh ra tay trấn áp người biểu tình. Theo Đức Phanxicô, mỗi lần chúng ta thấy điều gì đó đánh động tâm hồn mình và lôi kéo chúng ta gần gũi hơn với Chúa Giêsu, đó là Chúa Thánh Thần đang làm việc bên trong chúng ta

Cô gái tham gia cuộc biểu tình sáng 1/5 tại Sài Gòn nhằm phản đối thảm họa mội trường do dự án nhà máy gang thép Formosa Vũng Áng (Hà Tĩnh) gây ra. Cô đang “mở lòng mở trí” cho các lực lượng được lệnh ra tay trấn áp người biểu tình. Theo Đức Phanxicô, mỗi lần chúng ta thấy điều gì đó đánh động tâm hồn mình và lôi kéo chúng ta gần gũi hơn với Chúa Giêsu, đó là Chúa Thánh Thần đang làm việc bên trong chúng ta

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube