Các Giám mục Philippines được mời gọi đưa thông điệp của Giáo hội đến gần hơn với những người sống bên lề xã hội

Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP), đã kêu gọi các Giám mục bảo đảm rằng các thông điệp mục vụ của Giáo hội thực sự đến được với người dân bình thường, đặc biệt là những người đang phải đối mặt với cảnh nghèo đói, tình trạng dễ bị tổn thương và nhiều thách đố xã hội.

Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP), đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Giáo hội đảm bảo rằng các thông điệp mục vụ của họ đến được với các cộng đồng cơ sở (Ảnh: RVA)

Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP),  kêu gọi các nhà lãnh đạo Giáo hội đảm bảo rằng các thông điệp mục vụ của họ đến được với các cộng đồng cơ sở (Ảnh: RVA)

Phát biểu khai mạc Đại hội toàn thể lần thứ 132 của Hội đồng Giám mục Philippines (CBCP) vào ngày 8 tháng 7 tại Sinacaban, Misamis Occidental, phía bắc đảo Mindanao, Đức Tổng Giám mục Garcera kêu gọi các vị lãnh đạo Giáo hội tăng cường sự hiện diện giữa các cộng đoàn và đáp ứng những nhu cầu thiết thực hàng ngày của những người mà họ được trao phó để phục vụ.

“Liệu các tuyên bố mục vụ của chúng ta chỉ đến được với ‘ca đoàn hợp xướng’ trong nhà thờ?” Đức Tổng Giám mục Garcera đặt câu hỏi, nhắc lại một vấn đề từng được các Giám mục nêu lên trong một cuộc họp trước đây.

Theo vị Giám chức, câu hỏi này cần thúc đẩy các Giám mục tự xem xét liệu các tuyên bố của Giáo hội có thực sự đến được với các cộng đoàn cơ sở hay không, đồng thời giúp mọi người nhận ra ý nghĩa và sự liên hệ của Tin Mừng đối với đời sống hằng ngày của họ.

“Mỗi khi ban hành một tuyên bố mục vụ, điều chúng ta mong muốn là những lời ấy không chỉ dừng lại ở các kênh truyền thông chính thức, nhưng thực sự chạm đến tâm hồn của Dân Chúa”, Đức Tổng Giám mục Garcera nói. Ngài cũng nhấn mạnh rằng các tuyên bố mục vụ không nên chỉ đề cập đến các diễn biến chính trị mà còn phải phản ánh những vấn đề rộng lớn hơn đang tác động đến các gia đình và cộng đồng tại Philippines.

Trong bối cảnh Philippines đang chuẩn bị cho Thông điệp thường niên về Tình hình Quốc gia và khi các cuộc tranh luận về quản trị quốc gia vẫn tiếp tục diễn ra, Chủ tịch CBCP khẳng định Giáo hội có trách nhiệm đóng góp vào đời sống công cộng bằng việc hướng dẫn luân lý và đồng hành mục vụ với người dân.

Vị Giám chức nhấn mạnh rằng sự dấn thân của Giáo hội “không mang tính đảng phái cũng không xuất phát từ ý thức hệ”, nhưng được đặt nền tảng trên việc cổ võ sự thật, công lý, tình liên đới, công ích và tinh thần trách nhiệm của người công dân.

Đức Tổng Giám mục Garcera khuyến khích các Giám mục tiếp tục ủng hộ sự tham gia của người dân vào đời sống xã hội dưới ánh sáng các giá trị Tin Mừng và Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo. Ngài nhắc đến những nỗ lực của Giáo hội trong việc lên tiếng trước các vấn nạn như tham nhũng, tình trạng các gia tộc thao túng chính trị, lạm dụng quyền lực, khủng hoảng sinh thái, việc bảo vệ quyền của các dân tộc bản địa cũng như việc bảo vệ các nạn nhân của bạo lực.

Ngài cũng ghi nhận nhiều sáng kiến do các nhà lãnh đạo Giáo hội khởi xướng, trong đó có Ủy ban Sự thật của Đức Hồng y Pablo Virgilio David, các chương trình về quản trị do Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas thúc đẩy, cùng nhiều hoạt động khác của Giáo hội nhằm đáp lại những vấn đề cấp bách của đất nước như bảo vệ môi trường, tình hình tại Biển Tây Philippines và các vấn đề liên quan đến công lý xã hội.

Đức Tổng Giám mục Garcera cũng lưu ý đến nhiều thách đố khác đang đòi hỏi sự quan tâm mục vụ khẩn thiết của Giáo hội, bao gồm sự gia tăng các vụ lạm dụng tình dục, loạn luân và hiếp dâm, những vấn đề về sức khỏe tâm thần, tình trạng tự tử và tỷ lệ sinh đang suy giảm.

Hơn 80 Giám mục đến từ khắp Philippines đã tham dự Đại hội toàn thể lần thứ 132 của CBCP, diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 7.

Đức Tổng Giám mục Charles Brown, Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines, đã tham dự phiên họp khai mạc và sau đó chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thành phố Ozamiz, tỉnh Misamis Occidental.

Minh Tuệ (theo RVA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết