Israel đến nay vẫn chưa chính thức chấp thuận thỏa thuận này và tiếp tục tiến hành các cuộc không kích, khiến ít nhất 17 người, trong đó có trẻ em, thiệt mạng tại Gaza vào cuối tuần qua.

Một trẻ em Palestine bước qua đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Dải Gaza vào ngày 2 tháng 8 năm 2026 (Ảnh: Omar AL-QATTAA/AFP/ Getty Images)
Đáp lại thông báo của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước về một thỏa thuận giữa Hội đồng Hòa bình do Hoa Kỳ dẫn đầu, Israel và Hamas, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã kêu gọi các tín hữu “tha thiết cầu nguyện” cho sự thành công của thỏa thuận này, trong bối cảnh Gaza đang đối diện với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.
Trong tuyên bố vào ngày 3 tháng 8, Đức Cha A. Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của USCCB, cho biết ngài cảm thấy “được khích lệ trước tin tức về một thỏa thuận nhằm giải giáp Hamas và rút quân đội Israel khỏi Dải Gaza”, đồng thời kêu gọi “tha thiết cầu nguyện cho sự thành công của các cuộc đàm phán này”.
“Như tôi đã từng khẳng định, với tư cách là ‘những người có đức tin và hết lòng quan tâm đến tất cả anh chị em đang sinh sống trên mảnh đất nơi Đức Kitô đã sống, chịu chết và phục sinh vinh hiển, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội kiến tạo hòa bình này’”, Đức Cha Zaidan tiếp tục, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ, Israel và cộng đồng quốc tế “tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường viện trợ nhân đạo và hỗ trợ sự phát triển đến được với Dải Gaza”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra thông báo vào ngày 30 tháng 7 rằng Ủy ban Hòa bình của ông đã đạt được thỏa thuận để Hamas giải giáp hoàn toàn sau gần ba năm xung đột.
“Thỏa thuận sẽ được triển khai theo các giai đoạn được hoạch định kỹ lưỡng”, ông Trump cho biết. “Khi quá trình giải giáp vũ khí hoàn tất, các lực lượng Israel sẽ rút lui, và Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát mới của Palestine để đảm bảo an toàn cho Dải Gaza, vì lợi ích của người dân tại đây cũng như các quốc gia láng giềng”.
Mặc dù một quan chức Hamas đã xác nhận thỏa thuận giải giáp vào ngày hôm sau, theo hãng tin Associated Press, vẫn còn nhiều trở ngại đáng kể khiến việc thực thi thỏa thuận chưa chắc chắn, bất chấp sự lạc quan từ phía Hoa Kỳ. Israel chưa công khai chấp thuận thỏa thuận này và vẫn tiếp tục các cuộc không kích. Associated Press cho biết rằng ít nhất 17 người, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng tại Gaza vào cuối tuần qua.
‘Người dân đang sống trong cảnh trắng tay’
“Việc xoa dịu nỗi đau khổ của người dân Gaza không chỉ là một đòi hỏi luân lý cấp thiết mà còn là điều cần thiết để củng cố hòa bình tại Thánh địa và toàn khu vực”, Đức Cha Zaidan khẳng định. “Điều này cần phải bao gồm việc khôi phục cơ hội học tập cho trẻ em và thanh thiếu niên, tạo việc làm và bảo đảm nguồn nước sạch”.
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News vào tuần trước, Cha Gabriel Romanelli, Cha sở Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, đã khẩn thiết kêu gọi viện trợ nhân đạo cho khu vực, nhấn mạnh rằng: “Khi người ta nói tình hình ở đây thật thảm khốc, xin hãy tin rằng: mọi thứ thực sự còn tồi tệ hơn cả từ đó có thể diễn tả”.
“Người dân đang sống trong cảnh trắng tay”, Cha Romanelli nói. “Việc tái thiết chắc chắn vô cùng cần thiết, nhưng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hằng ngày cũng cấp bách không kém”.
Ông Alberto Fernandez, cựu Đại sứ Hoa Kỳ và cộng tác viên của EWTN về các vấn đề Trung Đông, chia sẻ với EWTN News rằng mặc dù thỏa thuận này “vô cùng mong manh đối với cả hai bên”, ông vẫn nuôi hy vọng bởi vì “tình cảnh của thường dân tại Gaza hiện quá sức bi đát. Gaza đã bị tàn phá, người dân bị tổn thương nặng nề và nền kinh tế hầu như không còn tồn tại”.
‘Những chương trình nghị sự mâu thuẫn sâu sắc’
“Thỏa thuận trên giấy tờ là một bước đi tích cực và cụ thể theo đúng hướng”, ông Fernandez nhận định. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng việc bên nào sẽ hành động trước “chỉ là một phần nhỏ của một vấn đề lớn hơn. Hai bên hoàn toàn không có sự tin tưởng lẫn nhau và theo đuổi những chương trình nghị sự xung đột sâu sắc”.
Trong tuyên bố của mình, Đức Cha Zaidan viết rằng “việc triển khai thành công thỏa thuận này – như nội dung về các nguyên tắc của nó đã nêu – có tiềm năng mang lại cho người dân Palestine một ‘lộ trình chính trị đáng tin cậy nhằm đạt được quyền tự quyết và tư cách quốc gia’. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng”.
Hôm thứ Sáu, Hamas đã tuyên bố sẵn sàng từ bỏ các loại vũ khí hạng nặng, bao gồm tên lửa, với điều kiện Israel rút khỏi Gaza và thành lập Nhà nước Palestine, điều mà chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kiên quyết phản đối.
“Giải pháp hai nhà nước trong mắt công chúng Israel đang dần đi vào ngõ cụt”, ông Fernandez tiếp tục nhận định.” Chúng ta vẫn còn rất xa thời điểm họ sẵn sàng nhượng bộ. Lập trường của họ ngày càng cứng rắn hơn. Đó là thực tế”.
“Đây chưa phải là lúc để ăn mừng, nhưng là lúc cần phải ghi nhận rằng đã có một số tiến triển nhỏ, dù phía trước vẫn còn những trở ngại rất lớn”, ông nói.
‘Những quan ngại nghiêm trọng về vấn đề an ninh’
Ông Doron Spielman, phát ngôn viên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, phát biểu với Associated Press vào ngày 2 tháng 8 rằng Israel có “những quan ngại nghiêm trọng về vấn đề an ninh” liên quan đến thỏa thuận này.
Theo ông Spielman, Israel tin rằng Hamas vẫn đang theo đuổi mục tiêu tái xây dựng lực lượng quân sự chứ không thực sự giải giáp. Vì thế, Israel sẽ không rút quân khỏi Dải Gaza, nơi hiện kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ, chừng nào Hamas chưa giải giáp vũ khí.
“Giải giáp có nghĩa là phải thực sự từ bỏ vũ khí. Không thể khác được”, ông Spielman nhấn mạnh.
“Theo đánh giá của chúng tôi, nếu tái bố trí lực lượng trước khi Hamas thực sự giải giáp, tổ chức này sẽ nhanh chóng mở rộng sự hiện diện trên khắp Gaza, tái thiết cơ sở hạ tầng khủng bố, tiếp tục đe dọa các cộng đồng Israel và tìm cách thực hiện một cuộc tấn công tương tự ngày 7 tháng 10”, ông Spielman nói với hãng tin AP.
Sau cuộc gặp gỡ vào ngày 3 tháng 8 giữa Thủ tướng Netanyahu và Đặc phái viên cấp cao của Hội đồng Hòa bình, ông Nickolay Mladenov, Hội đồng Hòa bình cho biết trên mạng xã hội X rằng cuộc gặp gỡ diễn ra “mang tính xây dựng và chi tiết”, đồng thời khẳng định Israel và Hội đồng “có chung nhận thức về mục tiêu chung cuộc”, đó là giải trừ hoàn toàn vũ khí của Hamas tại Gaza và chuyển giao quyền quản lý cho một chính quyền dân sự.
Bài đăng trên mạng xã hội xác định rõ ràng rằng việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút về phía sau “Đường kẻ vàng” sẽ chỉ diễn ra sau khi quá trình giải giáp vũ khí của Hamas hoàn tất, bao gồm cả “vũ khí hạng nhẹ, vũ khí hạng nặng và hệ thống đường hầm”.
“Đường kẻ vàng” là đường ranh giới phân chia khu vực do IDF kiểm soát với phần còn lại của Dải Gaza.
Kết thúc tuyên bố, Đức Cha Zaidan thừa nhận “những thách thức hết sức nghiêm trọng vốn có trong tiến trình hòa bình đang diễn ra”, đồng thời mời gọi mọi người “phó thác tâm trí và con tim của các nhà đàm phán cho sự chăm sóc từ mẫu của Đức Mẹ Tòa Đấng Khôn Ngoan, để Mẹ soi sáng và nâng đỡ những nỗ lực của họ ngõ hầu sớm mang lại hòa bình tại những vùng đất thiêng liêng đó”.
Minh Tuệ (theo EWTN)