Chưa có ngày cụ thể được ấn định, nhưng Chính phủ Ba Lan và Hội đồng Giám mục nước này đang phối hợp chuẩn bị cho chuyến viếng thăm có thể là chuyến Tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Ba Lan trên cương vị Giáo hoàng.

Các tín hữu hành hương Ba Lan bày tỏ sự vui mừng phấn khởi sau khi hay tin Krakow (Ba Lan) sẽ là nơi đăng cai Đại hội Giới trẻ Thế giới tiếp theo vào năm 2016 (Ảnh: Walter Sanchez Silva/EWTN News)
Các quan chức Chính phủ và Giáo hội Ba Lan đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến thăm có thể diễn ra của Đức Thánh Cha Lêô XIV, mặc dù ngày giờ cụ thể vẫn chưa được công bố.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski đã gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda Địa phận Gdańsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, để bắt đầu phối hợp công tác chuẩn bị cho chuyến hành hương đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô đến Ba Lan với tư cách Giáo hoàng.
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được Chính phủ Ba Lan và Giáo hội Công giáo phối hợp tổ chức.
Theo Vatican News, cả Nhà nước Ba Lan lẫn Giáo hội đều đã gửi lời mời chính thức tới Đức Thánh Cha Lêô XIV. Thay mặt Cộng hòa Ba Lan, lời mời đã được đưa ra bởi Tổng thống Andrzej Duda, ông Karol Nawrocki và Thủ tướng Donald Tusk. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng đã mời Đức Thánh Cha đến thăm.
Do chuyến viếng thăm mang tính quốc tế, Bộ Ngoại giao Ba Lan sẽ điều phối công tác chuẩn bị về phía chính phủ.
Ngày diễn ra chuyến hành hương vẫn chưa được ấn định. Một khi thời gian được ấn định, một nhóm công tác gồm đại diện các cơ quan hữu trách của Giáo hội và Nhà nước sẽ được thành lập để tổ chức chuyến viếng thăm này.
Ba vị Giáo hoàng đã đến thăm Ba Lan tổng cộng 11 lần.
Thánh Gioan Phaolô II, người Ba Lan, đã thực hiện 9 chuyến viếng Tông du đến đất nước này. Đức Bênêđictô XVI đã viếng thăm Ba Lan vào năm 2006, trong khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm Ba Lan vào năm 2016 để tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Kraków.
Hoàng Thịnh (theo EWTN)