Zimbabwe: Chiến dịch Laudato Sì vì một môi trường trong sạch hơn

laudato-si

Ủy ban Giáo dân Công giáo Zimbabwe (ZCCL) thông qua Mạng lưới Chuyên gia Công giáo Zimbabwe đã phát động chiến dịch bảo tồn môi trường theo tinh thần của Thông điệp Laudato Si’.

Khi tốc độ suy thoái môi trường tiếp tục leo thang ở Zimbabwe và các nơi khác với những tác động nghiêm trọng đến hệ thực vật, động vật và sinh vật biển, nhân loại cần phải hành động ngay lập tức nhằm tránh gây thiệt hại thêm cho môi trường sống chung của chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp Laudato Si’ của ngài nói rằng: “Chúng ta cần một cuộc trò chuyện bao gồm tất cả mọi người, vì thách thức môi trường mà chúng ta đang trải qua, và những nguồn gốc do con người của nó, liên quan và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”. Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô đã truyền cảm hứng cho Mạng lưới Chuyên gia Công giáo của Zimbabwe, những người đã quyết định hành động vì môi trường.

Giáo dân Công giáo và việc quản lý môi trường

Suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ rằng nhân loại phải chịu trách nhiệm về việc hủy hoại môi trường và chính nhờ nỗ lực của con người mà môi trường đó mới có thể được bảo tồn.

Như một phần đóng góp vào việc quản lý môi trường, Ủy ban Giáo dân Công giáo Zimbabwe (ZCCL) thông qua Mạng lưới Chuyên gia Công giáo Zimbabwe (CPNZ) đã bắt tay vào chiến dịch Laudato Si’ nhằm khuyến khích xã hội bảo vệ môi trường. Dự án được hỗ trợ bởi Sứ thần Tòa Thánh khuyến khích mọi người thực hiện những cách thức thân thiện với môi trường trong mọi hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, theo tinh thần Thông điệp Laudato Si’, anh chị em giáo dân Công giáo Zimbabwe đã cùng nhau thực hiện một dự án tập trung vào việc tưởng niệm và quảng bá Thông điệp Laudato Si’ đồng thời khuyến khích việc quản lý môi trường. Dự án liên quan đến việc khuyến khích người dân Zimbabwe nhưng đặc biệt là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên đi đầu và tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc quan tâm đến môi trường trong các cộng đồng của họ, dù họ ở đâu tại Zimbabwe. Có một số hành vi làm suy thoái môi trường như việc chặt hạ cây xanh, khai thác trái phép, đốt các bụi cây, xả rác giấy và nhựa xung quanh v.v. Chiến dịch tìm cách ngăn cản những điều này. Thông qua chiến dịch, những người trẻ tuổi được khuyến khích góp phần của mình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường ngay cả khi người khác xả rác.

 

Bé gái này cho thấy tình trạng xả rác trên đường phố

Bé gái này cho thấy tình trạng xả rác trên đường phố

Kết nối Tin Mừng với sức khỏe môi trường

Điều phối viên của Ủy ban Giáo dân Công giáo Zimbabwe (ZCCL), Linh mục Johane Maseko, cho biết chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức về Thông điệp Laudato Si’ và khuyến khích việc thể hiện mối liên hệ giữa sức khỏe môi trường và Tin Mừng. Hơn nữa, bằng cách liên tục kết nối dự án với Thông điệp Laudato Si’, hy vọng rằng sự quan tâm đối với tài liệu sẽ được nâng cao và mọi người có thể đủ tò mò để tìm đọc tài liệu này.

“Dự án này nhằm trao quyền cho mọi người ‘canh tác và gìn giữ thiên đường’ của môi trường của chúng ta. Động lực đó chính là giúp mọi người hiểu được mối liên hệ giữa việc chăm sóc môi trường và cầu nguyện như Đức Thánh Cha Phanxicô đã ám chỉ khi nói rằng ‘phạm tội chống lại thế giới tự nhiên chính là tội lỗi với chính chúng ta và tội chống lại Thiên Chúa'”, Linh mục Maseko chia sẻ.

Mất đi những cánh rừng vì hành động khai thác trái phép

Với tình trạng nghèo đói và thất nghiệp khiến những người trẻ tuổi lao vào khai thác bất hợp pháp và những cách thức tạo thu nhập bất hợp pháp khác, gây ra sự thiệt hại lớn về môi trường do các hoạt động khai thác và phá rừng vô tổ chức. Các khu rừng đã bị chặt phá bừa bãi vì “makorokoza” (những kẻ khai thác trái phép) tranh giành thứ kim loại quý giá, vàng. Họ đào bới khắp mọi nơi và bằng mọi cách, nơi họ nghĩ rằng họ có thể kiếm được vàng. Một chuyến thăm đến những nơi như Kwekwe, Gokwe, Kadoma, Bindura, Mazowe, Mberengwa và những nơi khác giúp mở rộng tầm mắt về việc môi trường đang bị đe dọa như thế nào. Người ta sẽ tự hỏi liệu rằng sẽ còn có một tương lai chăng?.

“Chúng tôi buộc phải rơi vào hoàn cảnh này vì nghèo đói. Chúng tôi đang thất nghiệp. Trong thực tế, không có việc làm. Chúng tôi có những gia đình cần thức ăn và phương tiện sinh tồn duy nhất là đến ‘kumakomba’ (những khu mỏ bất hợp pháp) để tìm kiếm vàng. Chúng tôi quan tâm đến môi trường nhưng không thể làm gì được”, một thợ mỏ thủ công ở ngoại ô Kadoma cho biết.

Một phụ nữ phàn nàn về lượng rác thải chất đống trên các đường phố ở Budiriro.

Một phụ nữ phàn nàn về lượng rác thải chất đống trên các đường phố ở Budiriro

Các thành phố quá đông đúc phải ghánh chịu nhiều hậu quả

Lòng ham mê tiền bạc cũng đã góp phần vào việc hủy hoại môi trường. Việc phân bổ đất đai cẩu thả hoặc ngẫu nhiên của các chủ đất để kinh doanh và đất ở trong các khu đô thị đã chứng kiến các công trình kiến trúc mọc lên như nấm ở các vùng đất ngập nước và những nơi không được định cư.

Tình trạng di cư thành thị đã dẫn đến tình trạng quá tải dân số của các thành phố. Điều này đã dẫn tới việc làm tổn hại và gây phức tạp hóa các tiêu chuẩn về vệ sinh đối với hầu hết các khu vực đô thị ở Zimbabwe. Việc nâng cấp các công trình cấp nước và vệ sinh còn rất ít được thực hiện. Sự bùng nổ của các đường ống thoát nước, nguồn cung cấp nước thất thường và rác thải ngổn ngang khắp nơi là nguyên nhân khiến người dân đô thị không khỏi lo ngại. Chính từ bối cảnh đó mà Giáo hội thông qua anh chị em giáo dân của mình tìm cách hạn chế sự đe dọa của tình trạng ô nhiễm môi trường trong nước.

Chiến dịch Laudato Si’

Với chiến dịch này, Giáo hội tìm cách nâng cao nhận thức của các cộng đồng về sự cần thiết phải ưu tiên bảo tồn môi trường bằng cách bảo vệ rừng, đất ngập nước, các vùng nước, động vật hoang dã và tầng ôzôn. Lời kêu gọi cũng khuyến khích việc trồng cây xanh, xử lý và tái chế rác đúng cách và ngăn chặn văn hóa thải loại gây ô nhiễm môi trường và dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết