
Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố ý cầu nguyện của mình cho tháng 1 năm 2021, trong đó tập trung vào Tinh thần Huynh đệ, và đồng thời kêu gọi mọi người thuộc mọi tôn giáo, văn hóa, truyền thống và tín ngưỡng khác nhau quay trở lại điều cốt yếu: yêu thương người lân cận.
Video của Đức Giáo hoàng (The Pope Video) cho tháng Giêng, video đầu tiên của năm 2021, được phát hành hôm thứ Ba với ý cầu nguyện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang ủy thác cho toàn thể Giáo hội Công giáo thông qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng (bao gồm Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể – EYM).
Thông điệp được chọn để mở đầu năm 2021 được dành riêng cho Tinh thần huynh đệ nhân loại: nhằm đối phó với tất cả những thách thức mà nhân loại hiện đang phải đối mặt, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta mở lòng với nhau và hiệp lòng hiệp ý, với tư cách là con người và anh chị em với nhau, “với những người cầu nguyện theo các nền văn hóa, tcác ruyền thống khác và các tín ngưỡng khác nhau”.
Như đã chia sẻ trong những dịp khác, “Không có sự thay thế nào: chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai hoặc sẽ không có tương lai. Đặc biệt, các tôn giáo không thể từ bỏ nhiệm vụ cấp bách trong việc xây dựng cầu nối giữa các dân tộc và các nền văn hóa”.
Hết thảy chúng ta đều là con cùng một Cha
Con đường hướng tới tình huynh đệ do Video của Đức Giáo hoàng đề xuất bắt đầu với sự cởi mở “với Cha của hết thảy mọi người” và bằng việc nhận ra “người khác là anh chị em”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề xướng ý tưởng này trong Thông điệp mới nhất của mình, “Fratelli Tutti”: “Chúng ta chắc chắn rằng ‘chỉ với nhận thức rằng chúng ta không phải là những kẻ mồ côi, mà là con cái, chúng ta mới có thể sống trong hòa bình với nhau’”. Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, sự khác biệt giữa những người tuyên xưng các tôn giáo khác nhau hoặc những người sống theo các truyền thống khác không cản trở việc đạt được nền văn hóa của sự gặp gỡ, vì xét cho cùng, “tất cả chúng ta đều là anh chị em cùng nhau cầu nguyện”.
Điều cốt yếu của đức tin của chúng ta
Khi theo đuổi tinh thần huynh đệ này, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở chúng ta đừng quên rằng, đối với các Kitô hữu, “nguồn gốc của phẩm giá con người và tình huynh đệ phát xuất từ trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô”. Theo nghĩa này, Ngài mời gọi các tín hữu quay trở lại điều thiết yếu đối với đức tin của chúng ta: “thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương người lân cận”.
Trong cuộc đối thoại với các tôn giáo khác, như Đức Thánh Cha Phanxicô cũng giải thích trong Thông điệp “Fratelli Tutti”, điều này trở nên nền tảng, vì trong khi những người khác có thể kín múc từ các nguồn mạch khác, “đối với chúng ta là những người Kitô hữu, nguồn gốc của phẩm giá con người và tình huynh đệ phát xuất từ chính Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô”.
THÁNG 1: PHỤC VỤ TINH THẦN HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI
Dưới đây là nội dung Ý cầu nguyện tháng Giêng năm 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu, chúng ta đến với nhau như anh chị em với những người cầu nguyện theo các nền văn hóa, các truyền thống khác và các tín ngưỡng khác.
Chúng ta là anh chị em cùng nhau cầu nguyện.
Tình huynh đệ dẫn chúng ta đến việc mở lòng mình với Cha của hết thảy mọi người và nhìn nhận nhau là anh chị em, ngõ hầu chia sẻ cuộc sống của chúng ta hoặc để nâng đỡ, yêu thương và thông cảm lẫn nhau.
Giáo hội coi trọng hoạt động của Thiên Chúa trong các tôn giáo khác, nhưng không quên rằng đối với chúng ta, những người Kitô hữu, nguồn gốc của phẩm giá con người và tình huynh đệ, phát xuất từ trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.
Chúng ta, những người Kitô hữu, phải trở về cội nguồn của mình và tập trung vào những điều thiết yếu. Điều cốt yếu đối với đức tin của chúng ta đó là thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương anh chị em lân cận của mình.
Chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để sống trong mối tương giao hoàn toàn với anh chị em thuộc các tôn giáo khác và không gây chiến với nhau, cầu nguyện cho nhau, và mở rộng lòng mình với tất cả mọi người”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)