Ý cầu nguyện tháng Bảy của Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Cầu cho việc đào luyện sự phân định”

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố ý cầu nguyện của ngài trong tháng Bảy, đồng thời mời gọi toàn thể Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện để mỗi người biết đưa ra sự chọn lựa đúng đắn cho cuộc đời mình và từ khước bất cứ điều gì khiến chúng ta xa rời Chúa Kitô.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người chúng ta biết học lại cách phân định, biết chọn lựa những nẻo đường đưa đến sự sống và khước từ tất cả mọi thứ khiến chúng ta xa rời Chúa Kitô và Tin Mừng”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra lời mời gọi này trong ý cầu nguyện của mình trong tháng 7 năm 2025, được công bố trong Video của Đức Giáo hoàng, đi kèm với ý cầu nguyện hàng tháng của ngài.

Trong video do Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng thực hiện, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa hướng dẫn các Kitô hữu trong tiến trình phân định (xem toàn văn phía dưới).

Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng các quyết định và ban cho chúng ta biết học cách chăm chú lắng nghe tiếng nói nhẹ nhàng của Thiên Chúa.

Qua việc việc lắng nghe ấy, Đức Thánh Cha nói, chúng ta học được cách “phân định những nẻo đường ẩn sâu trong cõi lòng mình” và nhận ra điều gì thực sự làm đẹp lòng Thiên Chúa.

“Xin ban cho con ơn biết dừng lại”, Đức Thánh Cha cầu nguyện, “để con trở nên ý thức về cung cách hành xử, về những cảm xúc đang ngự trị trong con, và những suy nghĩ đang xâm chiếm tâm hồn con mà con thường không nhận biết”.

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng với ngài cầu nguyện để các chọn lựa của chúng ta dẫn đến “niềm vui của Tin Mừng”, cho dù phải trải qua những lúc hoài nghi, mỏi mệt, và không ngừng tìm kiếm sự khởi đầu mới.

“Bởi lẽ, ở cuối cuộc hành trình, niềm an ủi của Ngài là hoa trái của một quyết định đúng đắn”, Đức Thánh Cha xác tín.

Đức Thánh Cha kết thúc lời cầu nguyện bằng lời van nài Thiên Chúa giúp ta hiểu biết sâu xa hơn “điều gì đang thôi thúc con, để con biết khước từ những điều lôi kéo con xa rời Chúa Kitô, và biết yêu mến và phụng sự Người cách trọn vẹn hơn”.

Phân định và khước từ cám dỗ

Trong thông cáo báo chí đi kèm với Video của Đức Giáo hoàng lưu ý rằng mỗi người đều phải đối diện với “vô vàn chọn lựa trong cuộc sống”, điều có thể khiến ta tê liệt hoặc sợ hãi.

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống của mình bằng cách chăm chú lắng nghe tiếng nói của Ngài trong tâm hồn chúng ta.

Video minh họa một người phụ nữ trẻ đi lạc trong khu rừng, đang tìm kiếm con đường đúng đắn. Khi bước đi, người phụ nữ dần tháo bỏ những gánh nặng không cần thiết và tìm được chiếc la bàn cùng với bản đồ giúp chị định hướng. Sau khi mở sách Tin Mừng, người phụ nữ đến một hang đá có tượng Đức Mẹ và thinh lặng cầu xin ơn soi đường chỉ lối.

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cũng gợi lại lời nguyện nổi tiếng của Thánh Augustinô trong cuốn “Tự thuật”: “Lạy Chúa, xin cho con biết con, để con biết Chúa!”.

“Để có thể phân định, cần đặt mình trong chân lý trước mặt Chúa, đi vào nội tâm, nhìn nhận yếu đuối của mình và cầu xin Thiên Chúa chữa lành”, thông cáo báo chí giải thích. “Đó là những bước dẫn đến sự tái sinh trong tương quan đích thực với Thiên Chúa”.

Tiến trình này được gọi là sự phân định, giúp người Kitô hữu khám phá con đường dẫn đến Thiên Chúa – được thể hiện qua những hành vi thường nhật – vốn đã được gieo sâu trong tâm hồn chúng ta.

Cha Cristóbal Fones, SJ, Giám đốc Quốc tế của Mạng Lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, cho biết trong thông cáo báo chí rằng mỗi người trong chúng ta cần được hướng dẫn và học hỏi để có thể biết cách phân định đúng đắn.

“Việc đào luyện sự phân định bao gồm cầu nguyện, hồi tâm cá nhân, học hỏi Kinh Thánh và sự đồng hành thiêng liêng. Nhưng điều quan trọng nhất là vun đắp một mối tương quan sâu xa với Chúa Giêsu”, Cha Cristóbal Fones nói.

Lời cầu nguyện xin ơn phân định của Đức Thánh Cha Lêô XIV :

Lạy Chúa Thánh Thần, ánh sáng soi dẫn trí hiểu chúng con,
hơi thở dịu dàng hướng dẫn mọi quyết định,
xin ban cho con ơn biết chăm chú lắng nghe tiếng Ngài
và phân định những nẻo đường thẳm sâu trong lòng con,
để con nhận biết điều gì thực sự làm đẹp lòng Ngài
và giải thoát tâm hồn con khỏi những xao xuyến.

Xin ban cho con ơn học cách dừng lại,
để trở nên ý thức về cách con hành xử,
về những cảm xúc đang ngự trị trong con,
và về những suy nghĩ lấn át con mà con thường không nhận ra.

Con khao khát những chọn lựa của con
dẫn đưa con đến với Niềm vui của Tin Mừng.
Dù có phải trải qua những lúc nghi nan và mệt mỏi,
dù phải vật lộn, phải suy tư, tìm kiếm và bắt đầu lại…
Bởi lẽ, ở cuối cuộc hành trình,
sự an ủi của Ngài là hoa trái của một quyết định đúng đắn.

Xin ban cho con ơn biết ý thức sâu xa hơn điều gì đang thôi thúc con,
để con biết từ khước những điều lôi kéo con xa rời Chúa Kitô,
và yêu mến, phụng sự Người cách trọn vẹn hơn.
Amen!

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết