Việc Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Hồng y củng cố Thánh địa

Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem Pierbattista Pizzaballa chủ sự Thánh lễ vào Chúa nhật Phục sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem vào ngày 9 tháng 4 (Ảnh: AFP)

Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem Pierbattista Pizzaballa chủ sự Thánh lễ vào Chúa nhật Phục sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem vào ngày 9 tháng 4 (Ảnh: AFP)

Đối với Đức Hồng Y tân cử Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, việc được vinh thăng vào Hồng Y Đoàn là một dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn củng cố khu vực Trung Đông – và đặc biệt là Giêrusalem.

“Chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô rất gần gũi với các vùng ngoại vi và các khu vực bất ổn”, Đức Hồng y Pizzaballa phát biểu với hãng thông tấn Công giáo tiếng Đức KNA vào ngày 13 tháng 7 tại Đền thờ Deir Rafat ở miền trung Israel.

Đất Thánh và Giêrusalem là “trọng tâm của vấn đề ở Trung Đông nói chung”, Đức Hồng y Pizzaballa nói. Đức Hồng y tân cử Pizzaballa coi chức vụ Hồng y – mà ngài sẽ chính thức được vinh thăng vào ngày 30 tháng 9 – là “dấu chỉ của tình cảm, tình bạn và tình yêu dành cho đất nước này và Giáo hội này”, Đức Hồng y Pizzaballa phát biểu với KNA.`

Khoảng thời gian đặc biệt khó khăn đối với các Kitô hữu tại Thánh địa, nơi các vụ tấn công nhằm vào các Kitô hữu ở Giêrusalem đang gia tăng nhanh chóng, và cảnh sát không muốn truy tìm thủ phạm, hầu hết đều là người Do Thái.

Các Nữ tu Thánh Elizabeth người Ba Lan điều hành ngôi nhà hành hương nằm trong khu phố Mea Shearim, nơi chủ yếu là người Do Thái Chính thống sinh sống.

“Các Nữ tu chưa bao giờ có mối quan hệ suôn sẻ với những người lân cận của họ, nhưng những tuần lễ gần đây đã chứng kiến sự leo thang rõ rệt về hành vi gây hấn. Sân trong phía sau cổng tu viện đã nhiều lần bị ném đá, trứng hoặc trái cây hư hỏng từ ngoài đường”, Cha Jerzy Kraj Dòng Phanxicô viết trong phần tiếng Ba Lan của Vatican News.

Gần đây nhất, những kẻ hung hãn trẻ tuổi đã đột nhập vào tài sản riêng của hai Nữ tu vào ban đêm, đập vỡ chậu cây và phá hủy cửa trước. Nữ tu Roza Pacocha, Bề trên của nhà dòng, tuyên bố rằng các Nữ tu, mặc dù bị quấy rối và đe dọa, sẽ trung thành kiên trì với sứ mệnh được trao phó, Vatican News đưa tin.

Cảnh sát cho biết hai người đàn ông đã bị giam giữ để thẩm vấn về tội phá hoại và gây hấn đối với tài sản riêng của “Nhà Ba Lan” ở Giêrusalem: “Chúng tôi coi các hành vi gây hấn đối với các tổ chức và địa điểm tôn giáo là rất nghiêm trọng”, cảnh sát Israel cho biết trong một tuyên bố, được Vatican News trích dẫn.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã lên án các vụ tấn công ngày càng tăng chống lại các Kitô hữu ở Israel vào ngày 9 tháng 7, đồng thời gọi chúng là “một sự ô nhục thực sự”, tờ The Times of Israel đưa tin.

“Tôi kịch liệt lên án bạo lực, dưới mọi hình thức, được chỉ đạo bởi một nhóm nhỏ và cực đoan, nhằm vào các thánh địa của đức tin Kitô giáo và chống lại các giáo sĩ Kitô giáo ở Israel”, Tổng thống Herzog phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm cấp nhà nước, theo The Times of Israel.

“Điều này bao gồm hành vi khạc nhổ, xúc phạm các ngôi mộ và nhà thờ”, ông Herzog cho biết thêm, đồng thời lưu ý rằng làn sóng bạo lực đang gia tăng “đặc biệt là trong những tuần lễ và những tháng vừa qua”.

“Theo số liệu thống kê mà chúng tôi nhận được kể từ khi đường dây nóng của Trung tâm dữ liệu tự do tôn giáo được thành lập cách đây một tháng, có thể nói rằng có một sự tấn công bằng hành vi khạc nhổ mỗi ngày”, bà Yisca Harani, một nhà nghiên cứu độc lập, giảng viên và nhà hoạt động liên tôn, người đã khởi xướng hội nghị có đề tài “Tại sao một số người Do Thái khạc nhổ vào những người dân ngoại”, phát biểu với OSV News vào ngày 16 tháng 6.

Đức Hồng Y tân cử Pizzaballa và Cha Francesco Patton thuộc Dòng Phanxicô, Quản thủ Thánh địa, đã lên tiếng về các vụ việc ngày càng gia tăng và sự thiếu phản ứng từ chính phủ hiện tại. Được bầu vào tháng 11 năm ngoái, đây là chính phủ tôn giáo và cánh hữu cực đoan nhất trong lịch sử của Israel.

Vào ngày 19 tháng 7, Tu viện trưởng Đan viện Dormition thuộc Dòng Biển Đức nói tiếng Đức ở Giêrusalem, Cha Nicodemus Schnabel, đã từ chối yêu cầu che Thánh giá đang đeo trước ngực khi đến thăm Bức tường phía Tây (hay Bức tường Than khóc), địa điểm linh thiêng nhất của người Do Thái trên thế giới.

Trong một video clip được phát tán trên Twitter, KNA đưa tin, có thể nghe thấy một nhân viên của Tổ chức Di sản Bức tường phía Tây, chịu trách nhiệm về địa điểm của người Do Thái, đang nói chuyện với Cha Schnabel. Nhân viên này nói rằng chị tôn trọng tôn giáo của Cha Schnabel, nhưng Thánh giá ngài đang đeo “thực sự lớn và không phù hợp với nơi này”.

Cha Schnabel đã phản đối và, theo những người chứng kiến, đã rời khỏi địa điểm mà không che Thánh giá của mình, KNA đưa tin. Cha Schnabel cho biết rằng hành vi của nhân viên của Tổ chức Di sản Bức tường phía Tây đã không thể hiện sự tôn trọng mà còn ngăn cản ngài thực hiện quyền con người của ngài.

“Tôi là một Tu viện trưởng, đây là phẩm phục của tôi”, Cha Schnabel nói với nữ nhân viên.

“Những hành vi gây hấn đối với các Kitô hữu không phải là mới. Điều mới là tần suất chúng xảy ra – và thực tế là chúng gần như là một hiện tượng ‘bình thường’”, Đức Hồng y Pizzaballa nói với tờ báo tiếng Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung vào ngày 13 tháng 7.

Đức Hồng y tân cử Pizzaballa gần đây đã bày tỏ sự cần thiết phải tôn trọng và bảo vệ cuộc sống cũng như phẩm giá của người Palestine trong chuyến viếng thăm ngày 10 tháng 7 tới thành phố Jenin của Palestine, sau khi các lực lượng Israel rút khỏi thành phố này vào ngày 5 tháng 7.

“Tôi nhìn thấy một khuôn mặt khác của sự kiên cường. Tôi nhìn thấy mọi người đang đau khổ, những người đang trải qua hậu quả của sự chiếm đóng, nhưng đồng thời tôi cũng thấy những người không muốn rời đi, không bỏ cuộc, không để bất kỳ ai đánh gục ý chí của họ để sống với phẩm giá ở quê hương của họ”, Đức Hồng y tân cử Pizzaballa phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Trung tâm Truyền thông Kitô giáo Phan Sinh vào ngày 10 tháng 7, một ngày sau khi được Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng y.

Vào ngày 3 tháng 7, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào trại tị nạn Jenin nằm ở thành phố Jenin của Palestine ở Bờ Tây trong một chiến dịch kéo dài hai ngày mà họ cho là nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng và vũ khí của phiến quân, trấn áp một điểm nóng của hoạt động phiến quân Palestine. “Ở đỉnh điểm của nỗi đau. Sự đau khổ của chúng tôi đã trở thành điều bình thường”, người dân nói với Đức Hồng y Pizzaballa trong chuyến thăm của ngài.

Phát biểu với các Kitô hữu trẻ tuổi đã quy tụ tại Deir Rafat theo lời mời của Tòa Thượng Phụ, Đức Hồng Y Pizzaballa nói với KNA rằng ngài chưa biết tước hiệu mới sẽ có ý nghĩa gì đối với cuộc đời mình, vì xét cho cùng, đây là “lần đầu tiên” ngài được ban tước hiệu này.

Đức Hồng y tân cử Pizzaballa nhấn mạnh rằng ngài sẽ tiếp tục công việc của mình phục vụ Giáo hội tại Thánh địa theo cách tương tự, có lẽ là “với nhiều trách nhiệm hơn”.

 Với việc Đức Tổng Giám mục Pizzaballa được bổ nhiệm Hồng y, hai thành viên của hàng giáo sĩ đến từ Trung Đông sẽ được đại diện tham dự Cơ mật viện bầu chọn tân Giáo hoàng. Ngoài Đức tân Hồng y Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Chaldean ở Iraq, Đức Hồng y Louis Sako, là một trong số các Hồng y cử tri bầu chọn tân Giáo hoàng kể từ năm 2018.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết