LVIV, Ukraine – Các nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine đã thúc giục Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện một bước mạnh mẽ để thánh hiến cả Ukraine lẫn nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria và sẽ chủ sự Tuần Cửu Nhật kéo dài 9 ngày nhằm chuẩn bị cho sự kiện vào ngày 25 tháng 3, một vị Giám chức hàng đầu của đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh phát biểu với CNA hôm thứ Ba.
“Chúng tôi rất vui mừng trước thực tế là Đức Thánh Cha đã hưởng ứng tích cực lời thỉnh cầu của các Giám mục của Giáo hội Công giáo Latinh, tất cả các Linh mục và toàn thể anh chị em giáo dân của Giáo hội”, Đức Tổng Giám mục Mieczysław Mokrzycki Địa phận Lviv, Ukraine cho biết.
“Về sự kiện này, chúng tôi muốn mọ người hưởng ứng Tuần Cửu Nhật bắt đầu vào ngày 17 tháng 3”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki cho biết thêm. “Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu ở Ukraine cùng tham dự Tuần Cửu Nhật này, và chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu toàn thể Giáo hội trên toàn thế giới sẽ cùng với chúng tôi cầu nguyện theo ý chỉ này”.
Đức Tổng Giám mục Mokrzycki trong cuộc phỏng vấn cũng tỏ ra cố gắng điều hướng một cách cẩn trọng xung quanh cuộc tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ về tính hợp lệ của việc Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thánh hiến nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria vào năm 1987 đồng thời cũng cho biết ngài tin rằng điều đó đã được thực hiện đúng cách nhưng sẽ hết sức hữu ích nếu lặp lại hành động này để bảo đảm hòa bình trở lại, sau cuộc chiến bùng nổ gần đây nhất.
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo ngày 15 tháng 3 rằng Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 25 tháng 3 vào lúc 5 giờ chiều tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma. EWTN sẽ phát sóng trực tiếp sự kiện bắt đầu lúc 12 giờ trưa theo giờ ET.
Cuộc trò chuyện của Đức Tổng Giám mục Mokrzycki với CNA – và một cuộc phỏng vấn khác mà ngài đã đưa ra trước đó trong ngày với một nhà báo người Ukraine làm việc cho Đài phát thanh St. Rita, một chi nhánh của đài EWTN ở Na Uy – nhấn mạnh điều đã dẫn đến quyết định đáng ngạc nhiên của Đức Thánh Cha Phanxicô, vốn có liên quan chặt chẽ đến các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Fatima, Bồ Đào Nha, vào năm 1917.
“Trong hoàn cảnh chiến tranh đau thương và khó khăn này, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, cử hành Thánh lễ, chầu Mình Thánh, ăn chay và dâng những đau khổ của mình để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Cả thế giới đã cùng với chúng tôi tham gia vào việc này, nhưng chúng ta nhận thấy rằng chiến tranh vẫn tiếp diễn”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki phát biểu với CNA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại bằng tiếng Ý.
“Vì vậy, chúng tôi hồi tưởng đến Đức Mẹ Fatima, Đấng vào năm 1917 đã nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc nếu Đức Thánh Cha và các Giám mục thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, dâng các ngày thứ Bảy đầu tiên hàng tháng và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Vì vậy, chúng tôi đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha thực hiện yêu cầu đó một lần nữa”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki giải thích.
“Đây là mong muốn của chúng tôi, đây là tiếng nói của tất cả mọi người dân Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki nói trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh St. Rita. “Chúng tôi với tư cách là các Giám mục theo nghi lễ Latinh, trong Hội đồng Giám mục của chúng tôi, chúng tôi đã hội kiến Đức Thánh Cha, chúng tôi gửi cho ngài một bức thư với lời thỉnh cầu này bởi vì chúng tôi vẫn có hy vọng rằng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc”.

Đặc phái viên của Đức Giáo hoàng, Đức Hồng y Konrad Krajewski, gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Mieczysław Mokrzycki và Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk tại Ukraine vào ngày 8 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Twitter @StanislawBudzik)
“Nhờ chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, chúng tôi có thể nhắc lại với ngài, khi ngài đến thăm chúng tôi, lời kêu gọi này. Chúng tôi nài nỉ ngài lặp lại lời thỉnh cầu này với Đức Thánh Cha”, vị Tổng Giám mục tiếp tục. “Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi biết tin vui này sau khi ngài trở về Ý”.
Đức Hồng y Krajewski là một trong hai Đặc phái viên của Đức Thánh Cha được cử đến Ukraine vào tuần trước để bày tỏ mối bận tâm của Đức Thánh Cha đối với dân số bị bao vây của đất nước. Vào ngày 25 tháng Ba, Lễ Truyền Tin, cùng thời điểm mà Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự nghi thức thánh hiến tại Rôma, Đức Hồng y Krajewski sẽ thực hiện hành động tương tự ở Fatima, Tòa Thánh cho biết.
“Chúng tôi tin tưởng rằng hành động này sẽ được Đức Mẹ lắng nghe và Mẹ sẽ cầu bầu trước Ngai tòa Thiên Chúa cho hòa bình tại Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki phát biểu với CNA.
“Có người nói với tôi rằng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã trao phó nước Nga và toàn thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria, và điều này là đúng”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki tiếp tục.
“Nhưng Đức Mẹ Fatima vào năm 1917 đã nói rằng việc thánh hiến sẽ được thực hiện sau một khoảng thời gian hòa bình. Khoảng thời gian hòa bình đó đã qua, vì vậy chúng ta cần lặp lại hành động thánh hiến nước Nga và Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki giải thích.
“Tất cả các Giám mục Công giáo ở Ukraine, cả theo nghi thức Latinh lẫn Công giáo Hy Lạp, sẽ cùng hiệp lòng hiệp ý cùng với Đức Thánh Cha trong hành động thánh hiến này, cử hành đồng thời tại các Vương Cung Thánh Đường và các nhà thờ của chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng các huynh đệ Giám mục của chúng tôi trên khắp thế giới sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi”, vị Tổng Giám mục nói.
Minh Tuệ (theo NCR)