Vị Linh mục Công giáo và người giáo lý viên bị nhóm dân quân Miến Điện bắt cóc và đánh đập đã được trả tự do

E305AE48-C3BC-492E-A47C-3477529F5FA6
Một Linh mục Công giáo và một giáo lý viên đã bị một nhóm dân quân vũ trang ở bang Chin của Miến Điện bắt cóc vào tháng trước đã được trả tự do vào ngày 4 tháng 8.

Một Linh mục Công giáo ở Miến Điện, còn được gọi là Myanmar, người yêu cầu giấu tên “vì lý do an ninh”, phát biểu với trang tin LiCAS.news rằng vị Linh mục và người giáo lý viên bị bắt cóc đã được trả tự do nhờ “sự can thiệp” của các nhà lãnh đạo Giáo hội địa phương.

“Họ đã được thả sau các cuộc đàm phán và thương lượng”, vị Linh mục nói. “Hiện cả hai đã được an toàn và đang nghỉ ngơi ở đâu đó”, vị Linh mục yêu cầu giấu tên cho biết thêm.

Trong một tuyên bố vào ngày 1 tháng 8, Đức Giám mục Hre Kung thuộc Giáo phận Hakha đã kêu gọi trả tự do cho vị Linh mục và một giáo lý viên đã bị các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Chinland (CDF) bắt giữ vào ngày 26 tháng 7.

“Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo liên quan của CDF trả tự do ngay lập tức cho hai người này”, vị Giám chức cho biết trong tuyên bố của mình.

Vị Giám chức cho biết Cha Noel Hrang Tin Thang và người giáo lý viên yêu cầu giấu tên đang đi từ thị trấn Surkhua đến Hakha thì bị các nhà hoạt động truy cản, những người cáo buộc vị Linh mục thông đồng với quân đội.

Tuy nhiên, Cha Paul Thla Kio, một Linh mục ở Hakha, phát biểu với hãng tin Công giáo Fides trước đó rằng Cha Tin Thang chỉ trò chuyện với một vị tướng quân đội người Công giáo, người thường đến thăm nơi ở của các Linh mục.

Vị Linh mục bị bắt cóc được cho là đã yêu cầu vị tướng quân đội tránh giao tranh trong thành phố để cứu dân thường khỏi bị vướng vào cuộc xung đột vũ trang.

Trong một tuyên bố, CDF cáo buộc vị Linh mục đã cung cấp thông tin cho quân đội, nhận hỗ trợ y tế từ quân đội và kêu gọi mọi người nhận sự hỗ trợ của quân đội.

Nhóm dân quân cũng cho biết họ đã cảnh báo vị Linh mục không được liên lạc với lực lượng an ninh của quân đội nhưng vị Linh mục này không tuân thủ.

“Chúng tôi sẽ chỉ trả tự do cho họ sau khi yêu cầu của chúng tôi về việc chuyển vị Linh mục từ Surkhua đến Hakha và việc ký thư giới thiệu từ hai nhà lãnh đạo Giáo hội được hoàn thành”, nhóm này cho biết trong một tuyên bố trước khi trả tự do cho họ.

Nhóm kháng chiến đã được tổ chức được cho là “nhằm bảo vệ dân thường” khỏi quân đội sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 lật đổ chính phủ dân cử của đất nước này.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết