
Đức Hồng Y Leopoldo José Brenes Solorzano Địa phận Managua phát biểu với ACI Prensa tại Rome, tháng 6 năm 2018.
Khi tình trạng căng thẳng chính trị tiếp diễn tại Nicaragua, Đức Tổng Giám mục Địa phận Managua đã nhấn mạnh rằng để đạt được hòa bình, mọi người cần bỏ qua sự khác biệt của họ và đồng thời thúc đẩy đối thoại mà không có sự độc đoán hoặc thao túng.
“Chỉ bằng cách lựa chọn con đường của sự tôn trọng mới có thể phá vỡ vòng xoáy của những hành vi trả thù”, Đức Hồng y Leopoldo Brenes phát biểu nhân Ngày Thế giới Hòa bình, được cử hành vào ngày 1 tháng 1.
“Hòa bình, với tư cách là đối tượng của niềm hy vọng của chúng ta, là một điều tốt đẹp quý giá mà toàn thể nhân loại luôn khao khát”, Đức Hồng y Brenes nói.
“Chiến tranh thường bắt đầu do sự không khoan dung đối với sự đa dạng của người khác, vốn thúc đẩy sự khát khao chiếm hữu và ý chí thống trị”, Đức Hồng y Brenes nhấn mạnh, đồng thời cũng cho biết thêm rằng chiến tranh “nảy sinh từ trái tim của con người vì sự ích kỷ và sự kiêu ngạo, vì sự thù hận vốn kích động người ta hủy hoại, đóng khung người khác trong một hình ảnh tiêu cực, để loại trừ họ hoặc trừ khử họ”.
Chiến tranh nuôi dưỡng các mối quan hệ tan vỡ, lạm dụng quyền lực và tham vọng, và lo sợ người khác cũng như những sự khác biệt của họ, Đức Hồng y Brenes nói.
Đức Hồng y Brenes cho biết rằng hòa bình chỉ đạt được thông qua một sự hoán cải nơi trái tim con người, vốn dẫn đến sự sẵn sàng mang tính chính trị để hòa giải và đoàn kết mọi người và các cộng đồng.
“Thế giới không cần những lời nói sáo rỗng, nhưng cần những lời chứng thuyết phục, những con người kiến tạo hòa bình, sẵn sàng đối thoại mà không có sự độc đoán hay thao túng”, Đức Hồng y Brenes nói.
Những phát biểu của Đức Hồng Y Brenes được đưa ra trong bối cảnh của các cuộc biểu tình gay gắt liên tiếp chống lại chính phủ của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega.
Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở nước này bắt đầu vào tháng 4 năm 2018. Cuộc đàn áp từ các lực lượng an ninh và dân quân thân chính phủ đã khiến hơn 320 người thiệt mạng trong năm đó, với 2.000 người bị thương và hàng chục ngàn người phải chạy trốn khỏi đất nước như những người tị nạn.
Các cuộc cải cách lương hưu đã gây ra tình trạng bất ổn nhưng các cuộc biểu tình nhanh chóng chuyển thành các cuộc phản đối điều mà các nhà phê bình nói là khuynh hướng độc đoán của chính quyền Ortega.
Tổng thống Ortega, người mà trước đây đã lãnh đạo đất nước trong hơn một thập kỷ sau cuộc lật đổ vào năm 1979 của phong trào cánh tả Sandinistas đối với chế độ độc tài Somoza, đã trở thành tổng thống của Nicaragua từ năm 2007, và giám sát việc bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2014.
Giáo hội Công giáo đã phục vụ với tư cách là một nhà trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán lặp đi lặp lại giữa chính phủ và các nhà lãnh đạo phe đối lập. Các nhà lãnh đạo nhà thờ đã đề nghị rằng cuộc bầu cử dự kiến vào năm 2021 sẽ được tổ chức vào năm 2019, nhưng Ortega đã từ chối ý tưởng này. Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã đề nghị rằng cuộc bầu cử được dự kiến vào năm 2021 sẽ được tổ chức vào năm 2019, nhưng ông Ortega đã từ chối ý tưởng này.
Chính quyền của tổng thống Ortega, đã cáo buộc nhiều Giám mục và Linh mục ủng hộ phe đối lập. Những người ủng hộ tổng thống cho biết rằng yêu cầu tổng thống rời nhiệm kỳ sớm và tổ chức các cuộc bầu cử sớm hơn dự kiến là tương đương với một nỗ lực đảo chính. Một số người đã gán cho những người biểu tình là những kẻ khủng bố, tờ Associated Press báo cáo.
Rosario Murillo, phó Tổng thống Nicaragua, và phu nhân của Tổng thống Ortega, đã chỉ trích “những người đã lên tiếng nhân danh đức tin”, đồng thời gọi họ là những con sói ghê tởm đáng ghét, những người gieo rắc sự thù hận”.
Kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra, đã có một loạt các vụ tấn công nhắm vào các giáo sĩ, các nhà thờ và các cơ sở Giáo hội bị nhắm mục tiêu bởi các bang đảng thân chính phủ.
Minh Tuệ (theo CNA)