
Đức Hồng Y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo cử hành Thánh lễ Đại triều được phát trực tiếp vào ngày 12 tháng 4 từ Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở trung tâm Jakarta (Ảnh: Susyana Suwadie / Nhà thờ Chính Tòa Jakarta)
Tội lỗi sinh thái đã góp phần vào sự bùng phát Covid-19 mà nhân loại hiện đang phải đối mặt, theo Đức Hồng Y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo thuộc Địa phận Jakarta trong thông điệp Phục Sinh của mình.
“Có nhiều ý kiến khác nhau. Một ý kiến thú vị đã được nêu ra một cách rất cẩn thận, và nó có ý nghĩa phù hợp với logic và đức tin của chúng ta. Đó là sự bùng phát vi rút có thể là một phản ứng tự nhiên đối với tội lỗi của tập thể loài người chúng ta đối với thiên nhiên”, Đức Hồng Y Suharyo chia sẻ trong Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh được truyền trực tiếp từ Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Lên Trời tại Jakarta vào ngày 12 tháng Tư vừa qua.
Thánh lễ đã được phát trực tiếp sau khi các buổi cử hành phụng vụ Phục sinh công cộng bị hủy bỏ giữa bối cảnh đại dịch coronavirus bùng phát.
“Theo ngôn ngữ của đức tin, sự bùng phát vi rút là do tội lỗi sinh thái. Điều đó có nghĩa là sự bùng phát này là do con người đã phá hủy sự hòa hợp của thiên nhiên. Sự hủy hoại môi trường này đã tạo ra sự mất cân bằng trong tự nhiên và nó có một tác động rộng lớn”, Đức Hồng Y Suharyo nói, đồng thời trích dẫn tình trạng nóng lên toàn cầu, khí hậu, ô nhiễm và bệnh tật như là những ví dụ điển hình.
Đức Hồng Y Suharyo cho biết sự mất cân bằng như vậy đã góp phần làm mất cân bằng trong cơ thể con người, và nó đã làm suy yếu hệ thống miễn dịch của con người. Kết quả là, con người đã trở nên nhạy cảm với virus.
“Thiên nhiên nên có cách riêng của nó để ngăn chặn sự bùng phát này. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn chặn được khi có sự tham lam và tính kiêu căng tự phụ giữa những con người đã hủy hoại thiên nhiên”, Đức Hồng Y Suharyo nói.
“Sự bùng phát vi rút này là một dấu hiệu tự nhiên cho thấy con người, thay vì bảo vệ sự hòa hợp của thiên nhiên, đã phá hủy nó”, Đức Hồng Y Suharyo nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng tất cả mọi người đã góp phần vào tội lỗi sinh thái này.
Tuy nhiên, Đức Hồng Y Suharyo đã hoan nghênh tinh thần đoàn kết và liên đới trong việc giải quyết đại dịch coronavirus. “Quả thực hết sức đáng mừng, chúng tâ có thể nhận thấy sự sẵn sàng hy sinh và tinh thần liên đới tuyệt vời được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong bối cảnh đại dịch”, Đức Hồng Y Suharyo nói.
Đức Hồng Y Suharyo đã kết thúc thông điệp Phục Sinh của mình bằng cách mời gọi các tín hữu Công giáo khôi phục lại thiên nhiên bởi vì “đó là một người mẹ mang lại một cuộc sống thịnh vượng”.
Tính đến ngày 12 tháng 4, Indonesia đã ghi nhận 4.241 trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 và 373 trường hợp tử vong.
Minh Tuệ (theo UCA News)