
Đức Hồng Y Joseph Zen là một nhà phê bình chính trị thắng thắn đối với chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh: AFP)
Đức Hồng Y Zen, Đức Giám mục Hà và những người biểu tình khác có thể bị đưa sang Trung Quốc đại lục để chịu xét xử.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội ủng hộ phong trào dân chủ của Hồng Kông bao gồm Đức Hồng y Giuse Trân Nhật Quân (Joseph Zen Ze-kiun) và Đức Giám mục phụ tá Joseph Ha Chi-shing có thể bị đưa sang Trung Quốc đại lục để bị xét xử theo hệ thống chính trị mờ đục của nó khi luật an ninh mới sẽ sớm được Bắc Kinh thông qua vào cuối tháng này.
Dự thảo chính thức của luật này hiện vẫn chưa được công bố chính thức nhưng cả chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông đều cho biết chúng sẽ bao gồm việc xúi giục nổi loạn, ly khai và các hành động khủng bố.
Bắc Kinh cho biết họ coi các cuộc biểu tình trên đường phố bắt đầu vào tháng 6 năm 2019 là những hành động khủng bố và bất kỳ lời kêu gọi độc lập nào của Hồng Kông khỏi Trung Quốc là hành động nổi loạn.
Các luật dự kiến sẽ được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm 176 người thông qua vào cuối tháng 6, sau khi được phép viết, luật này đã được ủng hộ gần như nhất trí bởi Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc thường niên, Quốc hội của các ông nghị gật Trung quốc, vào ngày 28 tháng 5.
Chi tiết gần đây nhất – rằng Trung Quốc sẽ có lựa chọn quyết định xét xử bất kỳ ai bị buộc tội theo luật pháp ở đại lục – đã xuất hiện tại một hội nghị ở Thâm Quyến vào ngày 15 tháng 6, một ngày trước dịp kỉ niệm 1 năm xảy ra các cuộc biểu tình vốn đã gây chấn động Hồng Kông và phá vỡ nền hòa bình mong manh còn chưa giải quyết của nó với Bắc Kinh.
“Trong những trường hợp rất đặc biệt, chính phủ trung ương giữ quyền tài phán đối với một số trường hợp liên quan đến các hành vi tội phạm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia”, ông Đặng Trung Hoa (Deng Zhonghua), Phó giám đốc Văn phòng Nội vụ Hồng Kông và Ma Cao, phát biểu tại hội nghị.
Ông Đặng Trung Hoa cũng tiếp tục tuyên bố rằng các trường hợp sử dụng luật mới sẽ rất hiếm, và họ vẫn sẽ bị truy tố “theo luật lệ như được giữ nguyên ở Hồng Kông”, nhưng các chuyên gia pháp lý tại Hồng Kông và các nơi khác vẫn hết sức thận trọng vì lịch sử bội ước của Bắc Kinh, đặc biệt liên quan đến các vấn đề an ninh.
Bị kết án bởi một tòa án đại lục gần như chắc chắn đồng nghĩa với khoảng thời gian ngồi tù tại một trong những nhà tù tàn bạo khét tiếng của Trung Quốc.
Nhà lập pháp cựu chiến binh dân chủ Dennis Kwok cho biết ông tin rằng kế hoạch tài phán sẽ vi phạm Luật cơ bản của thành phố mà theo đó nền tư pháp của nước này độc lập với Trung Quốc cũng như chính phủ Hồng Kông.
“Tôi nghĩ rằng đây là … bằng chứng rõ ràng rằng họ đang sử dụng luật này như một cái mác để dẹp tan sự phản đối chính trị”, Dennis Kwok phát biểu với các phóng viên.
Cùng với những người biểu tình lâu năm chẳng hạn như Đức Hồng y Zen và Đức Giám mục Ha, hàng trăm giáo sĩ và giáo dân thường xuyên khác đang tích cực biểu tình phản đối Bắc Kinh áp đặt luật an ninh trên lãnh thổ của họ.
Nhiều sinh viên biểu tình là các tín hữu Công giáo và Kitô giáo. Joshua Wong, người lãnh đạo Phong trào Dù vàng, là thành viên của Giáo hội Tin Lành Thống nhất (United Christian Community Church), một nhóm Tin lành được thành lập tại Hồng Kông.
Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông là người ủng hộ mạnh mẽ các cuộc biểu tình, ủng hộ 5 yêu cầu cốt lõi của những người tham gia biểu tình bao gồm phổ thông đầu phiếu và một cuộc điều tra độc lập về việc cảnh sát sử dụng bạo lực đối với những người biểu tình.
Các Giám mục tham gia hoạt động chính trị xã hội cũng đã ủng hộ một cách rõ ràng yêu cầu của những người biểu tình, và Đức Cha Ha đã trở nên nổi tiếng vào năm ngoái vì những đêm thức trắng tại các trường đại học Hồng Kông giúp đưa các sinh viên bị cảnh sát bắt giữ ra khỏi các tòa nhà.
Xát muối vào những vết thương của những người dân đang ngày càng trở nên tức giận và hoang mang, Trưởng đặc khu Hồng Kông, bà Carrie Lam, đã gia tăng gấp đôi sự ủng hộ Bắc Kinh và không ngừng tấn công người biểu tình.
“Nếu không có các chi tiết về các quy định trong luật pháp, và về việc chúng sẽ được áp dụng như thế nào, thì không thể và không phù hợp bởi vì tôi không tham gia tổ chức lập pháp để giải thích về các bình luận cá nhân của các đối tác đại lục của tôi”, bà Carrie Lam nói.
Minh Tuệ (theo UCA News)