LEICESTER, Vương quốc Anh – Đề xuất chấm dứt giới hạn hai con đối với Tín dụng chung (Universal Credit) của Vương quốc Anh đang được ca ngợi như một nỗ lực nhằm chấm dứt “một hình thức phân biệt đối xử rõ ràng và nghiêm trọng đối với các gia đình đông con hơn”.
Tín dụng chung là hệ thống kết hợp hỗ trợ phúc lợi cho những người trong độ tuổi lao động ở Vương quốc Anh. Theo chương trình trợ cấp trẻ em của Vương quốc Anh, bạn sẽ nhận được thêm tiền trợ cấp nếu bạn có một đứa con, số tiền này sẽ tăng lên khi có đứa con thứ hai. Tuy nhiên, không có sự gia tăng nào trong khoản tiền trợ cấp được đưa ra đối với bất kỳ đứa con nào tiếp theo.
Một dự luật được trình bày bởi Đức Giám mục Anh giáo Paul Butler Địa phận Durham – một trong 26 Giám mục thuộc Giáo hội Anh có ghế tại Thượng nghị viện Vương quốc Anh – sẽ loại bỏ giới hạn hai con đối với Tín dụng chung.
Đức Giám mục Công giáo Địa phận Northampton, Đức Giám mục David Oakley, cho biết ngài hoan nghênh dự luật được đề xuất.
“Vào thời điểm của sự bất ổn kinh tế và xã hội ngày càng gia tăng đối với các gia đình trên khắp nước Anh, giới hạn tín dụng phổ thông hai con đặt ra gánh nặng không cần thiết và không cân xứng đối với các hộ gia đình, đặc biệt là đối với các gia đình đã phải chịu đựng nỗi đau thất nghiệp hoặc sự ốm yếu tàn tật”, Đức Giám mục Oakley chia sẻ hôm thứ Năm.
“Hơn nữa, nó thể hiện một hình thức phân biệt đối xử rõ ràng và nghiêm trọng đối với các gia đình đông con hơn và trừng phạt những bậc cha mẹ đón nhận niềm vui và sự dồi dào của việc có nhiều con”, Đức Giám mục Oakley chia sẻ thêm.
“Các gia đình hạnh phúc và lành mạnh tạo nên một xã hội phồn vinh hạnh phúc và lành mạnh, và các chính sách kinh tế của chúng ta phải hướng tới sự tăng trưởng và sự phát triển bền vững của họ”, vị Giám chức cho biết.
Đức Giám mục Oakley cũng lưu ý rằng sự hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình cũng sẽ dẫn đến việc phá thai ít hơn ở nước này, đồng thời khẳng định số liệu phá thai mới nhất của Anh và xứ Wales cho thấy có mối tương quan rất chặt chẽ giữa mức độ túng thiếu nghèo khổ ở địa phương và tỷ lệ nạo phá thai cao hơn.
“Các gia đình thuộc mọi kiểu thức và quy mô cần phải được bảo vệ trước những sự bất ổn về kinh tế và xã hội, và dự luật của Thượng nghị sĩ Giám mục Địa phận Durham tìm cách thực hiện một bước quan trọng theo đúng hướng”, Đức Giám mục Oakley nói.
Cuộc tranh luận về dự luật đã được lên kế hoạch bắt đầu tại Thượng nghị viện hôm thứ Sáu.
Minh Tuệ (theo Crux)