Vào ngày 20 tháng 12, cảnh sát Nicaragua đã bắt giữ Đức Giám mục Địa phận Siuna, Đức Cha Isidoro del Carmen Mora Ortega, khiến ngài trở thành vị Giám chức thứ hai bị bắt giữ bởi chế độ độc tài do Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo đứng đầu.
Vụ bắt giữ Đức Cha Mora, 63 tuổi, diễn ra một ngày sau khi vị Giám chức cử hành Thánh lễ ở Matagalpa và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho vị Giám mục của họ, Đức Cha Rolando Álvarez, người đã bị quản thúc tại gia vào tháng 8 năm 2022 và bị kết án 26 năm 4 tháng tù một cách bất công vào tháng 2 năm nay.
Hiện Đức Giám mục Álvarez đang bị giam tại nhà tù có tên “La Modelo”, nơi thường xuyên giam giữ các tù nhân chính trị của chế độ.
Tin tức về vụ bắt giữ Đức Giám mục Mora đã được nhiều phương tiện truyền thông địa phương độc lập đưa tin, chẳng hạn như La Prensa và El Confidencial, Mosso CSI và 100% Noticias.
Theo một nguồn tin được trích dẫn bởi Moseso CSI, vị Giám chức đã bị cảnh sát bắt giữ khi ngài đang trên đường đến Giáo xứ Thánh Giá, nằm ở thị trấn nhỏ La Cruz del Río Grande, để ban bí tích Thêm sức cho 230 tín hữu.
Sau khi bị bắt giữ, người ta không biết liệu vị Giám chức bị đưa đến Matagalpa hay Managua, thủ đô của đất nước, nơi El Chipote, nhà tù nổi tiếng chuyên tra tấn những người bất đồng chính kiến, tọa lạc và cũng là nơi các linh mục Công giáo từng bị giam giữ trước đây.
Arturo McFields Yescas, cựu đại sứ Nicaragua tại Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS), đã viết vào ngày 20 tháng 12 trên X rằng Đức Cha Mora “đã bị giam giữ vì chuyển tiếp một thông điệp và cầu nguyện cho Đức Giám mục Álvarez, người đã bị cầm tù hơn 500 ngày”.
Một ngày trước khi bị bắt giữ, Đức Cha Mora đã cử hành Thánh lễ kỷ niệm 99 năm thành lập Giáo phận Matagalpa, trong đó vị Giám chức đã nhấn mạnh đến sự ủng hộ và cầu nguyện mà Hội đồng Giám mục Nicaragua dành cho Đức Giám mục Álvarez.
“Tôi muốn bày tỏ lời chào mừng của Hội đồng Giám mục Nicaragua. Chúng tôi luôn hiệp nhất vì Giáo phận Matagalpa tuyệt vời này, cầu nguyện cho Đức Giám mục Rolando và cho hành trình của mỗi người trong anh chị em, chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện, sự hiệp thông, đức tin, tình yêu và sự quý mến”, Đức Giám mục Siuna nói trong bài giảng hôm 19 tháng 12 trong Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Phêrô ở Matagalpa.
Martha Patricia Molina, nhà nghiên cứu người Nicaragua và là tác giả của nghiên cứu “Nicaragua: Một Giáo hội bị đàn áp?” vào ngày 21 tháng 12 đã nói với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng ngoài Đức Cha Mora, “các Chủng sinh Alester Saenz và Tony Palacio cũng bị cảnh sát bắt cóc”.
“Tất cả họ đều đang trên đường làm công việc mục vụ [chuẩn bị cho việc lành nhận Bí tích Thêm sức]. Không có thông tin gì về nơi giam giữ của họ”, bà Molina nói.
Đức Cha Mora sinh ra ở Matagalpa và được thụ phong Linh mục vào ngày 20 tháng 9 năm 2003. Trước khi được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Siuna vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, ngài là Tổng đại diện của Giáo phận Matagalpa.
Ở Nicaragua, Daniel Ortega, người nắm quyền liên tục kể từ năm 2007, đã chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại các tổ chức Công giáo và các thành viên khác nhau của hàng giáo sĩ. Các cuộc tấn công đã gia tăng kể từ năm 2018, khi chế độ độc tài đàn áp một cách thô bạo các cuộc biểu tình rầm rộ của công dân chống lại chế độ, gây ra sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lãnh đạo Công giáo, chẳng hạn như Đức Giám mục Álvarez.
Theo cập nhật mới nhất trong nghiên cứu của bà Molina, từ năm 2018 đến năm 2023, Giáo hội ở Nicaragua đã trở thành mục tiêu của 740 vụ tấn công. Chỉ riêng năm 2023, 275 vụ tấn công đã được thực hiện, trở thành năm có nhiều vụ tấn công nhằm vào Giáo hội nhất trong 5 năm qua.
Đức Giám mục Álvarez, một người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng và được coi là một trong những người chỉ trích chế độ độc tài nổi bật nhất, đã bị cầm tù một cách oan sai. Đầu năm nay, vị Giám chức đã bị kết án 26 năm tù vì cáo buộc phản quốc sau khi từ chối trục xuất sang Hoa Kỳ cùng với 222 tù nhân chính trị khác.
Minh Tuệ (theo CNA)