Vị Giám chức Công giáo giám sát hòn đảo Jersey đã kêu gọi các giáo sĩ và giáo dân “lên tiếng” và vận động chống lại các đề xuất nhằm hợp pháp hóa việc trợ tử ở đó.
Jersey, nằm ở eo biển Anh gần bờ biển Pháp, thuộc quyền quản lý của Giáo phận Portsmouth. Đức Giám mục Philip Egan Địa phận Portsmouth trong những năm gần đây đã nhiều lần lên tiếng chống lại việc hợp pháp hóa việc trợ tử và an tử ở Quần đảo Eo Biển.
“Việc trợ giúp ai đó chết một cách hấp tấp hoặc tự tử, ngay cả khi họ tha thiết yêu cầu, không bao giờ có thể là một hành động nhân ái. Đó là một tội trọng. Chúng ta không được khuất phục trước sự cám dỗ áp dụng các giải pháp nhanh chóng, bị lay động bởi lòng trắc ẩn giả tạo hoặc theo tiêu chí hiệu quả và tiết kiệm chi phí”, Đức Giám mục Eagan viết trong một bức thư vào ngày 22 tháng 5.
“Thay vào đó, chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng và sự dịu dàng ân cần đối với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo để giá trị thiêng liêng của sự sống của họ tỏa sáng huy hoàng trong nỗi đau khổ của họ. Chăm sóc giảm nhẹ theo kiểu hiện đại, một lĩnh vực mà Vương quốc Anh là quốc gia dẫn đầu thế giới, cho phép thực hiện điều này”.
Jersey là một lãnh thổ phụ thuộc của Hoàng gia Anh, có chính phủ và hệ thống luật pháp riêng, mặc dù quốc vương Anh là nguyên thủ quốc gia. Nó có một cơ quan lập pháp độc viện được gọi là Hạ viện Tiểu bang, đã ủng hộ đề xuất trợ tử với tỷ lệ biểu quyết 36/10, với 3 phiếu trắng, vào ngày 25 tháng 11 năm 2021.
Bức thư của Đức Giám mục Eagan được đưa ra trong bối cảnh của các cuộc bầu cử ở Jersey. Vị Giám chức kêu gọi các cử tri đảo ngược “các đề xuất nghiệt ngã” hiện tại trước cơ quan lập pháp của hòn đảo. Đề xuất sẽ cho phép một cư dân trưởng thành của hòn đảo trong những điều kiện nhất định với “nguyện vọng tự nguyện, rõ ràng, điềm tĩnh và có sự nhận thức kỹ càng để kết thúc cuộc sống của chính mình” được phép tìm đến việc trợ tử.
“Đừng để Jersey trở thành điểm đến của du lịch chết chóc và tự sát. Trợ tử trái ngược với vai trò người chữa bệnh của bác sĩ. Sẽ hết sức nan giải hoặc không thể kiểm soát được. Nó sẽ gây ra những rủi ro xã hội nghiêm trọng. Quyền được chết sẽ sớm trở thành nghĩa vụ phải chết”, Đức Giám mục Eagan lưu ý.
Giáo hội Công giáo ủng hộ, thay vì trợ tử hoặc an tử, việc chăm sóc giảm nhẹ, có nghĩa là tìm cách đồng hành cùng bệnh nhân đến cuối cuộc đời của họ bằng các phương pháp như kiểm soát cơn đau. Mặc dù kiên quyết phản đối vấn đề an tử, các tín hữu Công giáo không tin rằng sự sống phải luôn được kéo dài với việc điều trị y tế quá nặng nề. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả việc trợ tử là một phần của “nền văn hóa thải loại” vốn mang đến một “lòng trắc ẩn giả tạo” và coi con người như là một vấn đề.
“Sự mong manh, yếu đuối và đau đớn là một thử thách khó khăn cho bất kỳ một người nào. Những người mắc bệnh nan y có thể cảm thấy tuyệt vọng và u sầu ảm đạm trước những vấn đề mà họ phải đối mặt, thậm chí cảm thấy mình như một gánh nặng gia đình và gánh nặng tài chính cho xã hội. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạ ơn Chúa vì những tiến bộ đáng kinh ngạc mà khoa học y tế đã đạt được và mức độ của sự chăm sóc yêu thương mà ngày nay có thể được trao đi”, Đức Giám mục Eagan viết.
“Các loại thuốc hiện đại và các phương pháp hiện đại có nghĩa là trong thế giới ngày nay, các bác sĩ và y tá trong lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ có thể sử dụng các kỹ năng và kiến thức của họ để đảm bảo rằng cơn đau được kiểm soát đúng cách vào cuối cuộc đời. Thật vậy, với tư cách là một Kitô hữu, tôi muốn nhấn mạnh rằng khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta có thể tìm thấy nơi Ngài tất cả sức mạnh, sự kiên nhẫn và nghị lực mà chúng ta cần để đón nhận sự đau khổ của mình – để ‘vác thập giá’ (Mt 16, 24) – và biến nó trở thành một điều tốt đẹp cho người khác”.
Vào tháng 3 năm 2021, Jersey đã thành lập một bồi thẩm đoàn công dân, bao gồm 23 ứng viên được lựa chọn ngẫu nhiên, để xác định xem có nên cho phép vấn đề trợ tử trên hòn đảo hay không. Nếu hòn đảo này thay đổi luật, Jersey sẽ là nơi đầu tiên trên Quần đảo Anh cho phép vấn đề trợ tử, mặc dù các đề xuất hợp pháp hóa thực hành này cũng đang được xem xét ở cả Scotland và Anh.
Bồi thẩm đoàn Jersey đã họp trực tuyến 10 lần trong vòng hai tháng, bắt đầu từ ngày 18 tháng 3, để nghe bằng chứng, xem xét và tranh luận về các tác động pháp lý, đạo đức và y tế của việc hợp pháp hóa trợ tử.
Cuối cùng, gần 80% bồi thẩm viên, hoặc 18 trong số 23 người, đồng ý rằng nên cho phép trợ tử khi một cư dân Jersey, từ 18 tuổi trở lên, mắc bệnh nan y hoặc đang phải chịu đựng “sự đau khổ không thể chịu đựng nổi”, vốn không bao gồm sự đau khổ gây ra bởi tình trạng tâm thần như trầm cảm, ITV đưa tin.
Bộ trưởng Y tế Richard Renouf cho biết rằng ông lo ngại rằng một số người cao niên hoặc những người mong manh yếu đuối có thể cảm tự thấy bản thân là “gánh nặng” cho gia đình và có thể cảm thấy áp lực phải tự kết liễu cuộc sống của chính họ.
“Chúng ta tin vào việc trợ giúp sự sống, chứ không phải việc trợ tử. Cái chết không phải là việc làm giảm sự đau đớn mà là sự khởi đầu của một sự sống mới viên mãn trường tồn với Thiên Chúa là Cha và Đấng Tạo dựng của chúng ta”, Đức Giám mục Egan viết trong lá thư của mình.
Đức Giám mục Egan trong những năm gần đây cũng đã lên tiếng phản đối các đề xuất nhằm hợp pháp hóa việc trợ tử trên một quần đảo Eo Biển khác, Guernsey. Vào năm 2018, cơ quan lập pháp của Guernsey đã bác bỏ đề xuất hợp pháp hóa việc trợ tử, động thái đã được Đức Giám mục Egan hết sức khen ngợi.
Minh Tuệ (theo CNA)