
Một thành viên phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine đi ngang qua các vị trí chiến đấu gần ranh giới ngăn cách với quân nổi dậy do Nga hậu thuẫn gần Horlivka ở vùng Donetsk của Ukraine vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Anna Kudriavtseva / Reuters qua CNS)
WASHINGTON, D.C. – Khi Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của họ xem xét cách thức tốt nhất để đối phó với việc Nga gia tăng lực lượng và thiết bị quân sự khổng lồ dọc biên giới với Ukraine, Chủ tịch ủy ban chính sách quốc tế của các Giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm hòa bình.
“Với tình hình đáng báo động ở Ukraine, chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của Ukraine và tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng để giải quyết hòa bình cuộc xung đột ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của 43 triệu người dân Ukraine”, Đức Giám mục David J Malloy Địa phận Rockford, Illinois, cho biết.
Chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc tế và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã đưa ra lời bình luận trên trong một tuyên bố vào ngày 25 tháng 1.
Đức Giám mục Malloy lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố ngày 26 tháng 1 là ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine “do những lo ngại ngày càng gia tăng về tình hình ở quốc gia đó cũng như tại châu Âu nói chung”.
Cho biết rằng ngài lo lắng về Ukraine và về khả năng một cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể lan rộng, Đức Thánh Cha đã thông báo về ngày cầu nguyện sau giờ nguyện Kinh Truyền Tin vào ngày 23 tháng 1.
“Tôi đang theo dõi với sự lo ngại về những căng thẳng gia tăng đe dọa giáng một đòn mới vào hòa bình ở Ukraine và đặt ra câu hỏi về vấn đề an ninh của lục địa châu Âu, với những tác động thậm chí còn rộng lớn hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Trong tuyên bố của mình, Đức Giám mục Malloy kêu gọi các tín hữu Công giáo và tất cả những người có tinh thần thiện chí “tham gia cùng với Đức Thánh Cha, người mà trong bài phát biểu năm 2022 trước các ngoại giao đoàn đã nói rằng: ‘Sự tin tưởng lẫn nhau và sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận bình tĩnh sẽ truyền cảm hứng cho tất cả các bên đang bị đe dọa, để có thể tìm thấy các giải pháp lâu dài và có thể chấp nhận được ở Ukraine’”.
Đức Giám mục Malloy cho biết các Giám mục Công giáo của Ukraine và Ba Lan đã đưa ra lời kêu gọi vào ngày 24 tháng 1 đối với các nhà lãnh đạo chính phủ để “kiềm chế chiến tranh và ‘rút tối hậu thư ngay lập tức’”. Các Giám mục kêu gọi ‘cộng đồng quốc tế cùng phối hợp trong tinh thần liên đới và tích cực hỗ trợ những người đang bị đe dọa bằng mọi cách có thể’.
“Vào thời điểm của sự sợ hãi và không chắc chắn này, chúng tôi bày tỏ sự liên đới với Giáo hội tại Ukraine và cung cấp sự hỗ trợ của chúng tôi”, Đức Giám mục Malloy cho biết thêm. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các tín hữu và những người có tinh thần thiện chí cầu nguyện cho người dân Ukraine, đặc biệt là vào ngày 26 tháng 1, để họ có được hòa bình”.
Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 1 với văn phòng của Catholic News Service ở Rôma, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk Địa phận Kyiv-Halych, Ukraine, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine, cho biết người dân hiện đang rất sợ hãi.
“Người dân ngập tràn trong nỗi sợ hãi và điều này là bình thường khi đối mặt với tình trạng nguy hiểm như vậy”, khi Nga tiếp tục triển khai quân dọc theo biên giới Ukraine và khi Hoa Kỳ và các nước NATO khác đặt quân đội trong trạng thái có thể sẵn sàng triển khai, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.
Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “với tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta có hy vọng về sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho những kẻ muốn làm hại dân tộc chúng tôi, để Thiên Chúa sẽ ngăn chặn ý định xấu xa của họ và hướng dẫn họ đến con đường hòa bình”.
Cá nhân tôi, các tín hữu của ngài và tất cả mọi người dân Ukraine, Đức Tổng giám mục Shevchuk nói, rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã tuyên bố một ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và những lời cầu nguyện liên tục của Đức Thánh Cha cho việc chấm dứt cuộc giao tranh bắt đầu vào năm 2014 giữa phe ly khai do Nga hậu thuẫn và các lực lượng của người Ukraine ở miền Đông Ukraine.
Minh Tuệ (theo Crux)