Hôm hôm Chúa nhật, Đức Giám mục phụ tá Giáo phận Giêrusalem đã phát biểu với EWTN News rằng Giáo hội tại Thánh địa đang cầu nguyện cho một “đình chiến” nhằm chấm dứt tình trạng thù địch trong cuộc chiến Israel-Hamas và để cả hai bên sau đó bắt đầu đàm phán về một “giải pháp hai nhà nước” cho cuộc xung đột Israel-Hamas.
Đức Giám mục phụ tá Giáo phận Giêrusalem William Hanna Shomali đã nói trong một cuộc phỏng vấn với “Vaticano” của EWTN News hôm Chúa nhật rằng: “Chúng ta cầu nguyện để một thỏa thuận ngừng bắn sẽ diễn ra, chấm dứt tình trạng bạo lực và các cuộc tấn công”.
Và sau đó, khi có sự thấu hiểu này và tình hình hòa bình hơn, khi đó cả hai bên có thể đàm phán về giải pháp hai nhà nước và giải quyết vấn đề Giêrusalem và các thánh địa”, Đức Giám mục Shomali nói. “Tôi không phải là một chính trị gia để nói nên làm gì, nên tiến hành đàm phán như thế nào”.
Cuộc phỏng vấn diễn ra sau cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7 tháng 10 của nhóm khủng bố Hamas khiến 1.300 người Israel và dân thường quốc tế thiệt mạng. Cuộc phỏng vấn cũng đã diễn ra trong bối cảnh có những chỉ trích mới về phản ứng ngoại giao của Vatican đối với các cuộc tấn công của Hamas bởi Ngoại trưởng Israel, ông Eli Cohen, người cho rằng Tòa Thánh chưa đưa ra lời lên án “rõ ràng và dứt khoát” đối với “các hành động khủng bố giết người” của những kẻ khủng bố Hamas, theo một báo cáo của Times of Israel.
“Không thể chấp nhận được việc ngài đưa ra tuyên bố bày tỏ sự lo lắng chủ yếu đối với thường dân Gaza trong khi Israel đang chôn cất 1.300 người đã bị sát hại”, ông Cohen cho biết, theo Bộ Ngoại giao.
Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 10, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, phát biểu với Truyền thông Vatican, đã lên án các cuộc tấn công của Hamas là “vô nhân đạo” và đồng thời cho biết Tòa Thánh bày tỏ “sự lên án hoàn toàn và kiên quyết”. Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết Tòa Thánh sẵn sàng giúp đỡ hòa giải một thỏa thuận hòa bình.
Để đáp trả cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10, Israel đã tuyên chiến với Hamas và đánh trả nhóm khủng bố ở Dải Gaza bằng một cuộc huy động quân sự toàn diện. Cho đến thứ Sáu tuần trước, số người chết trong cuộc xung đột đã lên tới gần 3.000 người.
“Ở toàn bộ Bờ Tây, hiện đã bị đóng cửa, không có liên lạc giữa Bờ Tây với Israel và Giêrusalem”, Đức Giám mục Shomali nói với người dẫn chương trình Andreas Thonhauser.
Vị Giám chức cho biết cuộc xung đột đã được thúc đẩy bởi “hai cuộc xâm lược”, đầu tiên là do Hamas xâm lược Israel và lần thứ hai là do Israel “trả đũa bằng quyền lực và sức mạnh không cân xứng”.
“Israel đã sử dụng máy bay, những chiếc máy bay tinh vi”, Đức Giám mục Shomali nói. “Họ có cái mà chúng tôi gọi là hệ thống máy tính. Họ biết cách làm cho một tòa nhà sụp đổ mà không chạm vào những tòa nhà khác”.
“Israel có quân đội rất hùng mạnh, trong khi Hamas là lực lượng dân quân với vũ khí rất hạn chế và đã lỗi thời, thuộc thời trung cổ”, vị Giám chức lập luận.
Cuộc xâm lược ban đầu của Hamas nhanh chóng được theo sau bởi các báo cáo rộng rãi về việc nhóm chiến binh Hồi giáo bắt cóc con tin dân sự, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Vào tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi trả tự do cho các con tin, đồng thời lên án “chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan” vốn đã đánh dấu cuộc chiến cho đến nay.
Một phụ nữ Israel có người cha 80 tuổi bị bắt cóc vào tuần trước đã cầu xin các đồng minh toàn cầu “hỗ trợ liên lạc với những người bị bắt cóc và đảm bảo rằng họ còn sống và có những gì họ cần để tồn tại”.
Đức Giám mục Shomali cho biết có “rất nhiều nỗi sợ hãi, lo lắng và hoảng loạn ở Gaza” và người dân ở Giêrusalem cũng “vô cùng lo lắng”.
Đức Giám mục Shomali lưu ý rằng các Giám mục ở Thánh địa đã kêu gọi các tín hữu vào ngày 17 tháng 10 “hãy dành một ngày ăn chay, kiêng thịt cũng như cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải” trong cuộc chiến trong khu vực.
“Chúng ta tin tưởng rằng lời cầu nguyện hiệu quả hơn bất kỳ điều gì khác”, vị Giám chức nói. “Vậy chúng ta hãy cùng nhau hưởng ứng ngày này”.
Ở cấp độ quốc tế, Đức Giám mục Shomali cho biết thêm, “chúng tôi mong đợi từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ yêu cầu một lệnh ngừng bắn để kiềm chế bạo lực giữa Israel và người Palestine”.
Khi được người dẫn chương trình Thonhauser hỏi rằng khi nào có thể có hòa bình trong khu vực, Đức Giám mục Shomali nói rằng ngài “không tin rằng” điều đó sẽ sớm xảy ra.
Tòa Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem được thiết lập lần đầu tiên vào năm 1099. Thượng phụ hiện tại của Giêrusalem là Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa.
Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết vào tuần trước rằng ngày ăn chay và kiêng thịt vào ngày 17 tháng 10 sẽ giúp người Công giáo “có thể có được sức mạnh và sự thanh thản cần thiết để đón nhận những thời điểm khó khăn này, bằng cách hướng về Ngài, trong tâm tình cầu nguyện và van xin, để khẩn cầu Thiên Chúa giữa nỗi thống khổ này”.
Tòa Thượng phụ cho biết trên trang web của mình rằng các lãnh thổ của họ bao gồm “Cyprus, Jordan, Israel và Palestine”.
Sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, nước này đã nhanh chóng thành lập một chính phủ đoàn kết nhằm tạo điều kiện cho việc huy động và thực hiện nhanh chóng cuộc chiến đã tuyên bố.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ ra ý định của nước này là tận dụng cuộc xung đột để xóa bỏ Hamas khỏi khu vực.
“Chúng tôi đang chiến đấu hết sức lực, trên mọi mặt trận, chúng tôi đã tiếp tục tấn công”, Thủ tướng Netanyahu nói vào ngày 11 tháng 10. “Mọi thành viên của Hamas đều là những kẻ đã chết”.
Minh Tuệ (theo CNA)