
Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho đám đông tại Fatima, Bồ Đào Nha vào ngày 5 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo liên tôn vào sáng thứ Sáu tại Lisbon, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với một Giám mục Chính thống giáo Nga, người đã bày tỏ sự sầu muộn về cuộc chiến Ukraine và đồng thời cảm ơn Đức Thánh Cha về những nỗ lực và lời nói đã được lặp đi lặp lại của ngài thay mặt cho người dân Ukraine.
Cha Peter Stillwell, người Bồ Đào Nha, Giám đốc Ban Quan hệ Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, phát biểu với các nhà báo sau cuộc gặp gỡ rằng ngài đứng sau vị Giám mục Chính thống Nga, người mà ngài nói là Giám mục phụ tá của Giáo phận Chính thống Nga ở Paris, khi họ đang xếp hàng chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô.
Vị Giám mục đã trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô một bức ảnh Đức Trinh Nữ Maria và nói với Đức Thánh Cha rằng mặc dù thuộc về Tòa Thượng phụ Chính thống Nga ở Moscow, vốn đã lên tiếng ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, “Trong cộng đồng của tôi, chúng tôi cảm thấy rất nhiều nỗi kinh hoàng của cuộc chiến Ukraine này”.
“Tôi muốn cảm ơn ngài rất nhiều vì tất cả những gì ngài đã làm cho người dân Ukraine”, vị Giám mục nói với Đức Thánh Cha Phanxicô, theo Cha Stillwell.
Vị Giám chức cũng nói với Đức Thánh Cha Phanxicô rằng tên Thánh của ngài là Phêrô và chính ngài đã rất xúc động, “vì giờ đây tôi được gặp Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô”.
Cha Stillwell cho biết rõ ràng là Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất xúc động trước những gì vị Giám chức chai sẻ và dường như “bị cảm xúc làm cho đánh mất nhận thức, trong khi trước đó ngài đã kiệt sức vì những hoạt động vào buổi sáng”.
Toàn bộ cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 30-45 giây, Cha Stillwell nói, trước khi hàng người di chuyển về phía trước và Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục chào các nhà lãnh đạo tôn giáo khác hiện diện.
Mặc dù Cha Stillwell không nêu danh tính vị Giám chức, nhưng có lẽ ngài đang đề cập đến Đức Giám mục Petru Pruteanu, người chịu trách nhiệm về cộng đồng Chính thống Nga ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thay mặt cho Tòa Thượng phụ có trụ sở tại Paris ở Tây Âu.
Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang thực hiện chuyến viếng thăm chính thức từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 tới Bồ Đào Nha nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới, trong thời gian đó ngài chủ trì một số hoạt động cho sự kiện này, và cho đến nay đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ không có trong lịch trình chính thức.
Sáng sớm hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ một phụ nữ người Bồ Đào Nha tên là Maria da Conceição Brito Mendonça, 106 tuổi và được sinh ra vào ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, cũng như một phụ nữ trẻ tên là Edna Pina Lopes Rodrigues , người mà Vatican mô tả là “mắc một căn bệnh nghiêm trọng và là người mà Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp đầy tình cảm và những lời cầu nguyện vào tháng 6 năm ngoái”.
Trong tuyên bố của họ về cuộc gặp gỡ liên tôn, Vatican cho biết đã đưa ra một suy tư ngắn gọn về “giá trị của tình huynh đệ và đối thoại”, cũng như những nguy cơ của “độc thoại và việc khuyến dụ ai đó từ bỏ tôn giáo của họ để theo một tôn giáo khác”.
Tại cuộc họp báo về cuộc họp vào chiều hôm thứ Sáu, các nhà lãnh đạo liên tôn, bao gồm một Giám mục Anh giáo, một mục sư Tin Lành, và một đại diện của cộng đồng Ấn Độ giáo ở Bồ Đào Nha cho biết cuộc trò chuyện chủ yếu tập trung vào sự cấn thiết của đối thoại, gặp gỡ, tôn trọng lẫn nhau và hòa nhập.
Trong lời bình luận của mình với các nhà báo, Cha Stillwell cho biết có khoảng 19 người trong nhóm của ngài, và Đức Thánh Cha “đã trò chuyện với chúng tôi rất dễ dàng về tầm quan trọng của việc nhận ra rằng chúng tôi là anh em trong các truyền thống tôn giáo khác”.
“Đó là điều mà đối với ngài rất quan trọng”, Cha Stillwell nói, đồng thời cho biết có lúc Đức Thánh Cha đã đưa tay ra và nói, “bàn tay của chúng ta nên giơ ra trong tình bạn với những người khác, rồi ngài hạ tay xuống và nói, chứ không phải để tay trong túi”.
“Cái túi”, Đức Thánh Cha nói, “liên quan đến tiền bạc, thật không may, mọi thứ trong xã hội dường như đều được coi trọng về mặt trao đổi, nhưng có một số thứ không thể mua bán được”.
Cha Stillwell cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “giữ cho xã hội cởi mở với sự siêu việt” và với sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng như những nỗ lực thúc đẩy phẩm giá con người và chăm sóc người nghèo.
Đại sứ Israel tại Bồ Đào Nha và Hiệu trưởng Đại học Lisbon cũng có mặt đã cùng nhau trồng 6 cây xanh cùng với Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Vatican Pietro Parolin trong một vườn bách thảo đại diện cho 6 tôn giáo lớn – Đạo giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo – với sự hiện diện của giới trẻ thuộc mỗi tôn giáo.
Minh Tuệ (theo Crux)