Vatican về vấn đề Di dân: một cơ hội cho sự phát triển và tình huynh đệ

Sự hội nhập của những người di cư và tị nạn ở các nước tiếp nhận có thể trở thành cơ hội cho sự hiểu biết mới, những chân trời rộng mở và phát triển lớn hơn cho tất cả mọi người.

Vatican va nguoi di cuThông điệp này chính là trọng tâm tuyên bố của Cha Michael Czerny hôm thứ Hai tại LHQ ở New York, trong một Hội nghị chuyên đề không chính thức ở New York nhằm thu thập các ý kiến đóng góp và khuyến nghị để thông báo Hiệp định Toàn cầu về di cư.

Linh mục Michael Czerny, Phó Thư ký Bộ Di dân và Tị nạn thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện – cơ quan trả lời trực tiếp với ĐTC Phanxicô – đã tập trung bài tham luận của mình về nhu cầu cổ võ một nền văn hóa mà trong đó những hậu quả cũng như những tác động của vấn đề di cư trở thành một cơ hội cho “sự phát triển của con người, cho cuộc gặp gỡ và đối thoại vì mục đích thúc đẩy hoà bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc”.

Bằng việc chỉ ra rằng không ai bị buộc phải rời khỏi quê hương xứ sở vì thiếu sự phát triển hay hòa bình và điều hết sức bi thảm đó là những lý do buộc hàng triệu người ngày hôm nay phải sống cảnh nay đây mai đó đã được tìm thấy trong tình trạng nghèo đói tràn lan, bạo lực, thiếu công ăn việc làm, suy thoái môi trường, các thể chế yếu kém và tham nhũng, Cha Czerny cho biết rằng liệu những ảnh hưởng của vấn đề di cư có trở thành một lợi ích – đối với bản thân họ, gia đình, các quốc gia tiếp nhận và hy vọng vào một ngày nào đó có lẽ là các quốc gia xuất xứ của họ – phụ thuộc vào mức độ họ được chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập.

Lợi ích đó – linh mục Czerny tiếp tục – “phụ thuộc vào việc liệu những người di cư và những người tị nạn có được giúp đỡ để chuyển từ những đối tượng chăm sóc khẩn cấp thành những chủ thể có phẩm giá đối với sự phát triển của bản thân” và được phép sử dụng giáo dục, các kỹ năng, tham vọng, kinh nghiệm và trí tuệ văn hoá mà họ sở hữu, cũng như những gì có thể được tăng cường thông qua việc học hỏi và đào tạo thêm đối với sự phát triển của xã hội.

Để khao khát hai bên cùng có lợi này có thể xảy ra, linh mục Czerny kết luận, những người di cư trước hết phải được tiếp nhận và đối xử như là những con người, với đầy đủ phẩm giá và tôn trọng mọi quyền lợi của họ, và đồng thời họ phải được bảo vệ trước mọi hình thức bóc lột và việc vĩnh viễn bị ruồng bỏ, dù là về mặt xã hội, về mặt kinh tế hoặc về mặt pháp lý.

Minh Tuệ (theo RV)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết