Vatican và Trung Quốc sẽ tiếp tục gia hạn thỏa thuận về việc bổ nhiệm Giám mục vào tháng 10

Thỏa thuận này đã không thành công trong việc ngăn chặn cuộc đàn áp các tín hữu Công giáo không chính thức ở Trung Quốc. Tòa Thánh tiếp tục nỗ lực cải thiện tình hình và đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong nước.

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican (Ảnh: ACN)

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican (Ảnh: ACN)

Vào ngày 20 tháng 6, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đã công bố rằng việc gia hạn thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh liên quan đến việc bổ nhiệm các Giám mục đang tiến triển tích cực, với kỳ vọng sẽ tiến tới việc ký kết mới vào tháng 10 năm nay. Thỏa thuận này, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2018 sau gần 7 thập kỷ không có quan hệ ngoại giao chính thức, được gia hạn 2 năm một lần và dự kiến ​​một lần nữa sẽ được thông qua vào nửa cuối năm 2024.

Trong buổi giới thiệu cuốn sách ‘Đức Hồng y Celso Costantini và Trung Quốc. Người xây dựng cầu nối giữa Đông và Tây” do Đức Ông Bruno Fabio Pighin biên tập, Đức Hồng Y Parolin đã nhấn mạnh vai trò lịch sử của Đức Hồng Y Costantini, Đại diện Tông Tòa tiên khởi ở Trung Quốc. Công việc của ngài đã đặt nền móng cho cuộc đối thoại hiện nay giữa hai quốc gia, với kết quả hữu hình là thỏa thuận bổ nhiệm các Giám mục.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Parolin đã tái khẳng định rằng các cuộc đối thoại với Trung Quốc sẽ tiếp tục với mục đích tìm ra những thủ tục tốt nhất để thực hiện thỏa thuận hiện có. Bất chấp những thách thức, Đức Hồng Y Parolin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại đang diễn ra này nhằm củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.

Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh sự đánh giá cao của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với con người và văn hóa Trung Quốc. “Đức Giáo Hoàng rất tôn trọng và luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trung Quốc”, Đức Hồng Y Parolin nhận xét. Về khả năng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Trung Quốc, Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng Đức Thánh Cha sẵn lòng và mong muốn thực hiện chuyến đi đó, mặc dù hiện tại chưa có các điều kiện cần thiết.

Đức Hồng Y Parolin đã nhấn mạnh tác động của thỏa thuận năm 2018, vốn đã cho phép tất cả các Giám mục ở Trung Quốc được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội của Thánh Phêrô. Thỏa thuận này, mặc dù chỉ là tạm thời, đã được gia hạn hai lần và được chứng minh là điểm khởi đầu cho sự hợp tác và hiểu biết sâu sắc hơn. Đức Hồng Y Parolin thừa nhận rằng thỏa thuận này không phải lúc nào cũng được chính quyền Trung Quốc tôn trọng. Ngài đã trích dẫn trường hợp của Đức Cha Joseph Shen Bin, Giám mục Địa phận Thượng Hải, người được bổ nhiệm mà không có sự đồng ý trước của Vatican, mặc dù sau đó đã được Đức Thánh Cha Phanxicô công nhận để tránh xung đột. Đức Hồng Y Parolin cũng đã đề cập đến việc vi phạm thỏa thuận với việc bổ nhiệm Đức Cha John Peng Weizhao làm Giám mục phụ tá Địa phận Giang Tây vào năm 2022 mà không có sự chấp thuận của Vatican.

Hơn nữa, thỏa thuận đã không thành công trong việc ngăn chặn cuộc đàn áp các tín hữu Công giáo không chính thức ở Trung Quốc. Tòa Thánh đã tiếp tục nỗ lực cải thiện tình hình và đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong nước.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết