
Đức Hồng y Kevin Farrell, Hồng y Nhiếp Chính của Giáo họi Công giáo; Đức Hồng y Pietro Parolin, Quocos Vụ Khanh Vatican; và Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tác Quốc Vụ Khanh Vatican, chủ sự nghi thức niêm phong căn hộ Giáo hoàng thuộc Điện Tông Tòa Vatican, Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)
Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, hưởng thọ 88 tuổi, vào Thứ Hai Phục sinh, Vatican đã thực hiện giai đoạn đầu tiên trong Nghi lễ tang lễ Giáo hoàng, được gọi là “Nghi thức xác nhận Đức Giáo hoàng qua đời và tẩm liệm”.
Đức Hồng y Kevin Farrell, Hồng y Nhiếp Chính của Giáo hội Công giáo, đã chủ sự nghi thức tại nhà nguyện thuộc dinh thự của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican, Nhà khách Casa Santa Marta, chỉ hơn 12 giờ sau khi ngài qua đời, vào lúc 8 giờ tối theo giờ Rôma.
Theo Vatican, nghi thức diễn ra chưa đến một tiếng và thi hài của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được quàn qua đêm tại Nhà nguyện Casa Santa Marta.
Đức Hồng y Farrell — cùng với Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, và Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc Vụ Khanh Vatican — cũng đã đóng và niêm phong căn hộ Giáo hoàng thuộc Điện Tông Tòa, theo yêu cầu của nghi thức ngoại giao, mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn không sống tại căn hộ này trong suốt triều đại Giáo hoàng của mình.
Nghi thức đã diễn ra vào tối hom Thứ Hai có sự tham dự của một số thành viên trong gia đình Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Giám đốc và phó Giám đốc Cơ quan Y tế và Vệ sinh của Vatican, và Niên trưởng Hồng y Đoàn, Đức Hồng y Giovanni Battista Re.
Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời vào sáng ngày 21 tháng 4, Giám đốc Cơ quan Y tế của Vatican, Bác sĩ Andrea Arcangeli, đã khám nghiệm thi thể của Đức cố Giáo hoàng và lập giấy chứng tử, trong đó ghi rằng Đức Phanxicô qua đời vì đột quỵ, hôn mê và suy tim không thể phục hồi. Giấy chứng tử đã được đọc trong nghi thức xác nhận Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời.
Bác sĩ Arcangeli cũng đã sắp xếp để bảo quản thi hài của Đức Thánh Cha Phanxicô đúng cách để việc di chuyển thi hài của ngài đến Đền thờ Thánh Phêrô cho công chúng kính viếng có thể được thực hiện “với sự trang nghiêm và tôn kính cao nhất”.
Thi hài của Đức Phanxicô sau đó được mặc áo chùng trắng và di chuyển đến nhà nguyện riêng của Giáo hoàng tại dinh thự Vatican để thực hiện nghi thức tang lễ đầu tiên, được tổ chức lúc 8 giờ tối giờ địa phương.
Theo Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (Nghi thức Tang lễ cho các Giáo hoàng), trong “Nghi thức xác nhận Đức Giáo hoàng qua đời và tẩm liệm”, Đức Hồng y Farrell đã chủ sự nghi thức, sau đó thi hài của Đức Thánh Cha Phanxicô được mặc phẩm phục đỏ với mũ và dây Pallium, và sau đó được đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ đơn giản có lớp lót bằng kẽm.
Nến Phục sinh được đặt gần quan tài và thắp sáng cho phần tiếp theo của nghi thức, bao gồm việc rảy Nước Thánh. Quan tài được đặt bên trong nhà nguyện Casa Santa Marta để mọi người đến viếng và cầu nguyện cho đến khi được di chuyển đến Đền thờ Thánh Phêrô để công chúng kính viếng.
Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô, đã chủ sự buổi lần Chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô vào tối ngày 21 tháng 4.
Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, di hài của Đức Thánh Cha Phanxicô có thể sẽ được di chuyển đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để công chúng kính viếng và cầu nguyện vào sáng ngày 23 tháng 4. Thời giờ chính xác sẽ được Vatican xác nhận vào ngày 22 tháng 4.
Hội đồng Hồng y sẽ nhóm họp bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 để đưa ra quyết định về việc điều hành Vatican trong thời gian “Sede Vacante”, giai đoạn không có Giáo hoàng, và đồng thời quyết định ngày giờ tổ chức tang lễ và an táng Đức Thánh Cha Phanxicô.
Hoàng Thịnh (theo CNA)