Vatican tham gia tuyên bố liên tôn về chống biến đổi khí hậu

Logo của Hội nghị COP28 (Ảnh: rafapress/Shutterstock)

Logo của Hội nghị COP28 (Ảnh: rafapress/Shutterstock)

Tòa Thánh đã ký một tuyên bố liên tôn về việc thực hiện hành động để bảo vệ môi trường trong hội nghị thượng đỉnh tôn giáo được tổ chức trước thềm hội nghị về biến đổi khí hậu COP28 ở Dubai.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đã thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô ký tuyên bố trong Hội nghị thượng đỉnh các nhà Lãnh đạo Đức tin toàn cầu tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11.

28 nhà lãnh đạo từ hơn 19 tôn giáo, truyền thống tín ngưỡng và giáo phái khác nhau đã tham gia Tuyên bố Liên tôn về Hành động vì khí hậu Hướng tới COP28, trong đó tuyên bố rằng “Đức tin của chúng ta truyền cho chúng ta một nghĩa vụ thiêng liêng là trân trọng không chỉ gia đình nhân loại mà còn cả hệ sinh thái mong manh vốn đã nâng niu chúng ta”.

“Chúng tôi, những đại diện của đức tin đa dạng và các truyền thống bản địa… đã nhóm họp tại Abu Dhabi để chuẩn bị cho COP28”, tuyên bố cho biết, “để bày tỏ mối quan ngại chung của chúng ta về những tác động ngày càng gia tăng của khí hậu đang đe dọa hành tinh thân yêu của chúng ta, cũng như cam kết chung của chúng ta trong việc cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu này”.

“Khi chúng ta đứng trước bờ vực của lịch sử, xem xét mức độ nghiêm trọng của những thách thức mà chúng ta cùng nhau đối mặt, chúng ta vẫn lưu tâm đến di sản mà chúng ta sẽ để lại cho các thế hệ mai sau”, tuyên bố cho biết.

“Chúng tôi tha thiết khẩn nài tất cả những người đưa ra quyết định quy tụ tại COP28 hãy nắm bắt thời điểm quyết định này và hành động khẩn cấp, dệt nên một tấm thảm của hành động chung và trách nhiệm sâu sắc”, tuyên bố tiếp tục. “Sự cấp bách của thời điểm này đòi hỏi chúng ta phải hành động nhanh chóng, hợp tác và kiên quyết để chữa lành thế giới bị tổn thương của chúng ta và bảo tồn vẻ huy hoàng của ngôi nhà chung của chúng ta”.

Trong số những lời kêu gọi hành động mà tuyên bố đưa ra, nó yêu cầu các nguyên thủ quốc gia, các chính phủ và các chủ thể phi quốc gia “ủng hộ việc trình bày câu chuyện sinh thái dựa trên đức tin, học hỏi liên tục và tích hợp các giáo huấn và giá trị sinh thái trong giáo dục, tôn giáo và các tổ chức văn hóa, nuôi dưỡng sự hiểu biết toàn diện về mối liên kết giữa chúng ta”.

Tuyên bố cũng kêu gọi sự tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận công khai về các vấn đề môi trường và “dẫn đầu việc theo đuổi và tái hình dung lối sống bền vững với lượng carbon thấp hơn và sự tiến bộ xã hội bắt nguồn từ sự hài hòa với trái đất và tôn trọng các nguồn tài nguyên của nó”.

Cuộc tụ họp của các nhà lãnh đạo tôn giáo được tổ chức bởi Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo, Chủ tịch COP28 và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 7 tháng 11 với Vatican News ở Abu Dhabi, Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô “rất quan tâm” đến vấn đề biến đổi khí hậu.

Mặc dù biến đổi khí hậu là một “vấn đề thế tục”, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng có liên quan bởi vì cũng có “một chiều kích đạo đức và luân lý”, Đức Hồng Y Parolin nói.

“Tôi nghĩ rằng trong vấn đề này”, Đức Hồng Y Parolin cho biết thêm, “nhà lãnh đạo tôn giáo có tiếng nói để nói điều gì đó và tạo thêm động lực cho cam kết hiện tại của thế giới nhằm giải quyết vấn đề này”.

COP28, hội nghị thường niên về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, sẽ diễn ra tại Expo City Dubai từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12tháng 12. Tuần trước, Vatican đã công bố rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Dubai từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12. Ngài dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác.

Được gọi là “Hội nghị các bên” (COP), cuộc họp bao gồm các chính phủ đã ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto và/hoặc Thỏa thuận Paris.

Lần đầu tiên, hội nghị về biến đổi khí hậu cũng sẽ bao gồm một gian hàng đức tin, nơi sẽ tổ chức hơn 65 phiên họp với các nhân vật tôn giáo, các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo chính trị.

Ngoài Tòa Thánh, các bên ký kết tuyên bố hành động về khí hậu liên tôn bao gồm Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople, Giáo sĩ trưởng David Rosen, và đại diện của Đại Imam của Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, Đức Thượng phụ Kirill của Moscow và Toàn nước Nga, và Đức Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết