Con tem mới của Vatican khắc họa Nhà thờ Chính tòa Phục Sinh của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine tại Kyiv.

Đức Tổng Giám mục Emilio Nappa, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, và Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine cùng nhau ra mắt con tem vinh danh các tín hữu Công giáo Ukraine tại Bảo tàng Vatican vào ngày 26 tháng 2 năm 2026 (Ảnh: Văn phòng Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine0
Một ấn phẩm tem mới của Vatican nhằm tôn vinh các tín hữu Công giáo Ukraine đánh dấu ba cột mốc quan trọng của Giáo hội Công giáo tại Ukraine, trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang phải chịu đựng cuộc chiến kéo dài.
Tem bưu chính này khắc họa Nhà thờ Chính tòa Phục Sinh của Chúa Kitô ở Kyiv, một nhà thờ Công giáo Hy Lạp của Ukraine, hiện lên giữa bóng tối của những đợt mất điện do các cuộc oanh tạc của Nga gây ra — một hình ảnh nhằm phản ánh thực tế khắc nghiệt mà người dân Ukraine đã phải đối mặt kể từ năm 2022.
Theo Văn phòng Bưu chính và Tem thư của Quốc gia Thành Vatican, ấn phẩm đặc biệt này kỷ niệm 3 sư kiện “có ý nghĩa tinh thần to lớn” đối với Ukraine: kỷ niệm 30 năm khôi phục Giáo phận Công giáo Kyiv sau khi Liên Xô sụp đổ; 20 năm v đưa trụ sở của cha và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine trở về Kyiv; và 12 năm xây dựng Nhà thờ Chính tòa.
Những con tem đầu tiên được phát hành vào thứ Năm, ngày 26 tháng 2, và được giới thiệu tại một sự kiện tại Bảo tàng Vatican với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Emilio Nappa, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, và Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Tham dự sự kiện còn có đại diện của 20 phái đoàn ngoại giao được công nhận tại Tòa Thánh, cùng với các giáo sĩ và thành viên của các tổ chức Giáo hội cũng như dân sự.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết con tem gợi nhớ “lịch sử đọa đày của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine”, vượt qua các cuộc bách hại và sau đó được tái sinh, theo tuyên bố của Văn phòng Tổng Giám mục.
Cha Felice Bruno, phụ trách dịch vụ bưu chính và tem thư của Vatican, cho biết ấn phẩm này nhằm “diễn tả sự gần gũi và tình cảm” đối với một Giáo hội “trong nhiều thế kỷ đã chịu đựng bách hại và thử thách”, và trong 4 năm qua phải gánh chịu “những hậu quả hết sức nghiêm trọng của một cuộc chiến tàn khốc và phi nhân”.
Gọi buổi giới thiệu ấn phẩm tem mới là “một khoảnh khắc an ủi lớn lao” đối với Giáo hội của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Chúng tôi thực sự cảm nhận được vòng tay ôm ấp của Tòa Thánh qua sự quan tâm đặc biệt này đối với lịch sử và đời sống của chúng tôi vào thời điểm chiến tranh bi thảm này”.
“Đó là sự quan phòng của Thiên Chúa khi sự kiện này diễn ra trong bối cảnh tưởng niệm đau thương năm thứ tư kể từ khi cuộc chiến toàn diện tại Ukraine bùng nổ”, ngài nói thêm.
Suy tư về sự hồi sinh của Giáo hội sau khi Ukraine giành độc lập và việc trở về Kyiv, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nhận định rằng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine “đã không khôi phục lại bất kỳ ngôi thánh đường cũ nào của mình, nhưng xây dựng một Nhà thờ Chính tòa mới”, và kể từ khi được cung hiến vào ngày 18 tháng 8 năm 2013, nhà thờ này đã trở thành “mái nhà và nơi trú ẩn cho hàng ngàn người”, cả trong thời Cách mạng Phẩm giá lẫn trong suốt thời gian chiến tranh.
Ngài cũng nhấn mạnh sự tương phản giữa bóng tối và bầu trời chiều trên con tem như một dấu chỉ hy vọng: “Nhà thờ Chính tòa được dâng kính mầu nhiệm Phục Sinh mang trong mình ánh sáng không bao giờ lụi tắt, ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh”.
“Chúng tôi tại Ukraine có niềm hy vọng chính vì chúng tôi tin vào sự Phục Sinh”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Đó là thông điệp mà ngôi Nhà thờ Chính tòa của chúng tôi — và cả con tem được giới thiệu hôm nay — phải chuyển tải đến một nhân loại đang bị xé nát bởi biết bao cuộc xung đột và chiến tranh”.
Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Nappa cho biết việc phát hành tem là “một dấu chỉ ghi nhận mối dây liên kết chúng ta trong đức tin vào Thiên Chúa và trong việc chia sẻ các giá trị nhân bản phổ quát về hòa bình và tình huynh đệ”. Ngài cũng co biết thêm rằng Nhà thờ Chính tòa được khắc họa trên con tem là biểu tượng của sức mạnh và hy vọng, là dấu chỉ của ánh sáng đức tin Kitô giáo “không bao giờ lụi tắt”.
Sau các bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Shevchuk và Đức Tổng Giám mục Nappa đã công bố mẫu tem và thực hiện việc đóng dấu ngày phát hành đầu tiên. Ban tổ chức cho biết đây là sáng kiến tem thư chung đầu tiên giữa Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican và Văn phòng của người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine tại Rôma.
Minh Tuệ (theo EWTN)