Vatican nhắc lại lời kêu gọi trao trả con tin và ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas

Một bức ảnh được chụp từ một vị trí ở miền nam Israel vào ngày 29 tháng 2 năm 2024 cho thấy khói cuồn cuộn trên Dải Gaza trong bối cảnh các cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas (Ảnh: JACK GUEZ / AFP qua Getty Images)

Một bức ảnh được chụp từ một vị trí ở miền nam Israel vào ngày 29 tháng 2 năm 2024 cho thấy khói cuồn cuộn trên Dải Gaza trong bối cảnh các cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas (Ảnh: JACK GUEZ / AFP qua Getty Images)

Vatican đã nhắc lại lời kêu gọi trao trả an toàn các con tin bị nhóm khủng bố Hamas bắt giữ và đồng thời kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas trong cuộc chiến đang diễn ra giữa hai bên.

Hôm thứ Ba, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, đã nhấn mạnh rằng việc “ngừng bắn” là cách thức duy nhất để các con tin được trả về Israel.

“Sự quan ngại của chúng tôi trước hết là tìm cách giải thoát các con tin và hỗ trợ nhân đạo, điều tiếp tục hết sức khó khăn”, Đức Hồng Y Parolin nói bên lề lễ trao giải của Tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice hôm thứ Ba. “Vì vậy, cách thức duy nhất là ngừng bắn”.

Đức Hồng Y Parolin xác nhận rằng “không có tiến triển” trong quan hệ ngoại giao với Israel. Đầu tháng này, Đại sứ quán Israel đã tố cáo Đức Hồng Y Parolin vì đã gọi hành vi của Israel trong cuộc chiến là không “tương xứng”.

Trong khi đó, Đại sứ Palestine tại Tòa Thánh, ông Issa Kassissieh, đã gặp một quan chức hàng đầu của Vatican vào hôm thứ Hai. Ông Kassissieh đã kêu gọi ngừng bắn trước các dịp lễ tôn giáo sắp tới là tháng Ramadan và Lễ Phục sinh, Crux đưa tin.

Ông Kassissieh cũng ​​đã gặp gỡ Ngoại Trưởng Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher người Anh, và đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của viện trợ nhân đạo ở Gaza và duy trì quyền tiếp cận các thánh địa ở Giêrusalem.

Ông Kassissieh được cho là đã kêu gọi Israel hãy nhớ rằng “họ đang sống ở Trung Đông, giữa thế giới Ả Rập và Hồi giáo, vì vậy chủ nghĩa cực đoan sẽ không mang lại kết quả nào cho bất kỳ ai”. Ông cũng cảm ơn Vatican vì những tuyên bố gần đây về cuộc xung đột Israel-Hamas và những nỗ lực “không ngừng nghỉ” cổ võ hòa bình của Tòa Thánh.

“Chúng tôi đã lưu ý những điều ngài Đại sứ đã nói với chúng tôi”, Đức Hồng Y Parolin nói với các phóng viên tại sự kiện hôm thứ Ba.

“Nhưng ngay cả ở đó, điều chúng tôi mong muốn là một cuộc đối thoại có thể được bắt đầu ngoài các cuộc bút chiến mà có lẽ cũng được biện minh theo một nghĩa nào đó bởi sự giận dữ mà cuộc chiến này đã khơi dậy ở cả hai bên”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Rõ ràng về những vấn đề này chúng ta cần lý luận một cách điềm tĩnh hơn một chút”.

Tổng thống Joe Biden vào hồi đầu tuần cho biết ông hy vọng về một lệnh ngừng bắn ngắn hạn giữa Israel và Hamas. Israel cho biết họ sẽ đồng ý nếu Hamas trả tự do cho các con tin, nhưng nhiều quan chức Hamas kể từ đó đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn.

Đầu tháng này, Đức Hồng Y Parolin cho biết phản ứng của Israel đối với các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi Hamas giết hại dã man 1.200 thường dân Israel và bắt hơn 200 con tin, là không “tương xứng”.

Đại sứ quán Israel đã đưa ra một lời khiển trách gay gắt, trong đó Đại sứ quán đã gọi nhận xét của Đức Hồng Y Parolin là một “tuyên bố đáng khiển trách”.

Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng Vatican đã lên án “những sự việc đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10” cũng như lên án “mọi hình thức bài Do Thái”.

Đức Hồng Y Parolin tiếp tục nói rằng “đồng thời” Tòa Thánh đã yêu cầu “quyền bảo vệ của Israel được viện dẫn để biện minh cho hoạt động này phải tương xứng… và chắc chắn với 30.000 người chết thì không phải vậy”.

“Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phẫn nộ trước những sự việc đang xảy ra, bởi cuộc tàn sát này, nhưng chúng ta phải có can đảm để tiến về phía trước và không đánh mất hy vọng”, Đức Hồng Y Parolin nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “chúng ta phải tìm những cách thức khác để giải quyết vấn đề Gaza, vấn đề vấn đề Palestine”.

“Đó là một tuyên bố đáng trách”, Đại sứ quán Israel trả lời trong một tuyên bố vào ngày 14 tháng 2. “Đánh giá tính hợp pháp của một cuộc chiến mà không tính đến tất cả các tình huống và dữ liệu liên quan chắc chắn sẽ dẫn đến những kết luận sai lầm”.

“Gaza đã bị Hamas biến thành căn cứ khủng bố lớn nhất từng thấy”, Đại sứ quán lập luận. “Hầu như không có cơ sở hạ tầng dân sự nào chưa được Hamas sử dụng cho các kế hoạch vô đạo đức của mình, bao gồm bệnh viện, trường học, các địa điểm thờ phượng và nhiều cơ sở khác”.

“Người dân Gaza cũng tích cực tham gia vào cuộc xâm lược vô cớ vào lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10, giết hại, hãm hiếp và bắt thường dân làm con tin”, tuyên bố tiếp tục. “Tất cả những hành động này được xác định là tội ác chiến tranh”.

Đại sứ quán lập luận rằng “trái ngược hoàn toàn” với cuộc tấn công của Hamas, “các hoạt động của IDF được tiến hành hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế”.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán cũng đề cập đến vấn đề thường dân thiệt mạng, cho thấy rằng trong trường hợp của IDF, “cứ mỗi chiến binh Hamas bị giết hại thì có ba thường dân thiệt mạng”, điều này trái ngược hoàn toàn với “các cuộc chiến tranh và hoạt động trong quá khứ của lực lượng NATO hoặc các lực lượng phương Tây” ở Syria, Iraq hoặc Afghanistan… tỷ lệ này là 9 hoặc 10 thường dân cho mỗi kẻ khủng bố”.

“Bất kỳ nhà quan sát khách quan nào”, Đại sứ quán cho biết, “không thể không đi đến kết luận rằng trách nhiệm về sự chết chóc và sự tàn phá ở Gaza chỉ thuộc về Hamas mà thôi”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết