Các nguồn năng lượng tái tạo
Vatican đã ca ngợi Giáo hội Philippines, đặc biệt là Giáo phận Maasin, vì đã đáp lại Thông điệp Laudato Si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô về việc chăm sóc công trình sáng tạo.
Một Giáo phận tại Philippines đã được Vatican khen ngợi vì đã trở thành Giáo phận đầu tiên trong toàn thể Giáo hội Công giáo áp dụng năng lượng tái tạo.
Giáo phận Maasin
“Giáo phận Maasin, tại Philippines, đã trở thành Giáo phận đầu tiên trên thế giới trang bị cho tất cả các Giáo xứ các tấm pin mặt trời”, theo một tài liệu về nền sinh thái toàn diện mà các quan chức Vatican đã phát hành vào tuần trước để kỷ niệm 5 năm Thông điệp Laudato Si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Được phát hành vào ngày 18 tháng 6, tài liệu có tựa đề “Hành trình chăm sóc ngôi nhà chung – 5 năm sau Thông điệp Laudato si’”, không chỉ cung cấp những suy tư và hướng dẫn về cách duy trì mối quan hệ lành mạnh với công trình sáng tạo theo tinh thần của Thông điệp này, đồng thời cũng trích dẫn nhiều sáng kiến và thực hành tốt đang được tiến hành trên khắp thế giới Công giáo.
Tài liệu đã dành nguyên một đoạn để nói về những nỗ lực của Giáo hội Philippines.
Giáo phận Maasin ở tỉnh Leyte đã lắp đặt các tấm pin mặt trời tại 42 nhà thờ để tạo ra điện trong cuộc chiến chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu và lạm dụng môi trường.
Quan hệ đối tác WeGen-Maasin
Về vấn đề này, tài liệu của Vatican đã trích dẫn WeGen Laudato Si’ (WGLS), một công ty công nghệ thế hệ sau có trụ sở tại Philippines, lấy cảm hứng từ Thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, hợp tác với Giáo phận Maasin để phát triển năng lượng mặt trời theo các thức đặc biệt.
“Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng nỗ lực khiêm tốn của chúng tôi để thực hiện một điều gì đó nhằm bảo vệ Mẹ Trái đất của chúng ta, thực hiện lời kêu gọi trong Thông điệp ‘Laudato Si’ về môi trường của Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã nhận được sự công nhận và khẳng định ở cấp cao”, Đức Giám mục Precioso Cantillas Địa phận Maasin nói về trích dẫn của Vatican.
Đức Cha Cantillas cho biết ngài hy vọng rằng họ sẽ đạt đến một mức độ mà họ có thể “đóng góp đáng kể hơn cho việc khôi phục và bảo tồn môi trường của chúng ta”.
Dự án bắt đầu như một mơ ước vào năm 2017 để đánh dấu kỷ niệm Ngọc Khánh 50 năm thành lập Giáo phận của mình.
“Dự án mơ ước của chúng tôi dự định bao gồm 50 tòa nhà và trường học của Giáo phận và khoảng 40 nhà thờ tại các Giáo xứ, bao gồm 50 thành viên giáo dân có tài sản, chẳng hạn như doanh nghiệp và nhà riêng, sẽ được mời tham gia”, Đức Cha Cantillas chia sẻ.
Năng lượng sạch hiệu quả về mặt chi phí
Đức Giám mục Cantillas chỉ ra rằng việc lắp đặt các tấm pin mặt trời trong các nhà thờ và các tòa nhà trường học đã tiết kiệm cho Giáo phận hơn 2.000 đô la tiền điện mỗi tháng.
Theo WeGen, tuổi thọ của các tấm pin mặt trời lên tới 25 năm và Giáo phận có thể thu hồi vốn đầu tư sau 7 năm.
“Với các tấm pin mặt trời được sử dụng trong 25 năm như vậy sẽ tránh được khoảng 1.875 tấn khí thải carbon dioxide”, một đại diện của WeGen phát biểu với các phóng viên.
Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines
Đề cập đến những thực tiễn tốt đẹp liên quan đến năng lượng tái tạo, tài liệu của Vatican cũng khen ngợi Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Philippines, vốn đã ký một bản ghi nhớ với WeGen “nhằm thúc đẩy việc sử dụng và tiếp cận năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời” trong các tổ chức Giáo hội và trong các cộng đồng nghèo nhất ở Philippines.
“Trong bối cảnh này, thông qua dự án này”, tài liệu lưu ý, “các chiến dịch truyền thông và thông tin cũng được thúc đẩy để quảng bá Giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô và Thông điệp Laudato Si”.
Trên trang web của mình, WeGen giải thích rằng nó “được thành lập đặc biệt để hợp tác chặt chẽ với Giáo hội Công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác trong nước”. Họ cũng “khuyến khích các thành phần khác nhau trong xã hội chuyển đổi từ việc sử dụng các nguồn năng lượng thông thường sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo từ mặt trời”.
“Giáo phận Maasin không chỉ có thể cắt giảm hóa đơn tiền điện mà còn cho thế giới thấy sự theo đuổi việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như đã được thể hiện bởi Thông điệp ‘Laudato Si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, trông như thế nào”, WeGen viết trong một bài viết được đăng trên Facebook.
Minh Tuệ (theo Vatican News)