Trong một cuộc phỏng vấn được Vatican News đăng tải hôm thứ Sáu, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đã lên án các cuộc tấn công khủng bố hôm thứ Bảy tuần trước của Hamas chống lại Israel, đồng thời kêu gọi hòa bình ở Thánh địa và cho biết Vatican sẵn sàng giúp hòa giải một thỏa thuận hòa bình.
Đức Hồng Y Parolin phát biểu với Vatican News rằng các cuộc tấn công của Hamas là “vô nhân đạo” và Tòa Thánh bày tỏ “sự lên án hoàn toàn và kiên quyết”.
“Chúng ta bày tỏ sự liên đới với những gia đình bị ảnh hưởng, phần lớn trong số họ là người Do Thái”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Chúng tôi cầu nguyện cho họ, cho những người vẫn còn không khỏi bàng hoàng, cho những người bị thương”.
Đức Hồng Y Parolin cũng bày tỏ sự bận tâm của Vatican đối với thường dân ở Gaza và “những đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già bị bắt làm con tin”.
“Điều cần thiết là phải lấy lại ý thức lý trí, từ bỏ logic mù quáng của sự hận thù và bác bỏ bạo lực như một giải pháp. Người bị tấn công có quyền tự vệ, nhưng ngay cả việc phòng thủ hợp pháp cũng phải tôn trọng yếu tố tương xứng”, Đức Hồng Y Parolin nói.
Kêu gọi trả tự do cho các con tin
Đức Hồng y Parolin cho biết rằng mối quan tâm chính của Vatican trong bối cảnh xung đột là “việc trả tự do cho các con tin Israel và bảo vệ những sinh mạng vô tội ở Gaza”.
Đức Hồng y Parolin cho rằng hai sự bận tâm này là vấn đề “công lý”.
“Điều thực sự cần thiết là trong cuộc xung đột này, cũng như trong bất kỳ cuộc xung đột nào khác, luật nhân đạo phải được tôn trọng đầy đủ”, Đức Hồng y Parolin nói.
“Các con tin phải được trả tự do ngay lập tức, ngay cả những con tin đã bị Hamas bắt giữ kể từ các cuộc xung đột trước đó”, Đức Hồng y Parolin nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “sự phòng vệ chính đáng của Israel, mạng sống của thường dân Palestine sống ở Gaza không nên bị đe dọa”.
Tòa Thánh đề nghị giúp hòa giải hòa bình
“Tôi không biết có thể có bao nhiêu cơ hội cho cuộc đối thoại giữa Israel và lực lượng dân quân Hamas”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Nhưng nếu có – và chúng ta hy vọng là có – thì cần phải theo đuổi ngay lập tức và không được chậm trễ”.
Đức Hồng Y Parolin cho biết rằng Tòa Thánh “sẵn sàng cho bất kỳ cuộc hòa giải cần thiết nào”.
“Công lý lớn nhất có thể có ở Thánh Địa là giải pháp hai nhà nước, cho phép người Palestine và người Israel sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh, đáp ứng nguyện vọng của đa số”, Đức Hồng Y Parolin tuyên bố.
“Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động hòa giải nào nhằm chấm dứt xung đột đều phải tính đến một loạt các yếu tố khiến vấn đề trở nên rất phức tạp và rõ ràng, chẳng hạn như vấn đề về các khu định cư, an ninh của Israel và vấn đề thành phố Giêrusalem”, Đức Hồng Y Parolin nói.
“Một giải pháp có thể được tìm thấy trong cuộc đối thoại trực tiếp giữa người Palestine và người Israel, được cộng đồng quốc tế khuyến khích và ủng hộ, mặc dù hiện tại điều đó sẽ khó khăn hơn”, Đức Hồng Y Parolin nói.
Các Kitô hữu tại Thánh địa
Đức Hồng Y Parolin cũng bày tỏ sự bận tâm đặc biệt đối với các Kitô hữu ở Israel và Dải Gaza.
“Các Kitô hữu là một phần thiết yếu của mảnh đất nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, sống, chết và phục sinh”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Không ai có thể tưởng tượng Palestine hay Israel không có sự hiện diện của Kitô giáo, vốn đã có ở đó ngay từ đầu và sẽ hiện diện ở đó mãi mãi”.
Đức Hồng Y Parolin đã đề cập đến cộng đồng Công giáo nhỏ bé ở Gaza, nhiều người trong số họ đã trú ẩn tại Giáo xứ Thánh Gia, nhà thờ Công giáo duy nhất của khu vực này.
“Đúng là cộng đồng Công giáo ở Gaza, khoảng 150 gia đình, đang đau khổ khôn cùng”, Đức Hồng Y Parolin lưu ý, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “khi một thành viên đau khổ, toàn thể Giáo hội đau khổ, và vì vậy tất cả chúng ta đều đau khổ”.
Đức Hồng Y Parolin kết thúc bằng việc kêu gọi cầu nguyện cho tất cả những người bị mắc kẹt trong cuộc xung đột.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho người Israel; chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho người Palestine; chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho người Do Thái và người Hồi giáo”, Đức Hồng Y Parolin nói.
Minh Tuệ (theo CNA)