Vatican công bố lộ trình chuyến viếng thăm CHDC Congo và Nam Sudan của ĐTC Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir tại Vatican vào ngày 16 tháng 3 năm 2019 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir tại Vatican vào ngày 16 tháng 3 năm 2019 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Vatican đã công bố lộ trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Nam Sudan.

Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha tới Châu Phi sẽ bắt đầu tại thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 2 tháng 7 và kết thúc vào ngày 7 tháng 7 tại thủ đô Juba của Nam Sudan.

Theo chương trình được công bố vào ngày 28 tháng 5, chặng đầu tiên trong chuyến Tông du thứ 37 của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chứng kiến ngài hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kinshasa N’djili vào ngày 2 tháng 7, sau đó là nghi lễ chào đón tại Palais de la Nation, dinh thự chính thức của Tổng thống DRC ở Kinshasa.

Vị Giáo hoàng 85 tuổi sẽ tới Phòng Tổng thống để chào xã giao Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Tshisekedi.

Tiếp sau đó là cuộc gặp gỡ với các nhà chức trách và các thành viên của đoàn ngoại giao tại khu vườn của Palais de la Nation.

Ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ kết thúc với cuộc gặp gỡ riêng tư với các thành viên của Dòng Tên tại Tòa Khâm Sứ.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ bắt đầu ngày thứ hai của mình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 3 tháng 7, bằng cách chủ sự Thánh lễ tại sân bay Ndolo ở Kinshasa.

Vào buổi tối, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và chủng sinh tại Nhà thờ Đức Mẹ Congo ở Kinshasa.

Logo chính thức chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Logo chính thức chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào ngày 4 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ bay đến thành phố Goma ở Bắc Kivu, một tỉnh ở vùng viễn đông của DRC. Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ vào giữa trưa tại trại tị nạn Kibumba.

Vào đầu giờ tối, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nạn nhân của bạo lực ở Beni, đông bắc DRC và phía đông DRC tại Trung tâm Chào mừng Giáo phận Goma, trước khi quay trở lại Kinshasa.

Vào sáng ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ gặp gỡ giới trẻ và anh chị em Giáo lý viên tại Stade des Martyrs, Kinshasa.

Sau buổi lễ chia tay tại sân bay N’djili, Đức Thánh Cha sẽ lên đường đến Nam Sudan để thực hiện cuộc hành trình mà Vatican gọi là Cuộc hành hương vì hòa bình và đại kết tới mảnh đất và con người Nam Sudan.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được tiếp đón tại Sân bay Quốc tế Juba theo nghi thức chào mừng, trước khi tiến tới Phủ Tổng thống để chào xã giao Tổng thống Salva Kiir.

Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp các phó Tổng thống của Nam Sudan.

Trong hoạt động chính thức cuối cùng trong ngày đầu tiên tại Nam Sudan, Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà chức trách và các thành viên của đoàn ngoại giao tại công viên thuộc Phủ Tổng thống.

Vào ngày 6 tháng 7, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến thăm những người phải di tản nội bộ (IDP) tại một trại tập trung ở Juba.

Sau đó, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ gặp gỡ riêng các tu sĩ Dòng Tên ở Nam Sudan tại Tòa Khâm Sứ.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp gỡ các Giám mục, thành viên của hàng giáo phẩm, các Tu sĩ và Chủng sinh tại Nhà thờ Thánh Têrêsa vào cuối buổi chiều.

Tối ngày 6 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi cầu nguyện đại kết cùng với Đức Tổng Giám mục Justin Welby, Tổng Giám mục Anh giáo Địa phận Canterbury, và Linh mục Iain Greenshields, Người điều hành Đại hội đồng Giáo hội Scotland, tại Lăng John Garang ở Juba.

Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ cử hành Thánh lễ tại cùng địa điểm này vào sáng ngày 7 tháng 7, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm.

Sau buổi lễ chia tay vào buổi sáng tại sân bay quốc tế Juba, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ lên đường trở về Rôma.

Chuyến viếng thăm mục vụ từ ngày 2-7 tháng 7 sẽ đánh dấu chuyến Tông du thứ ba của Đức Thánh Cha Phanxicô tới châu Phi cận Sahara.

Cuộc hành trình này sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng tới Nam Sudan, vốn đã trở thành một quốc gia độc lập vào năm 2011, và là chuyến viếng thăm thứ ba của một vị Giáo hoàng tới Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi có dân số Công giáo lớn nhất Châu Phi.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết