Vatican công bố lịch trình cho Đại Hội Gia Đình Thế Giới năm 2022 vào tháng 6

Logo chính thức của Đại Hội Gia Đình Thế Giới năm 2022 tại Rôma (Ảnh: Giáo phận Rôma)

Logo chính thức của Đại Hội Gia Đình Thế Giới năm 2022 tại Roma (Ảnh: Giáo phận Rôma)

Hôm thứ Ba, Vatican đã công bố lịch trình chính thức cho Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ 10.

Cuộc họp mặt quốc tế của các gia đình Công giáo sẽ được tổ chức tại Rôma từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 với sự tham dự của Đức Thánh Cha Phanxicô và phần trình diễn của ban nhạc tam ca Il Volo người Ý.

Đại Hội Gia Đình Thế Giới, thường được tổ chức ba năm một lần, được biết đến là cuộc họp mặt lớn nhất của các gia đình Công Giáo trên thế giới.

Trong khi các sự kiện trước đây đã thu hút rất nhiều đám đông, với hơn một triệu người tham dự Thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành nhân kỳ Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ 8 ở Philadelphia vào năm 2015, ban tổ chức sự kiện năm 2022 đã giới hạn sự tham dự trực tiếp với chỉ 2.000 gia đình do đại dịch COVID -19.

Tại một cuộc họp báo được truyền trực tiếp tại Vatican vào ngày 31 tháng 5, ban tổ chức cho biết họ hy vọng rằng nhiều gia đình từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia trực tuyến sự kiện này bằng cách theo dõi các chương trình truyền thông và các buổi phát trực tiếp tất cả các bài phát biểu và chia sẻ Giáo lý.

Đức Ông Walter Insero, Giám đốc văn phòng Truyền thông xã hội của Giáo phận Rôma, cho biết: “Tất cả các cộng đồng và gia đình mong muốn, từ khắp mọi nơi trên hành tinh, sẽ có thể cảm thấy như được tham gia vào sự kiện tôn giáo quan trọng này nhờ vào việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông đã được sắp xếp cách tốt đẹp”.

Các tham dự viên tham gia trực tuyến có thể nhận được chứng chỉ tham dự và thực hiện các chuyến tham quan ảo đến bốn ngôi Vương Cung Thánh Đường quan trọng của Rôma và Cung điện Tông Tòa Lateran, theo Đức Ông Insero.

Sự tham gia của người dân Ukraine

Các gia đình đến từ Ukraine sẽ tham gia trực tiếp sự kiện Đại Hội Gia Đình Thế Giới nhờ vào quỹ liên đới do Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican thiết lập nhằm trang trải chi phí đi lại cho các gia đình đại biểu đến từ các quốc gia đang gặp khó khăn.

Quỹ liên đới cũng đang hỗ trợ sự tham gia của các đại biểu đến từ Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Trung Âu, ngoài ra còn có các đại diện từ Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine và cộng đồng Công giáo nghi lễ Latinh ở Ukraine.

Tổng cộng, các gia đình và đại biểu từ 120 quốc gia sẽ đến Rome để tham gia vào tháng 6 này, theo Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Các diễn giả đến từ Burundi, Lebanon, Nam Phi, Hoa Kỳ, Đài Loan, Tây Ban Nha, Indonesia, Pháp và Úc sẽ chia sẻ những lời chứng của họ trong lịch trình hội nghị.

Một gia đình người Ý đến từ một Giáo xứ ở Rôma cũng sẽ thảo luận về kinh nghiệm chào đón những người tị nạn Ukraine vào nhà của họ.

Sẽ có những sự kiện gì và khi nào?

Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ 10 sẽ khai mạc với Lễ Hội Các Gia Đình có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hội trường Phaolô VI vào tối thứ Tư, ngày 22 tháng Sáu.

Trong lễ hội khai mạc, Il Volo sẽ biểu diễn và chia sẻ sân khấu với gia đình của họ. Năm gia đình cũng sẽ chia sẻ những lời chứng về những kinh nghiệm khác nhau, từ sự tha thứ sau một cơn khủng hoảng và lời kêu gọi nên thánh khi đối mặt với thảm kịch.

Tiếp sau đó là bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô và phần trình diễn bài thánh ca chính thức của Đại Hội Gia Đình Thế Giới bởi ca đoàn hợp xướng Giáo phận Rôma.

Ngày đầu tiên của các diễn giả và các tham dự viên tham gia hội thảo sẽ bắt đầu vào thứ Năm, ngày 23 tháng 6. Sự kiện sẽ bắt đầu với Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô lúc 8:30 sáng giờ địa phương và kết thúc bằng buổi hòa nhạc buổi tối và chuyến tham quan có hướng dẫn viên tại Cung điện Lateran.

Các cuộc thảo luận trong ngày đầu tiên của kỳ Đại Hội tại Hội trường Phaolô VI sẽ tập trung vào hai chủ đề. Đầu tiên là “Tính Hiệp hành và Giáo hội tại gia” và thứ hai sẽ là “Đồng hành trong những năm đầu tiên của hôn nhân”.

Vào ngày thứ hai của hội nghị, thứ Sáu, ngày 24 tháng 6, các tham luận viên sẽ thảo luận về bản sắc và sứ mạng của gia đình Kitô giáo với một cuộc hội thảo về đời sống gia đình và công nghệ, bao gồm truyền thông xã hội, và một diễn giả vào buổi chiều chia sẻ về vấn đề giáo dục giới tính. Các đại biểu sẽ kết thúc ngày thứ hai bằng cách dành thời gian với các cộng đoàn Giáo xứ ở Rôma.

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 sẽ bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể tại Hội trường Phaolô VI, sau đó là phần thảo luận về những con đường nên thánh trong đời sống gia đình, đặc biệt tập trung vào những vị Thánh đã sống đời sống hôn nhân. Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ cử hành Thánh lễ chính cho Đại Hội Gia Đình Thế Giới vào lúc 5:30 chiều theo giờ địa phương tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đại Hội Gia Đình Thế Giới sẽ kết thúc bằng giờ nguyện Kinh Truyền Tin tại Quảng Trường Thánh Phêrô với Đức Thánh Cha Phanxicô vào Chúa Nhật, ngày 26 tháng Sáu.

Các Đấng bảo trợ trên trời

Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quản Giáo phận Rôma, đã đưa ra thông báo vào ngày 31 tháng 5 rằng một cặp vợ chồng đã được tuyên phong Chân Phước sẽ đóng vai trò là Đấng bảo trợ cho Đại Hội Gia đình Thế giới năm nay.

Chân Phước Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi là cặp vợ chồng đầu tiên được Giáo hội Công giáo tuyên phong Chân Phước trước sự chứng kiến của các con của họ. Hai người kết hôn tại Rôma vào năm 1905 và được Đức Gioan Phaolô II tuyên phong Chân Phước gần 100 năm sau đó vào năm 2001.

“Trong sự kết hợp hôn nhân của họ, Chân Phước Luigi và Maria đã chào đón món quà tuyệt vời của sự sống với sự tin cậy và tinh thần vui tươi”, Đức Hồng Y De Donatis nói.

Cả bốn người con của họ đều chấp nhận đời sống thánh hiến. Một người con trai trở thành Tu sĩ Dòng Biển Đức, người con trai kia trở thành Linh mục Dòng Trappist. Người con gái lớn của họ gia nhập một Tu viện Biển Đức, và người con út trở thành một nữ giáo dân tận hiến để phục vụ người khác.

“Tôi mời gọi anh chị em đón nhận mẫu gương và đời sống chứng tá của gia đình Beltrame Quattrocchi, vốn thể hiện chủ đề của Đại Hội Gia Đình Thế Giới sắp tới, ‘Tình yêu gia đình, Ơn gọi và Con đường nên thánh’”.

“Được soi sáng bởi chứng tá đức tin của họ, chúng ta trao phó cho Chân Phước Luigi và Maria tất cả mọi gia đình trên thế giới, đặc biệt là những người bị thương và gặp khó khăn, thử thách bởi nghèo đói, bệnh tật và chiến tranh”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết