Vatican công bố hướng dẫn hỗ trợ các Giám mục cổ võ sự hiệp nhất Kitô giáo

ĐTC Phanxicô với Hồng y Kurt Koch (ảnh tập tin) (Truyền thông Vatican)

ĐTC Phanxicô với Hồng y Kurt Koch (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo đã công bố một cuốn sách hướng dẫn nhằm khuyến khích và hỗ trợ các Giám mục Công giáo hoàn thành trách nhiệm đại kết của họ.

Tại cuộc họp báo vào sáng thứ Sáu, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo, đã trình bày cuốn “cẩm nang” (vademecum) đại kết – hay sách hướng dẫn – gửi tới các Giám mục và có ý định khuyến khích và hỗ trợ các Giám mục trong công việc đại kết trong sứ vụ của họ.

Đánh dấu các cột mốc đại kết

Cuốn sổ tay, mang tựa đề, “Các Giám mục và Sự hiệp nhất Kitô giáo: Cẩm nang Đại kết”, được các thành viên của Hội đồng Giáo hoàng đề nghị vào năm 2016. Cuốn sách được ban hành để đánh dấu kỷ niệm 25 năm Thông điệp mang tính bước ngoặt của Đức Thánh Gioan Phaolô II về chủ nghĩa đại kết, “Ut unum sint”, và kỷ niệm 60 năm Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII thiết lập Công đồng vào năm 1960.

Đầu năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự hài lòng với sáng kiến trong lá thư của Ngài gửi cho Đức Hồng Y Koch nhân dịp kỷ niệm  25 năm Thông điệp “Ut unum sint” . Trong lá thư đó, Đức Thánh Cha lưu ý rằng “việc phục vụ sự hiệp nhất là một khía cạnh thiết yếu của sứ mạng của mỗi Giám mục, người là ‘nguồn gốc hữu hình và nền tảng của sự hiệp nhất’ trong Giáo hội địa phương của vị Giám mục”.

Cuốn cẩm nang mới dựa trên Giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Thông điệp “Ut unum sint”; Sắc lệnh của Công đồng Vatican II về chủ nghĩa đại kết, Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio) ; và hai tài liệu do Hội đồng Giáo hoàng biên soạn: Danh bạ Ứng dụng Các Nguyên tắc và Chuẩn mực của Chủ nghĩa Đại kết (1993), và Chiều kích Đại kết trong việc Đào tạo những người Tham gia vào Công việc Mục vụ.

Tài liệu được chia làm hai phần

Cẩm nang đại kết có hai phần chính. Phần đầu, Đức Hồng Y Koch nói, “giải thích những điều cần thiết đối với Giáo hội Công giáo trong việc hoàn thành sứ mạng đại kết của mình”, đồng thời lưu ý rằng “việc tìm kiếm sự hiệp nhất trước hết là một thách thức đối với người Công giáo”. Phần đầu của tài liệu này xem xét các cơ cấu và nhân sự tham gia vào công cuộc đại kết ở cấp Giáo phận và quốc gia, cũng như việc hình thành đại kết và việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng.

Phần thứ hai của tài liệu “xem xét bốn cách thức mà qua đó Giáo hội Công giáo có thể tương tác với các cộng đồng Kitô giáo khác”:

1. Chủ nghĩa đại kết tôn giáo, mà Sắc lệnh “Unitatis Redintegratio” mô tả là “linh hồn của phong trào đại kết”;

2. Đối thoại bác ái, thúc đẩy “văn hóa gặp gỡ” trong các cuộc tiếp xúc hàng ngày và cộng tác với các Kitô hữu khác nhờ Phép Thanh Tẩy chung của chúng ta;

3. Đối thoại chân lý, đề cập đến việc tìm kiếm chân lý của Thiên Chúa mà các tín hữuCông giáo thực hiện cùng với các Kitô hữu khác, đặc biệt là qua đối thoại thần học;

4. Và đối thoại trong cuộc sống, bao gồm các dịp trao đổi và cộng tác với các Kitô hữu khác, chủ yếu liên quan đến việc chăm sóc mục vụ; các Kitô hữu làm chứng cho thế giới; và văn hoá.

Trình bày tài liệu, Đức Hồng Y Koch chỉ ra rằng cẩm nang này không chỉ đưa ra các nguyên tắc cho chủ nghĩa đại kết, mà còn đưa ra “các khuyến nghị thực tế” – những gợi ý cụ thể cho các sáng kiến mà các Giám mục có thể thực hiện ở cấp địa phương và khu vực.

Cuộc hành trình của sự hiệp nhất Kitô giáo

Đức Hồng Y Koch kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách nhắc lại cái nhìn sâu sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng sự hiệp nhất Kitô giáo là một cuộc hành trình, và “nếu chúng ta thực hiện cuộc hành trình cùng với Chúa Kitô, thì chính Ngài sẽ mang lại sự hiệp nhất đó”. Đức Hồng Y Koch bày tỏ hy vọng rằng cuốn Cẩm nang Đại kết dành cho các Giám mục “có thể là một sự trợ giúp trong cuộc hành trình của các Giám mục và của toàn thể Giáo hội Công giáo hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện”.

Quý vị có thể đọc tài liệu mới trên trang web của Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết