
Ngày khai mạc Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ 15 của Thượng Hội đồng Giám mục tại Hội trường Thượng Hội đồng Vatican vào ngày 3 tháng 10 năm 2018 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)
Hôm thứ Sáu, Vatican đã công bố danh sách đầy đủ các tham dự viên sẽ tham gia Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành sắp tới vào tháng 10.
Gần một phần ba trong số 364 đại biểu bỏ phiếu trong Đại hội đồng thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục đã được Đức Thánh Cha Phanxicô trực tiếp chọn, bao gồm Linh mục Dòng Tên người Mỹ James Martin, một nhà bình luận thường xuyên về việc tiếp cận cộng đồng LGBTQ; nguyên Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, và Đức Hồng y Blase Cupich Địa phận Chicago.
Lần đầu tiên, giáo dân sẽ không chỉ tham dự cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục, mà họ còn là thành viên đầy đủ, với khả năng được phép bỏ phiếu cho tài liệu chung kết vào cuối quá trình vào tháng 10 năm 2024.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn 120 đại biểu bao gồm các vị Giám chức người Mỹ: Đức Hồng Y Wilton Gregory Địa phận Washington, D.C., Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne Địa phận Seattle, Đức Hồng Y Sean O’Malley Địa phận Boston, và Đức Hồng Y Robert McElroy Địa phận San Diego. Quý vị có thể đọc danh sách đầy đủ các tham dự viên sẽ tham gia Thượng Hội đồng Giám mục của Vatican tại đây.
Ngoài các Giám mục Hoa Kỳ do Đức Thánh Cha Phanxicô chọn, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bầu chọn năm thành viên tham dự Thượng Hội đồng: Đức Hồng Y Timothy Michael Dolan Địa phận New York; Đức Giám mục Daniel Flores Địa phận Brownsville, Texas; Đức Giám mục Robert Barron Địa phận Winona-Rochester, Minnesota; Đức Giám mục Kevin Rhoades Địa phận Fort Wayne-South Bend, Indiana, và Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Trong cuộc họp kéo dài gần một tháng ở Vatican, các đại biểu sẽ thảo luận các câu hỏi được đặt ra trong Tài liệu làm việc mới được phát hành gần đây, bao gồm các chủ đề nóng bỏng như truyền chức Phó tế cho phụ nữ, đời sống độc thân Linh mục, việc tiếp cận cộng đồng LGBTQ, và nhấn mạnh mong muốn các cơ quan thể chế mới cho phép sự tham gia nhiều hơn trong việc đưa ra quyết định của “Dân Chúa”.
Văn bản dài 50 trang cũng vạch ra một “phương pháp Hiệp hành” của linh đạo tập trung vào việc lắng nghe Chúa Thánh Thần và “phân định những dấu chỉ của thời đại” và đồng thời kêu gọi các chương trình đào tạo mới để đào tạo các ứng viên cho Thừa tác vụ do chức thánh “theo một phong cách và não trạng Hiệp hành”.
Các Giám mục Đức tham gia cuộc họp bao gồm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức (DBK), Đức Giám mục Georg Bätzing Địa phận Limburg, Đức Giám mục Franz-Joseph Overbeck Địa phận Essen, và Đức Giám mục Bertram Johannes Meier Địa phận Augsburg, những người đã được chọn làm đại diện của DBK, và Đức Thánh Cha đã chọn Đức Giám mục Felix Genn Địa phận Münster và Đúc Giám mục Stefan Oster Địa phận Passau, cũng như Đức Hồng y Mueller. Đức Cha Oster là một trong bốn Giám mục người Đức gần đây đã bỏ phiếu ngăn chặn việc tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của tiến trình công nghị cải cách đang gây tranh cãi của Đức.
Hơn 50 phụ nữ sẽ tham gia với tư cách là thành viên bỏ phiếu trong cuộc họp Thượng Hội đồng dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 tại Vatican. Trong số đó có Nữ tu người Nicaragua Xiskya Valladares, được biết đến với biệt danh là Nữ tu viết tweet, là giáo sư và nhà báo ở Tây Ban Nha và là người đồng sáng lập iMision, một tổ chức đang tìm cách hỗ trợ sự hiện diện của Giáo hội trong thế giới kỹ thuật số.
Trong số các đại biểu giáo dân được Đức Thánh Cha chọn có Cynthia Bailey Manns, người Mỹ, giám đốc học tập dành cho người trưởng thành tại Cộng đồng Công giáo St. Joan of Arc ở Minneapolis, Minnesota, và Wyatt Olivas, một nhạc sĩ trẻ tuổi đến từ Cheyenne, Wyoming. Các đại biểu giáo dân đến từ Châu Âu bao gồm Enrique Alarcón Garcia, Chủ tịch của Hiệp Hội Huynh đệ Người khuyết tật Kitô giáo có trụ sở tại Tây Ban Nha.
Đức Hồng Y Marc Ouellet, Đức Hồng Y Luis Ladaria Ferrer SJ, và Đức Hồng Y Óscar Rodríguez Maradiaga sẽ nằm trong số các Hồng y được Đức Thánh Cha đề cử tham dự hội nghị Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y Charles Muang Bo Địa phận Yangon, Đức Giám Mục Stephen Chow Địa phận Hồng Kông, Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher Địa phận Sydney cũng sẽ tham dự.
Đức Hồng Y Kevin Farrell người Mỹ gốc Ireland sẽ tham gia với tư cách là đại biểu của Giáo triều Rôma và Đức Hồng Y Joseph Tobin Địa phận Newark nghiễm nhiên là đại biểu với tư cách là thành viên thông thường của hội đồng Thượng Hội đồng.
Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên Arturo Sosa và Nữ tu Elizabeth Mary Davis, R.S.M. nằm trong số các đại biểu đại diện cho các Dòng tu.
Cha Timothy Radcliffe OP, thần học gia nổi tiếng người Anh, người đã bị một số người chỉ trích vì những tuyên bố về vấn đề đồng tính luyến ái, được liệt kê là một trợ lý tinh thần (spiritual assistant), một vị trí không bỏ phiếu trong Thượng Hội đồng về Hiệp hành. Cha Radcliffe, người từng là giáo sư của Dòng Anh em Giảng thuyết từ năm 1992 đến năm 2001, cũng sẽ hướng dẫn một cuộc tĩnh tâm ba ngày cho tất cả các tham dự viên tham gia Thượng Hội đồng trước hội nghị.
Trong một sự thay đổi so với các Thượng Hội đồng gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia đại hội đồng thành hai phiên họp, một phiên họp sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2023 và phiên họp thứ hai vào tháng 10 năm 2024.
Theo Đức Hồng Y Mario Grech, người đứng đầu văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục của Vatican, các kết luận sẽ chỉ được đưa ra sau phiên họp thứ hai vào năm 2024. Vào cuối phiên họp đầu tiên trong năm nay, ban lãnh đạo Thượng Hội đồng sẽ đề xuất với các tham dự viên tham gia hội nghị một số ý tưởng về những việc cần làm giữa hai phiên họp.
Thượng Hội đồng về Hiệp hành của Giáo hội Công giáo đã được tiến hành kể từ tháng 10 năm 2021. Khi kết thúc tiến trình này vào năm 2024, các tham dự viên tham gia hội đồng Thượng Hội đồng sẽ bỏ phiếu về một tài liệu chung kết mang tính tham vấn sẽ được trình lên Đức Thánh Cha, người có thể quyết định, nếu muốn, thông qua văn bản như một tài liệu Giáo hoàng hoặc tự soạn thảo lại khi kết thúc Thượng Hội đồng.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài coi Chúa Thánh Thần là “trung tâm điểm của tính Hiệp hành”.
“Thượng Hội đồng hiện đang diễn ra là — và nên là — một hành trình tuân theo Thần Khí, chứ không phải là một nghị viện để đòi hỏi các quyền và đòi hỏi các nhu cầu phù hợp với chương trình nghị sự của thế giới, cũng không phải là một dịp để đi theo chiều gió thổi, nhưng là cơ hội để trở nên ngoan ngùy với hơi thở của Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha nói.
Minh Tuệ (theo CNA)