Vatican: 'Con đường Công nghị' của Đức đặt ra 'mối đe dọa đối với sự hiệp nhất của Giáo hội'

(Ảnh: Mazur/catholicnews.org.uk)

(Ảnh: Mazur/catholicnews.org.uk)

Vatican đã đưa ra một cảnh báo khác về một cuộc ly giáo mới từ Đức nảy sinh từ ‘Con đường Công nghị’.

“’Con đường Công nghị’ ở Đức không có quyền buộc các Giám mục và tín hữu áp dụng các hình thức quản trị mới và các định hướng mới về Giáo lý và luân lý”, Vatican cho biết trong một tuyên bố chính thức được công bố bằng tiếng Ý và tiếng Đức hôm thứ Năm ngày 21 tháng 7.

Tòa Thánh cho biết dường như “cần phải làm rõ” điều này, để “bảo vệ quyền tự do của Dân Chúa và việc thực thi sứ vụ Giám mục”.

Vatican cảnh báo: “Sẽ không được phép đưa ra các cơ cấu hoặc học thuyết chính thức mới trong các Giáo phận trước khi đạt được một sự đồng thuận ở cấp độ Giáo hội hoàn vũ, điều này sẽ cấu thành một sự vi phạm sự hiệp thông của Giáo hội và là một mối đe dọa đối với sự hiệp nhất của Giáo hội”.

‘Synodal WaySynodaler Weg trong tiếng Đức, được dịch là ‘Con đường Công nghị’ – là một tiến trình gây tranh cãi do Đức Hồng y Reinhard Marx khởi xướng. Được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục Đức cùng với Ủy ban Trung ương của các Tin hữu Công giáo Đức (ZdK), mục đích của nó là thảo luận về bốn chủ đề chính: cách thức thực thi quyền lực trong Giáo hội; chức tư tế; vai trò của phụ nữ, và luân lý tính dục.

Viết về tiến trình này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo về tình trạng chia rẽ trong bức thư gửi các tín hữu Công giáo Đức vào năm 2019.

Đức Hồng y Walter Kasper, một thần học gia người Đức được coi là thân cận với Đức Thánh Cha Phanxicô, vào tháng 6 năm 2022, cảnh báo rằng tiến trình của Đức có nguy cơ “gây ra sự tổn hại nghiêm trọng” nếu không chú ý đến những phản đối của ngày càng nhiều Giám mục trên thế giới.

Vào tháng 4, hơn 100 Hồng y và Giám mục từ khắp nơi trên thế giới đã công bố một “bức thư ngỏ trong tâm tình huynh đệ” gửi các Giám mục của Đức, cảnh báo rằng những thay đổi sâu rộng đối với Giáo huấn của Giáo hội được ủng hộ bởi tiến trình này có thể dẫn đến sự ly giáo.

Vào tháng 3, một bức thư ngỏ từ các Giám mục Bắc Âu đã bày tỏ sự lo ngại về tiến trình của Đức, và vào tháng 2, một bức thư nặng lời từ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ba Lan đã nêu lên những lo ngại nghiêm trọng.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Giám mục Georg Bätzing Địa phận Limburg, đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ và tất cả mọi sự lo ngại được nêu lên, thay vào đó, vào tháng 5 năm 2022, vị Giám chức đã bày tỏ sự thất vọng đối với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Gần đây hơn, một nhà tổ chức khác của tiến trình ở Đức cho biết ‘Con đường Công nghị’ muốn thay đổi Giáo huấn của Giáo hội về vấn đề đồng tính luyến ái bằng cách đề xuất “một tuyên bố có ý thức đi ngược lại với Giáo lý Công giáo hiện hành”.

Nhà tổ chức này đã đề cập đến một văn bản vốn không chỉ có những bình luận về việc thay đổi quan điểm về vấn đề đồng tính luyến ái mà còn về việc thủ dâm, hôn nhân, sự ham muốn tính dục, và các chủ đề liên quan khác phù hợp với giáo lý Công giáo.

Trong tuyên bố được công bố hôm thứ Năm, Vatican đã lặp lại một đoạn trong bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô được công bố vào năm 2019, trong đó Đức Thánh Cha đã cảnh báo – bằng tiếng Đức – về việc các Giáo hội cụ thể “bị tách khỏi Giáo hội hoàn vũ”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng trong những trường hợp như vậy, “họ sẽ suy yếu, tàn lụi diệt vong”.

Tòa Thánh cho biết những đề xuất từ Đức nên “hòa mình vào tiến trình hiệp hành của Giáo hội hoàn vũ, nhằm góp phần làm phong phú lẫn nhau và làm chứng cho sự hiệp nhất mà qua đó Thân thể Giáo hội biểu lộ lòng trung thành với Chúa Kitô”.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết