Vatican & Caritas: ‘Cần cải cách hệ thống kinh tế toàn cầu nhằm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nợ của các quốc gia nghèo’

(Ảnh: Caritas Ba Lan)

(Ảnh: Caritas Ba Lan)

Thánh Bộ Cỏ võ sự Phát triển Con người Toàn diện và Caritas Quốc tế đã phối hợp tổ chức một sự kiện nhằm lên tiếng về tác động của một “hệ thống toàn cầu bất công” đang làm cho các quốc gia giàu càng thêm giàu, trong khi các quốc gia nghèo ngày càng kiệt quệ.

Hôm thứ Tư, hai tổ chức Công giáo này đã đồng tổ chức một cuộc “hội luận trực tuyến” với chủ đề “Những người Lữ hành Hy vọng: Cảm hứng từ Năm Thánh cho các hành động về nợ, Khí hậu và Sự phát triển”. Mục đích của sự kiện đó là nhằm nâng cao nhận thức về tầm nhìn của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thánh Cha Lêô XIV trong việc phá bỏ các cơ cấu kinh tế đang làm nghèo con người và tàn phá hành tinh.

Nữ tu Alessandra Smerilli, nhà kinh tế học và là Tổng Thư ký Thánh Bộ Cỏ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, trong vai trò diễn giả khách mời, đã nhấn mạnh rằng “sự mất cân bằng thương mại” giữa các quốc gia thuộc khối Bắc và khối Nam toàn cầu là một vấn đề hai mặt mà cả Giáo hội và xã hội rộng lớn hơn không thể làm ngơ.

“Các quốc gia nghèo nhất đang phải trả giá gấp đôi”, Nữ tu Smerilli phát biểu tại hội thảo trực tuyến vào ngày 28 tháng 5. “Thông qua nghĩa vụ trả nợ, và một lần nữa qua sự suy thoái môi trường và tổn thất trong tương lai”.

“Việc giải quyết vấn đề nợ và sự phát triển bền vững không chỉ là một vấn đề tài chính, mà còn là một sự đòi buộc luân lý và thiêng liêng”, Nữ tu Smerilli cho biết thêm. “Giáo hội Công giáo đã dấn thân trong sứ mạng này từ Năm Thánh 2000 cho đến Năm Thánh Hy Vọng hiện tại”.

Hơn 200 người đã tham dự cuộc hội luận trực tuyến, quy tụ các viên chức Vatican, các chuyên gia kinh tế quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo và đại diện xã hội dân sự, cùng nhau bàn thảo về các giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng nợ đang ảnh hưởng đến 3,3 tỷ người đang sinh sống tại các quốc gia đang phát triển.

Trong buổi hội luận kéo dài một giờ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng Năm Thánh Hy Vọng của Giáo hội là một cơ hội cho tinh thần liên đới toàn cầu nhằm hỗ trợ người nghèo trên thế giới.

“Khái niệm ‘Năm Thánh’ có nguồn gốc sâu xa trong Kinh Thánh, như là thời điểm của sự phục hồi – khi các khoản nợ được tha và các mối tương quan được hòa giải”, Đức Tổng Giám mục Caccia giải thích. “Trong thời đại chúng ta, truyền thống này trực tiếp chạm đến trải nghiệm sống của hàng triệu người trên khắp thế giới”.

Ngài lưu ý rằng hiện có hơn 50 quốc gia đang ở trong tình trạng vỡ nợ hoặc có nguy cơ cao vỡ nợ, và khoảng một nửa dân số thế giới đang sống tại những quốc gia mà số tiền chi trả nợ vượt quá ngân sách dành cho các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Mô tả cuộc khủng hoảng nợ hiện tại là “một thất bại nghiêm trọng của hệ thống kinh tế toàn cầu”, Đức Tổng Giám mục Caccia bày tỏ hy vọng về “một tầm nhìn mới cho chủ nghĩa đa phương” tại Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về Tài trợ cho sự Phát triển của Liên Hiệp Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 tại Seville, Tây Ban Nha.

“Không ai được miễn trừ khỏi bổn phận nỗ lực bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt là những người yếu thế và dễ tổn thương nhất”, Đức Tổng Giám mục Caccia trích dẫn diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV hôm 16 tháng 5 với các Ngoại giao đoàn được công nhận tại Tòa Thánh.

“Cùng với nhau, chúng ta có thể biến viễn tượng hy vọng của Năm Thánh thành hành động cụ thể, bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau”, Đức Tổng Giám mục Caccia chia sẻ với các tham dự viên tham gia hội thảo.

Nhân dịp khai mạc Năm Thánh Hy Vọng 2025, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã tha thiết kêu gọi trong Sắc chỉ Spes Non Confundit rằng các quốc gia giàu có nên “xóa nợ cho những quốc gia sẽ không bao giờ có khả năng hoàn trả”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết